Thời gian gần đây, các công ty công nghệ lớn như Apple đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ chính phủ các nước về vấn đề độc quyền. Nhật Bản là quốc gia mới nhất tham gia vào nỗ lực toàn cầu nhằm hạn chế quyền lực của những công ty này. Họ đang xem xét việc tăng mức phạt đối với các hành vi vi phạm luật chống độc quyền, chẳng hạn như việc Apple không cho phép người dùng sử dụng các cửa hàng ứng dụng hoặc hệ thống thanh toán khác ngoài App Store và Apple Pay.
Trước đây, mức phạt cao nhất mà Nhật Bản đưa ra cho các hành vi vi phạm luật chống độc quyền chỉ là 6% doanh số bán hàng. Tuy nhiên, con số này có thể sẽ sớm tăng lên thành 20%, thậm chí là 30% nếu các công ty công nghệ cố tình tái phạm. Việc tăng mức phạt cho thấy Nhật Bản đang rất nghiêm túc trong việc đảm bảo một thị trường công nghệ lành mạnh, nơi các công ty nhỏ có cơ hội cạnh tranh với những ông lớn như Apple.
Không chỉ riêng Nhật Bản, Liên minh Châu Âu (EU) cũng đang thực hiện những thay đổi tương tự. Cả hai đều muốn tạo ra một môi trường mở hơn, nơi người dùng có nhiều sự lựa chọn hơn và các nhà phát triển ứng dụng nhỏ có cơ hội phát triển. Họ yêu cầu Apple phải cho phép các giải pháp thay thế cho App Store và Apple Pay, qua đó phá bỏ thế độc quyền của công ty công nghệ Mỹ. Tất nhiên không chỉ có Apple, mà Google 1 phần nào cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu dự luật sửa đổi này được thông qua.
Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều cuộc tranh luận và kiện tụng liên quan đến cách hoạt động của các công ty công nghệ lớn. Apple là cái tên thường xuyên bị réo gọi. Hồi tháng 12 năm ngoái, Nhật Bản đã tuyên bố sẽ phạt Apple vì những hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Dự kiến, Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản sẽ sớm trình lên quốc hội một dự luật sửa đổi luật chống độc quyền. Điều này có thể tạo ra hiệu ứng domino, khiến nhiều quốc gia khác cũng phải xem xét lại cách họ quản lý các công ty công nghệ lớn.
Nikkei Asia
Ủy ban châu Âu: Có thể cả Apple, Google lẫn Meta đều đang tuân thủ luật mới theo kiểu chống đối
Chưa đầy 3 tuần kể từ khi đạo luật thị trường số DMA bắt đầu có hiệu lực ở thị trường châu Âu từ 7/3 vừa rồi, ủy ban châu Âu đã phải công bố cuộc điều tra ba trong số 6 tập đoàn đang nắm giữ những hệ sinh thái thiết bị và ứng dụng công nghệ lớn…
tinhte.vn
Trước đây, mức phạt cao nhất mà Nhật Bản đưa ra cho các hành vi vi phạm luật chống độc quyền chỉ là 6% doanh số bán hàng. Tuy nhiên, con số này có thể sẽ sớm tăng lên thành 20%, thậm chí là 30% nếu các công ty công nghệ cố tình tái phạm. Việc tăng mức phạt cho thấy Nhật Bản đang rất nghiêm túc trong việc đảm bảo một thị trường công nghệ lành mạnh, nơi các công ty nhỏ có cơ hội cạnh tranh với những ông lớn như Apple.
Không chỉ riêng Nhật Bản, Liên minh Châu Âu (EU) cũng đang thực hiện những thay đổi tương tự. Cả hai đều muốn tạo ra một môi trường mở hơn, nơi người dùng có nhiều sự lựa chọn hơn và các nhà phát triển ứng dụng nhỏ có cơ hội phát triển. Họ yêu cầu Apple phải cho phép các giải pháp thay thế cho App Store và Apple Pay, qua đó phá bỏ thế độc quyền của công ty công nghệ Mỹ. Tất nhiên không chỉ có Apple, mà Google 1 phần nào cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu dự luật sửa đổi này được thông qua.
Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều cuộc tranh luận và kiện tụng liên quan đến cách hoạt động của các công ty công nghệ lớn. Apple là cái tên thường xuyên bị réo gọi. Hồi tháng 12 năm ngoái, Nhật Bản đã tuyên bố sẽ phạt Apple vì những hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Dự kiến, Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản sẽ sớm trình lên quốc hội một dự luật sửa đổi luật chống độc quyền. Điều này có thể tạo ra hiệu ứng domino, khiến nhiều quốc gia khác cũng phải xem xét lại cách họ quản lý các công ty công nghệ lớn.
EU có thể yêu cầu Apple cho phép gỡ app Photos trên iPhone
Một phát biểu gần đây từ Margrethe Vestager, người đứng đầu phòng quản lý chống độc quyền của Uỷ ban Châu Âu, gợi ý rằng Apple có thể được yêu cầu phải cho phép người dùng iPhone gỡ hoàn toàn app Photos.
tinhte.vn
Nikkei Asia