Những tôn giáo nào không tổ chức sinh nhật?

Điện hoa xanh
1/4/2022 11:24Phản hồi: 0

Có lẽ, ngày nay việc tổ chức sinh nhật với bánh, nến và hoa sinh nhật đã trở nên quá quen thuộc, nhưng có thể Bạn không biết rằng, có những tôn giáo, việc tổ chức sinh nhật là không thể. Đọc tiếp bài viết dưới đây để hiểu hơn về điều này.

Nhân Chứng của e Jehovah không tổ chức hầu hết các ngày lễ hoặc sự kiện tôn vinh những người không phải là Chúa Giê-su. Điều đó bao gồm sinh nhật, Ngày của mẹ, Ngày lễ tình nhân và Hallowe'en. Họ cũng không tổ chức các ngày lễ tôn giáo như Giáng sinh và Phục sinh với niềm tin rằng những phong tục này có nguồn gốc ngoại giáo.

Người Ả Rập có tổ chức sinh nhật không?

Một số người Hồi giáo tổ chức sinh nhật theo cách truyền thống của Mỹ, nói rằng không có điều gì trong Kinh Qur'an cấm cụ thể một phong tục như vậy. Nhiều người Hồi giáo tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của nhà tiên tri Mohammad, mặc dù điều này không được chủng viện Hồi giáo thực hiện, theo Times of India.

Tại sao người Ả Rập không tổ chức sinh nhật?

Lệnh cấm sinh nhật của Ả Rập Xê Út là phù hợp với cách giải thích nghiêm ngặt của đạo Hồi được theo sau bởi giáo phái Wahhabi bảo thủ trong vương quốc. Tất cả các bữa tiệc của Cơ đốc giáo và thậm chí hầu hết các lễ của Hồi giáo cũng bị cấm vì chúng được coi là phong tục của người ngoài hành tinh mà các giáo sĩ Ả Rập Xê Út không trừng phạt.

Người Ả Rập Xê Út có tổ chức sinh nhật không?

Ả Rập Xê-út không cho phép tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật của Nhà tiên tri Muhammad (hòa bình khi ông) coi đó là một sự đổi mới trong tôn giáo. Sheikh Mohammed Al-Oraifi, một học giả Ả Rập Xê Út, cho biết người Hồi giáo không được phép chào những người không theo đạo Hồi vào những dịp tôn giáo của họ như Giáng sinh.

Kinh thánh nói gì về việc tổ chức sinh nhật?

Không có điều gì trong Kinh thánh nói rằng không nên tổ chức sinh nhật. Tuy nhiên, cụm từ này đôi khi được sử dụng ngoài ngữ cảnh trong Kinh thánh. Trong Truyền đạo 8, có nói "Tôi khen ngợi sự hưởng thụ cuộc sống bởi vì không có gì tốt hơn cho một người dưới ánh mặt trời hơn là ăn uống và vui mừng."

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va không tổ chức sinh nhật?

Thực hành Nhân chứng Giê-hô-va “không tổ chức sinh nhật vì chúng tôi tin rằng những lễ kỷ niệm như vậy làm mất lòng Đức Chúa Trời” Điều này cũng lưu ý rằng Kinh Thánh không đề cập đến “việc tôi tớ của Đức Chúa Trời tổ chức sinh nhật” và những người theo đạo Cơ đốc ban đầu cũng không tổ chức lễ kỷ niệm đó.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019