Sau đại dịch Covid, kinh tế toàn cầu và giá xăng phục hồi trở lại. Đây có lẽ là tin vui với những nhà doanh nghiệp trong ngành, tuy nhiên họ có thể sẽ lãng phí hàng trăm tỷ đô la nếu nhảy sâu vào thị trường xăng dầu này. Vì các cam kết khí hậu của chính phủ cùng nhu cầu chuyển đổi sang xe điện ngày càng tăng, những điều này sẽ làm giảm cung xăng dầu trong thời gian tới.
Thông tin này đến từ Carbon Tracker - một tổ chức tư vấn có trụ sở tại London. Báo cáo cho biết nếu các công ty xăng dầu đầu tư vào các dự án chi phí cao với kỳ vọng thu được lợi nhuận lớn, cung vượt cầu sẽ khiến giá giảm. Báo cáo cảnh báo các công ty nên lường trước sự thay đổi này và chú ý quản lý sự sụt giảm.
Theo báo cáo, trong vòng 5 năm tới, cuộc cách mạng công nghệ sạch và các chính sách về khí hậu của chính phủ sẽ có tác động tài chính đáng kể đối với các nhà đầu tư. Thời điểm hiện tại, vấn đề thực trạng môi trường và khí hậu đang đáng báo động, sự kết thúc của kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch là điều sớm muộn. Báo cáo cho thấy rằng các chính phủ đã bắt đầu nghiêm túc với việc cắt giảm ngành công nghiệp này để bảo vệ khí hậu.
Bên cạnh đó, doanh số bán xe điện đang tăng lên nhanh chóng. Thị phần xe hơi điện trong năm 2020 đã tăng từ mức 2,7% lên 4,6% so với năm trước. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết con số này có thể tăng lên tới 36% vào năm 2030.
Theo Carbon Tracker, nếu ngành công nghiệp này nếu vẫn cố gắng khai thác nhiều dầu và khí đốt hơn, họ có thể thiệt hại tới 500 tỷ đô la, người lao động sẽ thất nghiệp và ảnh hưởng trầm trọng đến khí hậu. Tổ chức này đề xuất các công ty cần chống lại sự cám dỗ từ các dự án vì nó sẽ không mang lại lợi nhuận mãi mãi. Các doanh nghiệp và cổ đông có thể chỉ còn vài năm nữa để kiếm tiền từ các khoản đầu tư trước đó của họ.
Nguồn: Gizmodo
![dau_khi_1.jpg](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/02/5845472_dau_khi_1.jpg)
Thông tin này đến từ Carbon Tracker - một tổ chức tư vấn có trụ sở tại London. Báo cáo cho biết nếu các công ty xăng dầu đầu tư vào các dự án chi phí cao với kỳ vọng thu được lợi nhuận lớn, cung vượt cầu sẽ khiến giá giảm. Báo cáo cảnh báo các công ty nên lường trước sự thay đổi này và chú ý quản lý sự sụt giảm.
Theo báo cáo, trong vòng 5 năm tới, cuộc cách mạng công nghệ sạch và các chính sách về khí hậu của chính phủ sẽ có tác động tài chính đáng kể đối với các nhà đầu tư. Thời điểm hiện tại, vấn đề thực trạng môi trường và khí hậu đang đáng báo động, sự kết thúc của kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch là điều sớm muộn. Báo cáo cho thấy rằng các chính phủ đã bắt đầu nghiêm túc với việc cắt giảm ngành công nghiệp này để bảo vệ khí hậu.
![dau_khi_3.jpg](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/02/5845473_dau_khi_3.jpg)
Bên cạnh đó, doanh số bán xe điện đang tăng lên nhanh chóng. Thị phần xe hơi điện trong năm 2020 đã tăng từ mức 2,7% lên 4,6% so với năm trước. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết con số này có thể tăng lên tới 36% vào năm 2030.
Theo Carbon Tracker, nếu ngành công nghiệp này nếu vẫn cố gắng khai thác nhiều dầu và khí đốt hơn, họ có thể thiệt hại tới 500 tỷ đô la, người lao động sẽ thất nghiệp và ảnh hưởng trầm trọng đến khí hậu. Tổ chức này đề xuất các công ty cần chống lại sự cám dỗ từ các dự án vì nó sẽ không mang lại lợi nhuận mãi mãi. Các doanh nghiệp và cổ đông có thể chỉ còn vài năm nữa để kiếm tiền từ các khoản đầu tư trước đó của họ.
Nguồn: Gizmodo