Nhờ vào số lượng chủ sở hữu thú cưng ngày càng tăng trong những năm gần đây, một nghề nghiệp mới đã xuất hiện tại các thành phố lớn của Trung Quốc, đó là nghề thám tử thú cưng. Nghề chuyên tìm kiếm vật nuôi mất tích hoặc đi lạc.
Hầu hết các thám tử thú cưng đều làm việc độc lập hoặc có vài đồng nghiệp hỗ trợ, với mức thù lao từ 420 - 4.200 USD cho mỗi trường hợp, tuỳ thuộc vào mức độ khó tìm của vụ đó.
Thám tử thú cưng Yan Zhiyon đến từ Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam cho biết sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, anh sẽ đến hiện trường cùng 1-2 đồng nghiệp. Những dụng cụ anh thường mang theo là đèn pha, đèn pin, kính nhìn ban đêm, lưới và lồng để bắt những con thú cưng bị mất tích, thường là chó hoặc mèo.
“Khả năng phân tích logic và lập luận là rất quan trọng trong công việc của chúng tôi. Có nhiều cách để tìm kiếm thú cưng bị thất lạc." - Yan cho biết.
Hầu hết các thám tử thú cưng đều làm việc độc lập hoặc có vài đồng nghiệp hỗ trợ, với mức thù lao từ 420 - 4.200 USD cho mỗi trường hợp, tuỳ thuộc vào mức độ khó tìm của vụ đó.
Thám tử thú cưng Yan Zhiyon đến từ Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam cho biết sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, anh sẽ đến hiện trường cùng 1-2 đồng nghiệp. Những dụng cụ anh thường mang theo là đèn pha, đèn pin, kính nhìn ban đêm, lưới và lồng để bắt những con thú cưng bị mất tích, thường là chó hoặc mèo.

“Khả năng phân tích logic và lập luận là rất quan trọng trong công việc của chúng tôi. Có nhiều cách để tìm kiếm thú cưng bị thất lạc." - Yan cho biết.
Có lần anh nhận được 1 cuộc gọi từ khách hàng sống ở tầng 7 của 1 khu dân cư nhờ tìm kiếm con mèo cưng bị mất tích. Điều đầu tiên nhóm của Yan phải làm khi đến căn hộ là đánh giá xem liệu con mèo đã chạy ra ngoài hay đang ở đâu đó bên trong toà nhà. “Thông qua các dấu vết mà con mèo để lại, như dấu chân ở hành lang và lông ở các góc, chúng tôi có thể phán đoán nó đang ở đâu đó giữa tầng 7 và tầng 11. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm thấy nó ở tầng 8.”
Trong một vụ khác, nhóm của Yan đã tìm thấy một con mèo ba tháng tuổi bị mắc kẹt trong hệ thống thông gió. Họ đã giải cứu nó bằng cách đưa 1 vị thám tử thú cưng chui qua cái lỗ có đường kính 50cm để tiếp cận con mèo. “Quá trình tìm kiếm thú cưng rất thú vị, nó giống như là một thám tử bình thường, phải tập chú ý đến những chi tiết thường bị bỏ qua.”
Wu Lilei - chủ sở hữu một công ty thú cưng ở Bắc Kinh cho hay trong 4 năm hoạt động, nhóm của ông đã tìm kiếm 5000 thú cưng ở các thành phố trên khắp Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán.

“Đối với thú cưng thuộc các loài hoặc độ tuổi khác nhau, hướng tìm kiếm của chúng tôi cũng sẽ khác. Công việc này dựa trên kinh nghiệm của 1 thám tử, nhưng điều quan trọng là phải hiểu được thói quen và dặc điểm của động vật.” Wu cho biết rằng trong trường hợp nếu nhóm không thể tìm thấy thú cưng, họ sẽ chỉ tính “phí dịch vụ cơ bản” mà thôi.
“Ở nhiều trường hợp, giá tìm kiếm, giải cứu thú cưng còn cao hơn rất nhiều so với chi phí mua 1 con vật mới. Nhưng hầu hết khách hàng tìm đến dịch vụ giải cứu đều xem thú cưng như thành viên trong gia đình không thể thay thế được.”
Theo dữ liệu từ chính phủ, ước tính có khoảng 117 triệu con thú cưng được nuôi ở các khu vực thành thị tại Trung Quốc vào cuối năm 2022, tăng 4% so với năm trước đó. Trong khi đó, nền kinh tế thú cưng của Trung Quốc đã tăng hơn 25% hồi năm ngoái lên 500 tỷ nhân dân tệ (70 tỷ USD) và dự đoán sẽ tăng lên 811 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025.
Theo SCMP
Quảng cáo