NVIDIA CEO: Tablet với CPU bốn nhân sẽ có trong năm nay

Didu
8/9/2011 4:0Phản hồi: 153
NVIDIA CEO: Tablet với CPU bốn nhân sẽ có trong năm nay


Trong một phát biểu mới đây, CEO của [TAG]NVIDIA[/TAG], ông [TAG]Jen-Hsun Huang[/TAG] cho biết BXL bốn nhân của hãng với tên mã [TAG]Kal-El[/TAG] sẽ có mặt trên các tablet từ cuối năm nay. Mặc dù hồi đầu năm, ông tin tưởng rằng cả smartphone và tablet với BXL bốn nhân sẽ xuất hiện trong năm 2011 nhưng nhiều khả năng những smartphone với BXL lõi tứ sẽ phải đợi tới năm 2012. Về vị thế của NVIDIA trên thị trường chip xử lý di dộng, ông nhận định rằng NVIDIA cùng với [TAG]Qualcomm [/TAG]là hai nhà sản xuất chip cho thiết bị di động năng nổ nhất và đây cũng là đối thủ chính của hãng sản xuất chip có trụ sở tại California.

NVIDIA hiện đang có BXL hai nhân [TAG]Tegra 2[/TAG] dành cho các thiết bị cao cấp nhưng với việc mua lại Icera gần đây, Jen-Hsun Huang còn muốn xâm nhập vào thị trường trung cấp và thấp cấp, ông nhận định nơi này vẫn rất tiềm năng đối với NVIDIA. Mảng kinh doanh di động của NVIDIA hiện nay có doanh thu khoảng 2 tỉ USD nhưng tới năm 2015 thì con số này sẽ tăng lên thành 20 tỉ USD, theo dự đoán của Jen-Hsun Huang.


Nguồn: BGR
153 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hunterval
TÍCH CỰC
13 năm
Éc, đt có vi xử lý 4 nhân, mạh hơn cả con laptop nhà em (Pentium 4!)
Chóng mặt thật, kiểu này ai mua 2 nhân xong chắc tiếc hùi hụi.
Mà theo bản thân đt 2 nhân là đủ, 4 nhân hơi dư thừa.
đã chơi đồ điện tử là ko có khái niệm tiếc. lúc ào thì mua lúc đó, chờ thì đến bao giờ. có gì mà tiếc
Nói như bác thì cứ ngồi trên cây chứ mò xuống đất làm gì. Nếu đi xe gắn máy mà cảm thấy đủ thì thằng đòi mua máy bay chắc điên hết rồi, nhưng trời lại sinh những thằng điên là những thằng nhiều tiền hay nói 1 cách khác thằng không điên là thằng ngu....
Dần dần cái tablet sẽ thành cái laptop. Haizz. Tuy nhiên tablet vẫn chưa đáp ứng đc khoảng lập trình trên lap
Laptop lại không bằng cái tablet ấy, laptop đa số hiện nay toàn là vi xử lí 2 nhân, cá laptop dòng cao cấp thì mới sử dụng vi xử lí 4 nhân, vậy mà tablet còn mạnh hơn cả laptop. Mình nghĩ tablet rồi cũng như netbook mà thôi, chỉ là nhất thời thôi.
Aro
TÍCH CỰC
13 năm
bác nói sao chứ, vi xử lí đa nhân chỉ là một phần, một cái máy mạnh đâu chỉ dựa vào vi xử lí, phụ thuộc nhìu cái: ram, Card đồ họa,..., mấy cái tab chỉ để giải trí nhẹ nhàng, làm vài việc căn bản thui, chưa thể so sánh với lap đc, lap còn hệ thống tản nhiệt nên mới xài cấu hình cao đc, tab mà mó vô mấy cái chip đa nhân mạnh mà không có hệ thống tải nhiệt tốt thì coi chừng phỏng tay nha 😁
4 nhân để làm gì nhỉ 😔

