Thành tựu mới nhất của các nhà khoa học tại Viện Công nghệ thông tin và viễn thông Nhật Bản (NICT) vừa được trình diễn, qua đó họ đã gửi thành công lượng dữ liệu với băng thông 1,02 petabit/s qua đoạn cáp quang với chiều dài 51,7 km. Nói cách khác, băng thông dữ liệu này tương đương với tốc độ đường truyền 127.500 GB/s, thứ mà các nhà khoa học Nhật xác định là đủ sức “cho phép 10 triệu kênh truyền hình với nội dung ở độ phân giải 8K cùng phát sóng.” Còn trong khi đó, trang New Atlas cho rằng tốc độ đường truyền như thế này tương đương 100 nghìn lần so với công nghệ internet gigabit thế hệ mới phục vụ các hộ gia đình trong tương lai gần.
Điều quan trọng hơn, người Nhật đạt được tốc độ truyền dẫn dữ liệu đáng nể này thông qua thiết kế cáp quang đa lõi, nhưng không cần phải thay đổi toàn bộ cơ sở hạ tầng mạng viễn thông và internet hiện tại để ứng dụng thực tiễn.
Trước đó, cũng là NICT vào tháng 12/2020 đã đạt được tốc độ truyền dữ liệu 1 petabit/s. Con số 1,02 Pbps vừa đạt được chính là hệ quả của công nghệ cáp quang mới. Hồi cuối năm 2020, các nhà khoa học tại NICT đã sử dụng cọng cáp quang lõi đơn, nhưng sử dụng kỹ thuật multi-mode, nơi nhiều nguồn tín hiệu được trộn lẫn lại với nhau trong quá trình truyền dẫn.
Đó là thành tựu đáng nể, nhưng để làm điều này, họ cần phần cứng đặc biệt để sau đó tách rời 15 “mode”, 15 nguồn tín hiệu đã được trộn lại với nhau, rồi trích xuất dữ liệu có ích. Để ứng dụng công nghệ hồi năm 2020, sẽ cần những bo mạch mới hoàn toàn trang bị cho hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông và truyền hình hiện tại. Chi phí thực hiện điều này khiến các nhà mạng e dè với công nghệ mới.
Còn lần này, các nhà nghiên cứu viễn thông không áp dụng giải pháp trộn lẫn tín hiệu nữa, thay vào đó giảm luồng dữ liệu từ 15 xuống còn 4, nhưng mỗi luồng được truyền dẫn trong 4 lõi độc lập bên trong sợi cáp quang, được tinh chỉnh lại nhưng đường kính thì giống hệt cáp quang thương mại. Kết hợp với cáp quang nhiều lõi là hệ thống khuếch đại tín hiệu quang học, “ma thuật” thực sự khiến người Nhật đạt được kỷ lục băng thông mới.
Như đã nói, hệ thống cơ sở hạ tầng không phải thay đổi để đạt tốc độ băng thông khủng khiếp hàng trăm nghìn GB mỗi giây, mà chỉ cần lắp đặt hệ thống cáp quang mới, và cũng nhờ các nhà khoa học NICT giới hạn tiết diện cáp quang trùng khớp với kích thước cáp quang thương mại hiện giờ, nên các nhà mạng cũng không phải thay đổi phần cứng và trang thiết bị.
Và với tốc độ như thế này, bất kỳ nhà mạng nào chọn cách nâng cấp trước đều sẽ có thể sẵn sàng với nhu cầu dữ liệu của người dùng, kể cả trong thời kỳ mạng viễn thông 5G hay trong tương lai là 6G, bước sóng tính bằng đơn vị Terahertz, dự kiến vận hành vào trước năm 2030.
Theo Gizmodo
Điều quan trọng hơn, người Nhật đạt được tốc độ truyền dẫn dữ liệu đáng nể này thông qua thiết kế cáp quang đa lõi, nhưng không cần phải thay đổi toàn bộ cơ sở hạ tầng mạng viễn thông và internet hiện tại để ứng dụng thực tiễn.
Trước đó, cũng là NICT vào tháng 12/2020 đã đạt được tốc độ truyền dữ liệu 1 petabit/s. Con số 1,02 Pbps vừa đạt được chính là hệ quả của công nghệ cáp quang mới. Hồi cuối năm 2020, các nhà khoa học tại NICT đã sử dụng cọng cáp quang lõi đơn, nhưng sử dụng kỹ thuật multi-mode, nơi nhiều nguồn tín hiệu được trộn lẫn lại với nhau trong quá trình truyền dẫn.
Đó là thành tựu đáng nể, nhưng để làm điều này, họ cần phần cứng đặc biệt để sau đó tách rời 15 “mode”, 15 nguồn tín hiệu đã được trộn lại với nhau, rồi trích xuất dữ liệu có ích. Để ứng dụng công nghệ hồi năm 2020, sẽ cần những bo mạch mới hoàn toàn trang bị cho hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông và truyền hình hiện tại. Chi phí thực hiện điều này khiến các nhà mạng e dè với công nghệ mới.
Còn lần này, các nhà nghiên cứu viễn thông không áp dụng giải pháp trộn lẫn tín hiệu nữa, thay vào đó giảm luồng dữ liệu từ 15 xuống còn 4, nhưng mỗi luồng được truyền dẫn trong 4 lõi độc lập bên trong sợi cáp quang, được tinh chỉnh lại nhưng đường kính thì giống hệt cáp quang thương mại. Kết hợp với cáp quang nhiều lõi là hệ thống khuếch đại tín hiệu quang học, “ma thuật” thực sự khiến người Nhật đạt được kỷ lục băng thông mới.
Như đã nói, hệ thống cơ sở hạ tầng không phải thay đổi để đạt tốc độ băng thông khủng khiếp hàng trăm nghìn GB mỗi giây, mà chỉ cần lắp đặt hệ thống cáp quang mới, và cũng nhờ các nhà khoa học NICT giới hạn tiết diện cáp quang trùng khớp với kích thước cáp quang thương mại hiện giờ, nên các nhà mạng cũng không phải thay đổi phần cứng và trang thiết bị.
Và với tốc độ như thế này, bất kỳ nhà mạng nào chọn cách nâng cấp trước đều sẽ có thể sẵn sàng với nhu cầu dữ liệu của người dùng, kể cả trong thời kỳ mạng viễn thông 5G hay trong tương lai là 6G, bước sóng tính bằng đơn vị Terahertz, dự kiến vận hành vào trước năm 2030.
Theo Gizmodo