Nhà Trắng cho biết họ đang hợp tác với nhiều công ty công nghệ lớn ở Mỹ như Amazon, Google và Best Buy để nghiên cứu chương trình chứng nhận và dán nhãn các thiết bị IoT đạt chuẩn “an toàn mạng”.
Những thiết bị thông minh trong gia đình có kết nối internet như tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh, lò vi ba, tivi vv và vv, khi đạt chứng nhận an toàn mạng sẽ được dán nhãn “U.S Cyber Trust Mark” để người tiêu dùng biết và lựa chọn khi mua.
Dự kiến chương trình này sẽ được thực thi trong năm 2024. Bên cạnh các công ty công nghệ của Mỹ thì các big tech khác cũng cùng tham gia chương trình này có LG chi nhánh Mỹ, hãng Logitech, Cisco, Samsung…
Ủy ban Truyền thông liên bang (FCC) của Mỹ sẽ lấy ý kiến công chúng trước khi triển khai chương trình dán nhãn này vào năm 2024. Khi chương trình được duyệt, họ cũng sẽ đồng thời đăng ký bản quyền với Phòng Nhãn hiệu và Bằng sáng chế Mỹ - USPTO.
Hồi tháng 3, Nhà Trắng từng công bố chiến lược an toàn không gian mạng, họ yêu cầu các công ty công nghệ lớn cần nâng cao trách nhiệm hơn nữa, đảm bảo rằng sản phẩm của họ khi bán ra thị trường sẽ không thể bị hack, an toàn cho người dùng cuối. FBI và Bộ Quốc phòng Mỹ cũng được yêu cầu nâng cao nghiệp vụ để ngăn chặn hacker và ransomware toàn cầu.
Gần đây nhất, Microsoft hồi tuần trước tuyên bố rằng các hacker có nguồn gốc từ Trung Quốc đã truy cập trái phép email của 25 cơ quan, tổ chức Mỹ, trong đó có ít nhất 2 cơ quan chính phủ.
Theo Reuters
Những thiết bị thông minh trong gia đình có kết nối internet như tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh, lò vi ba, tivi vv và vv, khi đạt chứng nhận an toàn mạng sẽ được dán nhãn “U.S Cyber Trust Mark” để người tiêu dùng biết và lựa chọn khi mua.
Dự kiến chương trình này sẽ được thực thi trong năm 2024. Bên cạnh các công ty công nghệ của Mỹ thì các big tech khác cũng cùng tham gia chương trình này có LG chi nhánh Mỹ, hãng Logitech, Cisco, Samsung…
Ủy ban Truyền thông liên bang (FCC) của Mỹ sẽ lấy ý kiến công chúng trước khi triển khai chương trình dán nhãn này vào năm 2024. Khi chương trình được duyệt, họ cũng sẽ đồng thời đăng ký bản quyền với Phòng Nhãn hiệu và Bằng sáng chế Mỹ - USPTO.
Hồi tháng 3, Nhà Trắng từng công bố chiến lược an toàn không gian mạng, họ yêu cầu các công ty công nghệ lớn cần nâng cao trách nhiệm hơn nữa, đảm bảo rằng sản phẩm của họ khi bán ra thị trường sẽ không thể bị hack, an toàn cho người dùng cuối. FBI và Bộ Quốc phòng Mỹ cũng được yêu cầu nâng cao nghiệp vụ để ngăn chặn hacker và ransomware toàn cầu.
Gần đây nhất, Microsoft hồi tuần trước tuyên bố rằng các hacker có nguồn gốc từ Trung Quốc đã truy cập trái phép email của 25 cơ quan, tổ chức Mỹ, trong đó có ít nhất 2 cơ quan chính phủ.
Theo Reuters