Đó là tuyên bố giữa lúc vụ kiện giữa Nintendo và nhóm hacker bẻ khóa máy Switch, Team Xecuter cùng cá nhân nổi bật nhất là Gary Bowser, hãng game Nhật đã xác nhận thông tin sẽ có máy Switch mới, khó cài đặt mod chip hoặc bẻ khóa phần cứng để chơi game lậu hơn.
Luật sư của Nintendo nói tại tòa án, nơi thụ lý vụ kiện giữa hãng game và nhóm hacker khét tiếng: “Nintendo đã phải ra mắt phiên bản phần cứng mới để đối phó với những công cụ bẻ khóa thiết bị như thế này. Quá trình điều chỉnh phần cứng đã tiêu tốn rất nhiều giờ đồng hồ của các kỹ sư và nhà thiết kế, sau đó là những điều chỉnh trên toàn bộ chuỗi cung ứng linh kiện, lắp ráp và phân phối của chúng tôi trên toàn thế giới. Nói rõ hơn, việc phải điều chỉnh lại phần cứng máy game là hệ quả trực tiếp của những hành động của bị đơn (Gary Bowser) cùng nhóm hacker Xecutor tấn công những giải pháp bảo vệ nội dung số của chúng tôi.”
Được biết, “phiên bản Switch mới” đã được Nintendo tung ra thị trường từ năm 2018, nói cách khác chính là chiếc máy anh em hay gọi là V2, ra mắt trước cả chiếc Switch Lite và Switch OLED sau này. Thực tế thì V2 vẫn hack được, nhưng vừa khó hơn, công cụ modchip dưới dạng phần cứng cũng đắt hơn vì Nintendo liên tục có những động thái truy quét những nhóm hacker tìm cách vượt qua bức tường DRM của máy Switch, từ đó cài đặt và chơi những game tải lậu trên mạng internet.
Dĩ nhiên nếu anh em mua Switch về chơi game bản quyền, thì V1 hay V2 không phải là vấn đề quá lớn. Bản thân Switch V2 cũng có pin ngon hơn vì chip xử lý có hiệu năng và tiêu thụ điện năng tốt hơn bản cũ, còn khả năng xử lý game thì gần như không có khác biệt. Còn về phần những anh em thích xài hàng lậu, họ vẫn liên tục săn tìm những chiếc máy V1 đã được lắp modchip, đời máy này đang dần khan hiếm nên giá cũng càng lúc càng cao.
Theo Comicbook
Luật sư của Nintendo nói tại tòa án, nơi thụ lý vụ kiện giữa hãng game và nhóm hacker khét tiếng: “Nintendo đã phải ra mắt phiên bản phần cứng mới để đối phó với những công cụ bẻ khóa thiết bị như thế này. Quá trình điều chỉnh phần cứng đã tiêu tốn rất nhiều giờ đồng hồ của các kỹ sư và nhà thiết kế, sau đó là những điều chỉnh trên toàn bộ chuỗi cung ứng linh kiện, lắp ráp và phân phối của chúng tôi trên toàn thế giới. Nói rõ hơn, việc phải điều chỉnh lại phần cứng máy game là hệ quả trực tiếp của những hành động của bị đơn (Gary Bowser) cùng nhóm hacker Xecutor tấn công những giải pháp bảo vệ nội dung số của chúng tôi.”
Được biết, “phiên bản Switch mới” đã được Nintendo tung ra thị trường từ năm 2018, nói cách khác chính là chiếc máy anh em hay gọi là V2, ra mắt trước cả chiếc Switch Lite và Switch OLED sau này. Thực tế thì V2 vẫn hack được, nhưng vừa khó hơn, công cụ modchip dưới dạng phần cứng cũng đắt hơn vì Nintendo liên tục có những động thái truy quét những nhóm hacker tìm cách vượt qua bức tường DRM của máy Switch, từ đó cài đặt và chơi những game tải lậu trên mạng internet.
Dĩ nhiên nếu anh em mua Switch về chơi game bản quyền, thì V1 hay V2 không phải là vấn đề quá lớn. Bản thân Switch V2 cũng có pin ngon hơn vì chip xử lý có hiệu năng và tiêu thụ điện năng tốt hơn bản cũ, còn khả năng xử lý game thì gần như không có khác biệt. Còn về phần những anh em thích xài hàng lậu, họ vẫn liên tục săn tìm những chiếc máy V1 đã được lắp modchip, đời máy này đang dần khan hiếm nên giá cũng càng lúc càng cao.
Theo Comicbook