Ngưng sử dụng Tiktok là hợp lý
Không phải ngẫu nhiên mà các nước đang ngày càng lo ngại với TikTok, khi nền tảng này đang dần đầu độc giới trẻ với thuật toán phải nói là rất ưu việt của mình, nó giúp mọi người bị lôi cuốn vào nội dung và không thấy nhàm chán
Thành công của TikTok nằm ở thuật toán đề xuất nội dung For You, giúp luôn đổi mới trang chủ để người dùng không thấy nhàm chán. Hầu hết người dùng bị cuốn vào các video hướng dẫn làm vườn, nấu ăn nhưng cũng có không ít người đắm chìm trong những video liên quan đến hội chứng tự kỷ hoặc các vấn đề về thần kinh. Chẳng hạn, từ khóa
#mentalhealth (sức khoẻ tâm thần) thu hút được gần 21 tỷ lượt xem trên nền tảng này. Thông tin nghe có vẻ không mấy nghiêm trọng cho đến khi các nhà khoa học phát hiện ra rất nhiều nội dung giả tâm thần đang được lưu hành trên nền tảng. (trích từ VNexpress, lược dịch từ Wired)

Nhiều quốc gia nối gót Mỹ 'tẩy chay' TikTok

Hai năm sau khi TikTok thoát được lệnh cấm ở Mỹ, ứng dụng video ngắn này đang phải đối mặt với sự phản đối ngày càng tăng không chỉ tại các bang của Mỹ, mà còn ở nhiều quốc gia khác.
Trong hai tuần qua, ít nhất 7 bang của Mỹ cho biết họ sẽ cấm công chức sử dụng ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ. Đó là các bang Alabama, Maryland, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Utah, và Texas. Riêng bang Nebraska đã cấm TikTok khỏi các thiết bị của bang từ năm 2020.

Ngày 7-12, chính quyền bang Indiana của Mỹ đã khởi kiện TikTok với cáo buộc ứng dụng chia sẻ video ngắn này thu thập trái phép thông tin cá nhân của người dùng và gợi ý nội dung video không phù hợp với trẻ em.

Ngày 13-12, một nhóm gồm 15 luật sư đã viết thư cho Apple và Google kêu gọi các tập đoàn này ngừng phổ biến ứng dụng TikTok vì có hại cho thanh thiếu niên Mỹ.
Áp lực ngày càng gia tăng đối với TikTok đến từ các bang do các thống đốc Đảng Cộng hòa lãnh đạo. Họ nêu rõ lo ngại thông tin cá nhân của người dùng TikTok có thể lọt vào tay Chính phủ Trung Quốc.
Bộ Tài chính, cơ quan chủ quản của Ủy ban Đầu tư nước ngoài (CFIUS), tuyên bố rằng ủy ban "cam kết thực hiện tất cả các hành động cần thiết trong thẩm quyền của mình để bảo vệ an ninh quốc gia của Mỹ" và từ chối bình luận cụ thể về TikTok. Nhà Trắng cũng từ chối bình luận.
Hiện tại, quân đội Mỹ, Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh nội địa Mỹ đã cấm nhân viên sử dụng TikTok.
Lệnh cấm TikTok không chỉ rộ lên ở Mỹ, nhiều quốc gia cũng đã xem xét việc cấm ứng dụng này hoạt động.
Ấn Độ đã cấm vĩnh viễn TikTok, trong khi Indonesia và Bangladesh cấm TikTok trên cơ sở lo ngại liên quan đến các nội dung khiêu dâm.
Armenia và Azerbaijan đã thực hiện các hạn chế để giảm thiểu sự lan truyền thông tin có thể dẫn đến xung đột. Syria cấm TikTok với cáo buộc liên quan đến nạn buôn người vào châu Âu và các nước khác thông qua biên giới chung với Thổ Nhĩ Kỳ.
Mới nhất, Úc cũng đang xem xét phải làm gì với các ứng dụng truyền thông xã hội của Trung Quốc, trong bối cảnh lo ngại dữ liệu cá nhân mà họ thu thập có thể bị Bắc Kinh truy cập.
Bộ trưởng An ninh Anh cũng đã nêu lên mối lo ngại về việc ngày càng nhiều thanh niên đọc tin tức trên các trang mạng xã hội như TikTok do Trung Quốc sở hữu.

