Nghiên cứu: Dùng tin giả đối phó với tin giả, giúp mọi người phân biệt và nhận diện

P.W
15/8/2023 17:13Phản hồi: 25
Nghiên cứu: Dùng tin giả đối phó với tin giả, giúp mọi người phân biệt và nhận diện
Những nhà khoa học đưa ra ý tưởng này gọi nó giống như một dạng “vaccine tin giả”, hoạt động hệt như vaccine phòng bệnh cho con người, tức là dùng mầm bệnh đã suy yếu hoặc đã chết để cho hệ miễn dịch có thông tin về mầm bệnh, để bảo vệ cơ thể tốt hơn.

Vaccine tâm lý hoạt động theo cách y hệt, tạo ra những thông tin sai lệch một cách cố tình nhưng tác động thấp hơn, để khi những thông tin sai lệch và giả mạo sau này tiếp cận con người, bộ não của chúng ta đã được chuẩn bị trước để chống lại những thông tin sai.

Đó là ý tưởng của nhà tâm lý học người Hà Lan, Sander van der Linden. Đối với anh, tin giả là thứ có tác động mang tính cá nhân. Nhà nghiên cứu đại học Cambridge này hồi nhỏ phát hiện ra gần như cả dòng tộc nhà ngoại của mình đã bị phát xít Đức xử tử trong thế chiến thứ II. Điều này khiến anh trở nên bị cuốn hút bởi câu hỏi, điều gì đã khiến biết bao nhiêu người ủng hộ những thông tin sai lệch và ý tưởng của một kẻ như Adolf Hitler, và liệu có cách nào để tự tâm lý bản thân họ chống lại việc bị tiêm nhiễm những thông tin sai.

Tinhte-Fakenews1.jpg

Từ đó, van der Linden thử nghiệm ý tưởng “tiêm chủng” và miễn dịch tâm lý trong thế giới thực. Khía cạnh đầu tiên mà van der Linden muốn tìm cách chống lại những thông tin giả mạo chính là biến đổi khí hậu. Thời điểm ấy có một đơn kiến nghị trên mạng xã hội Facebook, nói rằng không có đủ bằng chứng khoa học chứng minh trái đất ấm lên là do con người gây ra, cùng với đó là 30 nghìn chữ ký, trong đó có nữ ca sĩ, diễn viên Geri Halliwell của nhóm Spice Girls, cùng vài người nổi tiếng khác.


Van der Linden cùng các nhà nghiên cứu chọn ra vài tình nguyện viên. Đầu tiên họ đưa ra lời cảnh báo rằng có những thành phần, vì lợi ích riêng, sẽ cố tìm cách lừa mọi người. Sau đó, họ đưa ra những bằng chứng khoa học để chứng minh những gì đề cập trong kiến nghị trên Facebook kia vừa không có cơ sở, vừa là những lời nói dối. Sau đó, khi các tình nguyện viên đọc được kiến nghị nói rằng biến đổi khí hậu không phải do con người, các nhà nghiên cứu tâm lý học nhận ra, khi có đủ bằng chứng hay được cảnh báo trước, họ sẽ biết không nên tin vào những thông tin giả mạo.

Cách tiếp cận vấn đề này dựa trên ý tưởng là, nếu con người được tiếp cận nguồn tin tức giả mạo trước đó và chọn cách tin vào chúng, thì sẽ không có bất kỳ điều gì thuyết phục họ nghĩ ngược lại cả. Vì thế, theo nhà nghiên cứu người Hà Lan, cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi người, trước cả khi họ đọc được nguồn tin giả. Nói cách khác, phòng bệnh luôn hơn chữa bệnh.

Đến khi van der Linde công bố kết quả nghiên cứu năm 2016, anh cũng chẳng hề ngờ tới việc đó chính là cái thời điểm tin giả ở mọi ngành bắt đầu bùng nổ, chẳng riêng gì biến đổi khí hậu mà còn liên quan tới cả vaccine hay tin tức chính luận. Thử thách được đưa ra, làm thế nào để mở rộng quy mô cảnh báo sớm cho mọi người về những thông tin giả mạo họ có thể đọc được trên mạng internet?

Tinhte-Fakenews2.jpg

Để làm được điều này, van der Linden hợp tác với các nhà phát triển game, tạo ra một game nhập vai tên là Bad News, nơi người chơi có thể tự tay viết những mẩu tin giả và làm cách nào đó để khiến chúng lan tỏa càng rộng càng tốt. Giải pháp này giáo dục cho người chơi chính những chiến lược mà những kẻ tung tin giả dùng để phát tán tin tức giả mạo.

Và rồi COVID-19 trở thành đại dịch toàn cầu. Sander van der Linden bắt đầu làm việc với chính phủ Anh Quốc và những tổ chức như WHO và Liên Hợp Quốc để tạo ra một phiên bản game giống Bad News nhưng tập trung vào COVID, tên là GoViral!

Đến năm nay, van der Linden xuất bản cuốn Foolproof: Why We Fall for Misinformation and How to Build Immunity, dựa trên những kinh nghiệm nghiên cứu tâm lý học của anh. Mục đích của nhà nghiên cứu này là bất kỳ ai cũng có thể nhận diện tin giả và cảnh báo cho người thân, gia đình và bạn bè, hàng xóm ngay khi họ nhìn thấy một luồng tin tức không chính xác trên mạng.

