Trải qua ba thập niên nghiên cứu về tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu đến băng tan hai cực, các nhà khoa học nhận thấy vào khoảng thời gian cách đây 3 triệu năm, mực nước biển của hành tinh xanh cao hơn 6 mét so với thời điểm hiện tại. Theo các nhà khoa học, nguyên nhân là do lúc bấy giờ, nhiệt độ trung bình Trái Đất cao hơn chỉ từ 1-2°C.
"Chính dải băng ở Greenland và Nam Cực là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mực nước biển tăng lên rất nhiều so với hiện nay", Anders Carlson - một nhà địa chất học tại trường Đại học Tiểu bang Oregon (Mỹ), và là đồng tác giả của nghiên cứu cho biết. "Mức CO2 trong khí quyển ngày nay tương đương với khoảng ba triệu năm trước, nhưng mực nước biển khi đó lại cao hơn là vì các phiến băng hiện đã giảm đáng kể”.
Mặc dù vậy, lượng carbon dioxide đang thải vào khí quyển đang gia tăng không ngừng. Nếu điều này tiếp diễn, đời sống của hàng trăm triệu người trên thế giới sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Đặc biệt là ở các vùng ven biển, nơi dân cư tập trung đông đúc. Các quốc gia chuẩn bị tốt nhất cho việc ngăn chặn nước biển dâng như Mỹ, Nhật Bản và Singapore cũng được dự báo không tránh khỏi những thiệt hại nặng nề.
"Thiệt hại do thảm họa này gây ra thậm chí còn lớn hơn so với tác động của các thiên tai như bão, lở đất và ngập lụt cộng lại", Carlson nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Tham khảo: Sciencedaily, Ảnh: Pureintuitive