<Trích báo tuổi trẻ online>
https://congnghe.tuoitre.vn/nhieu-quoc-gia-noi-got-my-tay-chay-tiktok-20221215101141421.htm
51
272
HyH
VIP
Phản đối ngưng, ngưng lấy gì “soi”
12
Wukoi
VIP
Sẽ có khối đứa giãy đành đạch bên vực cái app của Tàu này cho mà xem🤣
11
Pegasus Mậu
ĐẠI BÀNG
App rác dành cho những thành phần 90% là rác
12
Mình vừa xoá hôm qua! Còn fb nữa mà cv cty ko xoá dc
4
em có dùng cho máy phụ, nội dung nhảm là next, chủ yếu xem mấy thú cưng vui nhộn
6
Em xem short trên Youtube luôn, khỏi lằng nhằng nhiều app 😁
Dạo này em ít xem, vì video ngắn dần dần sẽ làm mình giảm khả năng tập trung dài hạn đó anh 😄
9
Thật ra nền tảng này có nhiều cái hay lắm, ban đầu cũng ghét nhưng sau e thấy học dc nhiều thứ lắm.
10
goldenstar
TÍCH CỰC
Mình cũng hay xem tiktok. Dạo này tiktok có nhiều nội dung hay tương tự youtube, thuật toán đổi nội dung cũng phong phú làm cho mình dễ tiếp cận nhiều nguồn nội dung khác nhau.
Tuy nhiên đó là mình ở tuổi đủ cứng cáp để biết chọn lọc.
Còn với mấy bạn trẻ thì mình thấy nội dụng khá là tạp nham, gây hiệu ứng sống ảo rất mạnh. Nếu các bạn trẻ thiếu kinh nghiệm sống sẽ dễ bị ảnh hưởng theo xu hướng tiêu cực, tưng tửng. Thật đấy.
8
TikTok đọc bài này chắc bùn vô hạn.
6
Lâu rồi ko dùng, nhớ thiệt 😆
5
Coi mấy clip ngắn giết não chứa đầy rác và mất sự kiên nhẫn. Đúng là trào lưu của Tàu quá nguy hiểm, trên Youtube có 1 clip quay hình ảnh 1 con phố ở Tàu, mọi người đổ xô ra đứng múa quay điên khùng chỉ để đăng lên Shittok. Quá kinh khủng như bệnh dại vậy. Áhihi
4
NSP1709
ĐẠI BÀNG
Có tải về từ những ngày đầu tiên xong xoá, mấy năm không dùng TIKTOK. Mình cảm thấy xem nhiều content trên đó rất khó chịu, kiểu nhảm ấy, không biết do bản thân khó tính hay do TIKTOK nó nhảm thật
2
Mongtonhatlang
TÍCH CỰC
Cá nhân mình thấy nó chả có gì hấp dẫn. Bỏ là đúng.
1
dtk89
CAO CẤP
việc Mỹ cấm cài đặt và sử dụng Tik Tok trên máy của chính phủ là chuyện quá đỗi bình thường. Hãy phân biệt sự khác nhau giữa máy của chính phủ và máy cá nhân. Đối với các máy của chính phủ thì xưa nay hầu như sẽ cấm cài app MXH, thậm chí mạng của chính phủ cũng sẽ chặn những trang YouTube, Netflix...cho nên việc mấy tay nghị gật của mẽo nói cho to một cái luật bất thành văn rồi làm ra vẻ như là cấm nghe mắc cười dễ sợ.
2
tjmban8phuong
TÍCH CỰC
Tiktok thuậy toán nó đưa ra 1 đề tài ko thay đổi , youtube nó đưa 8 đề tài giiong nhau thì cũng có 2 đề tài khác .. và cứ thế nó thay đổi dần .. nên mình dễ thoát ra hơn toktok
1
An Thành Võ
TÍCH CỰC
Có 1 sự thật là Tiktoker rất dễ trở thành idol dù clip tào lao. Có những clip xàm nhưng được nhiều người xem và follow, cứ thế người đó lại ra tiếp những clip nhãm nữa. Ko ngờ kiếm tiền trên TikTok dễ dàng đến vậy so với các bạn trẻ thời nay.
1
black.crystal
TÍCH CỰC
Vậy 1 món ăn quá ngon khiến người ta bị nghiện ăn nó hàng ngày, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy là món ăn đó phải bị cấm 🤔
1
Quy Le Anh
TÍCH CỰC
Chọn lọc tự nhiên thôi
Cả người dùng và mấy cái nền tảng này.

Còn cái việc xoá Tiktok mang hơi hướng chính trị là nhiều. Facebook, YouTube... cũng học theo, cũng đầy rác độc hại trên đó mà có ai cấm đâu.
3
đang tải ...
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019