Trên trang Facebook Hung Du vừa đăng một bài viết khá hay xoay quanh Quy tắc 500/tiêu cự trong chụp ảnh MilkyWay. Mình đã xin phép đăng lại để chia sẻ với các anh em có có đam mê về nhiếp ảnh Thiên Văn nói riêng cũng như Nhiếp ảnh nói chung. Câu chuyện bắt đầu từ câu hỏi của một thành viên trong Group Nhiếp Ảnh Thiên Văn tuần rồi. Bên dưới là lời giải thích đăng tải trên trang FB của anh Hung Du trong hội.
Các vấn đề liên quan đến công thức về quang học, các bạn tự tìm hiểu nhé, mình chỉ ghi lại cái ý chính của các công thức này.
1. Đầu tiên là về góc nhìn của lens Angle of View (AOV): Góc nhìn của lens phụ thuộc vào 2 biến số: tiêu cự của lens và kích thước sensor như công thức dưới đây:
d (mm) là kích thước của 1 chiều sensor. Vì sensor hình chữ nhật nên có dài & rộng, nên cũng sẽ có 2 góc ngang & đứng.
1. Đầu tiên là về góc nhìn của lens Angle of View (AOV): Góc nhìn của lens phụ thuộc vào 2 biến số: tiêu cự của lens và kích thước sensor như công thức dưới đây:
alpha là góc nhìn AOVd (mm) là kích thước của 1 chiều sensor. Vì sensor hình chữ nhật nên có dài & rộng, nên cũng sẽ có 2 góc ngang & đứng.
f (mm) là tiêu cự của lens.
Cách nhanh hơn là đọc bảng thông số của hàng sản xuất. Ví dụ lens 14mm sẽ có AOV ngang là 104.3 độ; AOV dọc là 81.2 độ & AOV theo đường chéo là 114.2 độ.
2. Số lượng điểm ảnh (MegaPixel): giả sử dùng máy D600 có sensor 24MPX, cụ thể là 6,016 pixel ngang × 4,016 pixel dọc.
Suy ra 1 pixel trên sensor theo chiều ngang tương ứng với 104/6,016 = 0.01728 (độ/ pixel).
3. Trái đất quay quanh trục Bắc Nam và hoàn thành 1 vòng quay 360 độ trong 24 giờ, tương đương với 24 * 3600 giây = 86,400 (s).
Đây là nguyên nhân gây ra các ngôi sao thay vì là 1 điểm sẽ trở thành vệt (sao chạy, star trail).
Suy ra, tốc độ quay của sao là 360/86,400 = 0.00416 (độ/s).
4. Vì vậy để sao chỉ xuất hiện trên 1 pixel của sensor thì thời gian tối đa để chụp là:
Quảng cáo
t (max) = 0.01728/0.00416 = 4.15 s
Có thể áp dụng tương tự cho các AOV dọc và theo đường chéo.
5. Vậy thì tại sao theo tính toán chỉ có hơn 4s mà thực tế phơi được nhiều hơn, thậm chí cả 30s????
- Công thức trên giả định ngôi sao chỉ có độ lớn 1 pixel, thực tế 1 ngôi sao có thể lớn hơn 1 pixel.
- Với mắt người, 1 điểm trên ảnh hay 1 ngôi sao trên ảnh vẫn có thể nhiều hơn 1 pixel. Các bạn có thể zoom thật lớn để thấy.
- Ngôi sao chưa thành vệt trên ảnh, gồm nhiều pixel.
- Thực tế thì từ 5-10 pixel trên ảnh, vẫn được nhìn thấy như là 1 điểm. Nói cách khác là ngôi sao có chạy qua nhiều hơn 1 pixel, nhưng với mắt nhìn thì nó chưa chạy. Đó là lý do có thể chụp với thời gian nhiều hơn t (max) theo lý thuyết.
Ngôi sao chưa thành vệt trên ảnh, gồm nhiều pixel
Cuối cùng: Vậy tại sao phải nhớ quy tắc/ Rules 500? Theo mình, chắc là để dễ nhớ, thay vì phải tính toán 1 đống thứ lùng nhùng ở trên.
P.S. chỗ nào lập luận chưa chính xác các bạn cứ bổ sung vào nhé; chúc các bạn có nhiều ảnh MilkWay đẹp & nhớ tham gia Group Nhiếp Ảnh Thiên Văn để post hình nhé!
Nguồn Facebook Hung Du
Quảng cáo