
Không chỉ ký sinh trong mắt và gây ảnh hưởng đến các mô mắt, người bệnh bị giun Loa loa ký sinh còn gặp nguy hiểm hơn nếu họ còn bị ký sinh thêm bởi hai loài giun tròn khác, loại thứ nhất mang tên Onchocerca volvulus gây ra bệnh mù sông (river blindness), và loại số hai là giun Wuchereria bancrofti gây sưng to các chi. Điều này là do khi bác sĩ chỉ định loại thuốc ivermectin phổ biến để chữa hai loại giun tròn kia mà không biết rằng bệnh nhân cũng nhiễm Loa loa thì người bệnh sẽ bị tác dụng phụ sưng não của thuốc. Do vậy, việc phát hiện nhanh giun Loa loa trong máu các bệnh nhân này rất quan trọng cho việc điều trị.
Về mặt phần cứng của giải pháp, thực ra kính hiển vi điện thoại di động không mới, chúng đã được bán trực tuyến và dễ dàng mua với giá phải chăng. Các ứng dụng của loại kính hiển vi này cũng đã được đề xuất từ trước. Năm 2009, Fletcher cũng đã trình diễn một kính hiển vi điện thoại di động do nhóm ông thiết kế có thể nhận dạng vi khuẩn gây ra bệnh lao. Các kính hiển vi điện thoại di động khác cũng đang được thử nghiệm để phát hiện nhiễm trùng gây ra do sán lá trong máu. Tuy nhiên, chức năng của kính hiển vi như các bạn đã biết chỉ là phóng đại. Để có thể xét nghiệm máu nói chung bạn phải thu thập mẫu, xử lý, nhuộm màu, và làm khô trên một bản kính đặt vật. Rõ ràng, nếu có kính hiển vi bạn có thể nhìn mẫu, nhưng còn các bước khác thì sao?
Nhận thấy các phiền phức đó, nhóm nghiên cứu đã tìm ra ra giải pháp mới khá gọn nhẹ và tiện dụng. Thiết bị có tên CellScope Loa có tích hợp thấu kính, các đèn LED, các vi điều khiển, mạch điện, và một cổng USB. Mẫu máu sau khi được lấy sẽ được trượt vào một khe trên thiết bị. Một app sau đó sẽ được chạy để thu một đoạn video của mẫu (chỉ cần 5s mà thôi) mà đã được phóng đại qua thấu kính. Nhờ giải thuật phù hợp, app có thể phát hiện ra các chuyển động đặc trưng của giun Loa loa trong mẫu máu từ đó tính ra chính xác có bao nhiêu cá thể Loa loa tồn tại trong đó. Fletcher lưu ý là việc xét nghiệm này cần được tiến hành vào buổi trưa bởi lẽ vào thời điểm đó giun Loa loa hoạt động còn hai loại giun kia thì không.
Một điều thú vị là ứng dụng này có thể được chỉnh sửa để chẩn đoán các loại nhiễm ký sinh trùng khác. Hiện tại nhóm nghiên cứu đang phát triển một phần mềm để phát hiện các loại giun sán lan truyền trong đất (soil-transmitted worm) ví dụ như giun móc hay giun tóc.
Được biết một thử nghiệm lớn để kiểm tra hệ thống phát hiện giun Loa loa này sẽ được tiến hành ngay trong năm nay.
Video trình diễn giải pháp:
Nguồn: Nature