Bộ nội an Hoa Kỳ (Department of Homeland Security - DHS) đã vừa thực hiện một cuộc điều tra nội bộ về năng lực của các nhân viên điều hành máy quét an ninh của Cơ quan an ninh vận tải (TSA) tại một loạt các sân bay quốc gia trên khắp nước Mỹ và kết quả cho thấy tỉ lệ để "lọt" vũ khí hay chất nổ giả tại các điểm kiểm tra an ninh lên đến 95% - một con số rất đáng báo động.
Cuộc điều tra được thực hiện bí mật do các đặc vụ ngầm thuộc đội Đỏ (Red Team) trực thuộc Bộ nội an thực hiện. Họ sắm vai là những hành khách bình thường nhưng tìm cách qua mặt máy quét và nhân viên an ninh tại sân bay để đem thuốc nổ giả và vũ khí lên máy bay. Trong 70 lần thử, các đặc vụ đã thực hiện trót lọt 67 lần. Trong 1 lần thử, một đặc vụ ngầm đã bị giữ lại sau khi bị máy đo từ báo động nhưng nhân viên của TSA vẫn không thể phát hiện ra thiết bị nổ giả được anh ta quấn sau lưng trong khâu kiểm tra cơ thể bằng tay.
Các quan chức thuộc bộ nội an vẫn khẳng định rằng an ninh tại các sân bay quốc gia vẫn rất chặt chẽ. Hệ thống kiểm tra an ninh hiện nay bao gồm nhiều lớp, từ chó nghiệp vụ cho đến các công nghệ rà quét vật liệu nổ và vũ khí. Tuy nhiên, Bộ trưởng bộ nội an - Jeh Johnson tỏ ra rất thất vọng về kết quả này và ông đã ngay lập tức yêu cầu TSA thực hiện một loạt các động thái thay đổi nhằm tăng cường an ninh.
Đây không phải là lần đầu tiên TSA gặp rắc rối với các đặc vụ của đội Đỏ. Một kịch bản tương tự đã diễn ra vào năm 2013 khi một đặc vụ ngầm đem theo một quả bom giả trên cơ thể đã dễ dàng lọt qua máy quét kim loại và vòng kiểm tra cơ thể mà không bị phát hiện.
Ngoài ra, DHS cũng đã thực hiện một loạt các bài thử bí mật kiểm tra khâu rà soát an ninh hành lý tại các sân bay tại Mỹ và kết quả cũng cho thấy những lỗ hổng an ninh xuyên suốt hệ thống, một phần là do con người, một phần là do công nghệ.
Theo: ABC News