Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMC Pediatrics, trẻ em liên tưởng có một cơ thể gầy đồng nghĩa với việc hạnh phúc ngay từ khi 5 tuổi. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ nhìn nhận những hình thể gầy hơn trông hấp dẫn hơn và hạnh phúc hơn những người béo phì.
Trong suốt quá trình xã hội hóa, trẻ nhỏ bắt đầu hình thành các tiêu chuẩn sắc đẹp quy định cơ thể như nào là hấp dẫn. Các chuẩn mực văn hóa được tạo nên bởi cha mẹ và bạn bè đồng trang lứa giúp hình thành những lý tưởng này, và các nghiên cứu cho thấy trẻ em ở độ tuổi mầm non tỏ ra thích cơ thể mảnh mai hoặc kích thước trung bình và không thích cơ thể béo phì. Điều này có thể sẽ gây ra hậu quả sau này. Ví dụ, kỳ thị cơ thể có thể ảnh hưởng đến việc trẻ chọn lựa bạn bè ở trường học và các mối quan hệ trong cuộc sống sau này.
Thông qua nghiên cứu này, Malgorzata Lipowska và nhóm của cô muốn nghiên cứu sâu hơn nhận thức của trẻ em về những vẻ đẹp lý tưởng, liệu trẻ em có kết nối kích thước cơ thể với việc hạnh phúc hay không. Họ đã tìm một mẫu (sample) gồm 680 trẻ em năm tuổi ở các trường mầm non Ba Lan.
Các bé được cho xem một biểu đồ có ba hình vẽ nam và ba hình vẽ nữ. Những hình dáng mảnh mai, trọng lượng bình thường hoặc quá cân, các bé được yêu cầu chọn hình dáng nào phù hợp nhất với các mô tả nhất định. Cụ thể, họ đã chọn ra người đàn ông/phụ nữ đẹp trai/xinh đẹp nhất, thông minh nhất, hạnh phúc nhất, tốt bụng nhất, kiếm được nhiều tiền nhất và làm việc ở những nơi tuyệt vời nhất. Những câu hỏi này dùng để đánh giá xem trẻ em kết nối kích thước cơ thể với thành công/hạnh phúc xã hội như thế nào. Mỗi lần chọn một bức hình sẽ được một điểm, điểm số cuối cùng thể hiện mức độ hạnh phúc của trẻ em khi cảm nhận về bức hình đó.
Kết quả cho thấy những người có thân hình mảnh mai và cân nặng bình thường (dù là nam hay nữ) đều có khả năng được cả nam và nữ chọn là hấp dẫn nhất. Mặt khác, những hình dáng thừa cân ít có khả năng được chọn là hấp dẫn nhất.
Trong suốt quá trình xã hội hóa, trẻ nhỏ bắt đầu hình thành các tiêu chuẩn sắc đẹp quy định cơ thể như nào là hấp dẫn. Các chuẩn mực văn hóa được tạo nên bởi cha mẹ và bạn bè đồng trang lứa giúp hình thành những lý tưởng này, và các nghiên cứu cho thấy trẻ em ở độ tuổi mầm non tỏ ra thích cơ thể mảnh mai hoặc kích thước trung bình và không thích cơ thể béo phì. Điều này có thể sẽ gây ra hậu quả sau này. Ví dụ, kỳ thị cơ thể có thể ảnh hưởng đến việc trẻ chọn lựa bạn bè ở trường học và các mối quan hệ trong cuộc sống sau này.
Thông qua nghiên cứu này, Malgorzata Lipowska và nhóm của cô muốn nghiên cứu sâu hơn nhận thức của trẻ em về những vẻ đẹp lý tưởng, liệu trẻ em có kết nối kích thước cơ thể với việc hạnh phúc hay không. Họ đã tìm một mẫu (sample) gồm 680 trẻ em năm tuổi ở các trường mầm non Ba Lan.
Các bé được cho xem một biểu đồ có ba hình vẽ nam và ba hình vẽ nữ. Những hình dáng mảnh mai, trọng lượng bình thường hoặc quá cân, các bé được yêu cầu chọn hình dáng nào phù hợp nhất với các mô tả nhất định. Cụ thể, họ đã chọn ra người đàn ông/phụ nữ đẹp trai/xinh đẹp nhất, thông minh nhất, hạnh phúc nhất, tốt bụng nhất, kiếm được nhiều tiền nhất và làm việc ở những nơi tuyệt vời nhất. Những câu hỏi này dùng để đánh giá xem trẻ em kết nối kích thước cơ thể với thành công/hạnh phúc xã hội như thế nào. Mỗi lần chọn một bức hình sẽ được một điểm, điểm số cuối cùng thể hiện mức độ hạnh phúc của trẻ em khi cảm nhận về bức hình đó.
Kết quả cho thấy những người có thân hình mảnh mai và cân nặng bình thường (dù là nam hay nữ) đều có khả năng được cả nam và nữ chọn là hấp dẫn nhất. Mặt khác, những hình dáng thừa cân ít có khả năng được chọn là hấp dẫn nhất.
Ngoài ra, các bé dường như có mối liên hệ những nhân vật hấp dẫn hơn với niềm hạnh phúc lớn hơn. Khi so sánh điểm số hạnh phúc tổng thể cho mỗi loại cơ thể, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người có thân hình thừa cân có điểm số thấp nhất ở cả nam và nữ.
Có một số khác biệt về giới tính đối với các mô tả cụ thể. Khi được yêu cầu chọn hình dáng nào là hạnh phúc nhất, các bé gái đánh giá những cô gái có thân hình mảnh mai và cân nặng bình thường là hạnh phúc như nhau, trong khi những cậu bé chọn những hình dáng mảnh mai là hạnh phúc nhất. Điều này có thể cho thấy các bé gái có tiêu chuẩn khỏe mạnh hơn về cân nặng của phụ nữ. Những bé gái cũng cảm thấy rằng nam giới có cân nặng bình thường kiếm được nhiều tiền nhất và các em ra lựa chọn này nhiều hơn so với các cậu bé. Cuối cùng, các bé gái nghĩ rằng người đàn ông thừa cân là những người tốt bụng nhất, trong khi các bé trai nghĩ rằng người đàn ông gầy mới là tốt nhất.
Khi đánh giá kiểu hình dáng người nào là thông minh nhất, các em dường như không có liên hệ ngoại hình với sự thông minh, đặc biệt là đối với những hình dáng nữ. Định kiến “nếu cô ấy xinh đẹp thì cô ấy sẽ kém thông minh hơn” đã xuất hiện ở trẻ em nam tuổi.
Những tiêu chuẩn về vẻ đẹp này phần lớn là do các phương tiện truyền thông đưa ra, thần tượng thân thể gầy gò ở phụ nữ và sự săn chắc ở đàn ông.
Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng các em bé trong nghiên cứu ở cùng độ tuổi và kết quả có thể không nêu lên thông tin của các bé mẫu giáo ở những độ tuổi khác nhau.
Theo PsyPost