Những người yêu động vật thường có xu hướng để thú cưng ngủ bên cạnh họ vào ban đêm. Nghiên cứu cho thấy có đến 56% người chủ thích ngủ chung với thú cưng, trong đó 86% người lựa chọn ngủ chung với chó. Tuy nhiên mới đây, các nhà khoa học khuyến cáo những người chủ không nên ngủ cùng giường với chó của họ vì có thể là lây lan một loại gen kháng kháng sinh - gene mcr-1. Người ta tin rằng nếu gene này tồn tại trong đường ruột của những con chó, thì nó có thể truyền nhiễm sang người thông đường bài tiết.
Trong một thông cáo báo chí, các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Lisbon đã phát hiện rằng, ở 2 hộ gia đình nơi những con chó bị nhiễm trùng, thì cả con vật và người chủ đều được phát hiện có gene mcr-1. Trước đó, các nhà nghiên cứu đã tiến hành lấy thêm mẫu từ 126 người trong 80 hộ gia đình khác nhau có nuôi chó hoặc mèo. Một thời gian sau, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng 8 trong số những con chó và 4 người chủ đã bị nhiễm khuẩn và mang gene mcr-1.
Vấn đề với gene mcr-1 là khả năng kháng colistin, một loại kháng sinh quan trọng, vũ khí cuối cùng cho những siêu vi khuẩn kháng thuốc. Loại kháng sinh này được tìm ra vào năm 1949, dần đã không còn được sử dụng phổ biến ở người bởi độc tính cao. Tuy nhiên, đây lại là một trong những giải pháp hiệu quả, hiếm hoi để chống lại vi khuẩn siêu kháng thuốc, cực kỳ quan trọng trong y học.
“Colistin được sử dụng trong trường hợp khi tất cả các loại kháng sinh khác đều đã thất bại. Đây là phương pháp điều trị quan trọng cuối cùng, nên nếu vi khuẩn có thể kháng được loại này, chúng sẽ không thể điều trị được và đó sẽ là viễn cảnh mà con người đang cố gắng tránh bằng mọi giá.” - Julianna Menezes, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.
Mặc dù, ngủ với động vật là một quyết định mang tính cá nhân. Những con thú cưng có thể đem đến cảm giác thoải mái và an toàn cho một số người nhưng lại tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là với những người có cơ địa nhạy cảm.
Theo The Animal Rescue Site
Trong một thông cáo báo chí, các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Lisbon đã phát hiện rằng, ở 2 hộ gia đình nơi những con chó bị nhiễm trùng, thì cả con vật và người chủ đều được phát hiện có gene mcr-1. Trước đó, các nhà nghiên cứu đã tiến hành lấy thêm mẫu từ 126 người trong 80 hộ gia đình khác nhau có nuôi chó hoặc mèo. Một thời gian sau, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng 8 trong số những con chó và 4 người chủ đã bị nhiễm khuẩn và mang gene mcr-1.

Vấn đề với gene mcr-1 là khả năng kháng colistin, một loại kháng sinh quan trọng, vũ khí cuối cùng cho những siêu vi khuẩn kháng thuốc. Loại kháng sinh này được tìm ra vào năm 1949, dần đã không còn được sử dụng phổ biến ở người bởi độc tính cao. Tuy nhiên, đây lại là một trong những giải pháp hiệu quả, hiếm hoi để chống lại vi khuẩn siêu kháng thuốc, cực kỳ quan trọng trong y học.
“Colistin được sử dụng trong trường hợp khi tất cả các loại kháng sinh khác đều đã thất bại. Đây là phương pháp điều trị quan trọng cuối cùng, nên nếu vi khuẩn có thể kháng được loại này, chúng sẽ không thể điều trị được và đó sẽ là viễn cảnh mà con người đang cố gắng tránh bằng mọi giá.” - Julianna Menezes, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.
Mặc dù, ngủ với động vật là một quyết định mang tính cá nhân. Những con thú cưng có thể đem đến cảm giác thoải mái và an toàn cho một số người nhưng lại tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là với những người có cơ địa nhạy cảm.
Theo The Animal Rescue Site