Theo Wired

Quảng cáo

25 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ở nước ngoài hiếm khi có tin giả lắm !
@sốt-rét-và-sốt-xuất-huyết-2023 Nước Anh tư bản mà cũng có tờ lá cải The Sun đó thì sao.
@Nguyễn_Văn_Triệu "Ở nước ngoài hiếm khi có tin giả lắm !"
Cái tin này phải tin giả ko đây có bằng chứng gì hay nghiên cứu gì ko bác
@NDL98_107 toàn lùa gà hút máu bác nhỉ
@Nguyễn_Văn_Triệu Nước ngoài nữa hả???? có cái nước nào mới hơn nước ngoài không bác? mà đọc cái còm men của bác em lại nghĩ ngay đến cái tiêu đề bài viết mới ác chứ.
tin đăng trái ý một ai đó vẫn bị xem là tin giả, dù ai cũng biết nó là thật
Cười vô mặt
Và đây là cách đối phó của Đông Lào, ngạo nghễ :
@techmaniac Cái thằng bênh vực cho bọn hại nước. Mày đưa cái nhà máy đây, chứng minh sản xuất tại Việt Nam đi
techmaniac
ĐẠI BÀNG
8 tháng
@khungtanthoi Tranh luận bằng luân cứ đi bạn, chụp mũ nhau thì hoá ra bạn hơn gì tụi bò: Đọc kĩ kết luận điều tra nhé:

"Theo KLĐT, trong tổng số 8.778.986 test xét nghiệm mà Cty Việt Á đã sản xuất trong các năm 2020 và 2021, Cty Việt Á đã tiêu thụ (bán, cho/tặng, ứng trước) cho các đơn vị, cơ sở y tế 8.361.087 test xét nghiệm, tổng trị giá gần 4.000 tỷ đồng (tính theo đơn giá 470.000 đồng/test). Trong đó, đã được thanh toán 5.918.266 test xét nghiệm, tổng giá trị hơn 2.257 tỷ đồng."

https://baomoi.com/ket-luan-dieu-tra-vu-kit-test-viet-a-hoi-lo-hon-106-ty-dong-thu-loi-bat-chinh-hon-1-235-ty-dong/c/46685209.epi

Kết luận điều tra vụ kit test Việt Á: Hối lộ hơn 106 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1.235 tỷ đồng

Để được tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm test xét nghiệm, được cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm không thuộc sở hữu của Cty Việt Á…, Phan Quốc Việt đã hối lộ hơn 106 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 1.235 tỷ đồng.
baomoi.com

https://vnexpress.net/cach-viet-a-phu-phep-de-tai-nghien-cuu-nha-nuoc-thanh-tai-san-rieng-4642116.html

Vì sao Việt Á tìm cách tham gia đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm?

Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt bị cáo buộc biến kết quả nghiên cứu kit test Covid-19 thành tài sản riêng để sản xuất thu lợi.
vnexpress.net
@techmaniac Cho cái nơi sản xuất đi bạn, đừng có xem 2 cái trang báo lá cải rồi đi truyền thông tin giả nữa
techmaniac
ĐẠI BÀNG
8 tháng
@khungtanthoi Việc pha chế các kit test này chỉ cần hơn chục máy móc và quan trọng là làm theo theo đúng quy trình, công thức. Kết luận điều tra là đã bao gồm cả thực nghiệm hiện trường sản xuất tại công ty Việt Á. Nếu bạn chỉ tin những gì mình muốn tin cũng là một dạng nạn nhân của tin giả đấy bạn ạ. Thông tin đầy trên mang và google ko tính phí đâu.
Tin giả thì bố mỹ sản sinh ra đầu tiên giờ bố phát minh ra công nghệ chống tin giả nữa. Cảm ơn bố!!!
Sơn Kao
TÍCH CỰC
8 tháng
Lấy độc trị độc trúng độc nặng hơn 😆😆😆
esata
CAO CẤP
8 tháng
Nhiều anh không biết cùng đọc từ đâu ra mà nói là Mỹ mà đem vũ khí hạt nhân sang Ukraine là xong ngay. Nếu đúng thế thì phải suy ra là Biden ngu và nhát chăng?

Toàn là tin tào lao như cách chữa covid không cần vaccine vậy.
Kend1204
ĐẠI BÀNG
8 tháng
theo ý mình thì tin giả thì củng có nhiều loãi tin giả. Tin giả đẻ thao túng tâm lý, lủng đoạn tin thật (ai ko đủ knowdlege về such that topic thì sẻ dễ bị tin giả thao túng tâm lý và hiều sai về vấn đề đó) vs tin giả cố ý tạo ra để gạt/hại người khác (cái này có mục đích dối tượng rõ ràng hơn, giống kiểu vu khống). AE chú ý để phân biệt tin giả ở nhiều nơi nha. mỗi nơi sẽ có mỗi kiểu tin giả, ko phải tin giả ở đâu củng giống kiểu và mục dích của nhau.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019