e thấy 2 nhân như ipad là được rồi mà :(
Tại sao bạn có vẻ cay cú đúng không ? Sao cứ iFan hay Android Fan ở đây làm gì ?
ARM holding là 1 công ty chuyên thiết kế chip.Còn Imagination thì có sản phẩm là các GPU PowerVR SGX.Họ chỉ có ý tưởng và bản vẽ.Còn SS hay Apple muốn hiện hữu hóa các sản phẩm đó lại phải mua bản thiết kế để chỉnh sửa và tích hợp thêm theo ý mình.Ví dụ như chip A4.Apple không có dây chuyền sản xuất sản phẩm bán dẫn nên phải thuê Samsung hay các đối tác khác như Taiwan semiconductor sản xuất.Thế mình mới nói 1 lần trên số hóa là thế giới công nghệ là chồng chéo các quan hệ đối thủ - đối tác
Mình không cay cú gì mà, chỉ nói cho 1 số ifan đang bị apple che mắt mà cứ thích nói bừa. Thì bạn xem lại lời phán như thánh của ifan đó, không có apple thiết kế thì mấy công ty kia lấy gì sản xuất?. Nói năng hàm hồ như vậy sẽ gây ngộ nhận cho những người khác.

Bạn tưởng Imagination và ARM có ý tưởng và ngồi vẽ vẽ là ra 1 bản thiết kế cpu hoàn chỉnh àh? Đơn giản vậy bạn? Họ thiết kế phải theo dây chuyền công nghệ mà bên sản xuất làm ra, rồi cùng nhau thiết kế, chế tạo cpu mẫu, thử nghiệm, test lỗi. Hoàn tất thì mới có 1 bản mẫu hoàn chỉnh bán lại cho apple. Bạn xem ai nghiên cứu hay thí nghiệm gì cũng điều phải thực hành cả, chứ ngồi vẽ vẽ mà có thì họ sáng tạo đến cỗ máy thời gian như Doremon ấy. ^^. Apple mua lại chỉ để gắn tên và chỉnh chọt chút xíu, chứ không thể gọi là thiết kế cpu được.
Chán bạn ghê! Hồi mình còn là Sinh viên cũng có người nói "trời 1 nhân là được rồi ra dual core chi vậy?"
Giờ là thế đó, không ra 4 nhân thì sao mà chịu nối ứng dụng bây giờ chứ.
Office 2003 tầm 300Mb đến 55oMb
Office 2007 gần 700Mb
Office 2010 gần 1.3 Gb
Đó thấy chưa phần mềm ngày càng đòi hỏi cấu hình cao và HDD lớn mà bạn
thế nên mình mới nói nó chỉ thiết kế chứ không sản xuất , sai chỗ nào hả bạn ........?
thanhcongtp
ĐẠI BÀNG
13 năm
oh ghê...laplop tui có 2 nhân mà chạy vèo vèo..sắm nhìu oy chạy ko hết phí ah...
Đối với lap thì ko nói, còn đối với tablet thì theo mình cái quan trọng nhất là ở :
+ Kiểu dáng
+ Hệ sinh thái bao quanh
Quan trọng nhất với mình là tính năng văn phòng, thì tất cả các tablet lại rất kém, đi đâu cũng mang laptop+pad+mobile chỉ hoen tháng là pad nằm nhà, hic! Và nhiều bác bạn mình cũnv vậy, thậm chí hỏi pad đâu rồi, còn không nhớ để nhà hay vp, hic....! Tablet chỉ có ý nghĩ nếu không dùng laptop và chỉ giao dịch bằng mail, ngoài ra là giải tri, chấm hết, vai trò hiện nay thua một cái smartphone ngon, hic! Không có nhu cầu nữa!
công nghệ pin ko theo nổi cấu hình rồi................nhanh quá............mệt hic hic 😁
Không hẳn bạn nhé. nhiều nhân chưa chắc đã tốn năng lượng hơn lõi đơn nếu không muốn nói sẽ tiết kiệm năng lượng hơn vì chíp nhiều nhân sẽ dựa vào công việc cần xử lý để sử dụng số nhân cho thích hợp. Ví dụ bạn nghe nhạc sẽ chỉ cần dùng 1 nhân là đủ. khác với chíp đơn nhân. vì vậy sẽ tối ưu hóa hơn. ko phải tự nhiên các hãng đâm đầu sản xuất các chíp nhiều nhân đâu ( một phần vì tốc độ xử lý). ví dụ: HTC Sensation...
pin không đú lại được rồi
dat2391
ĐẠI BÀNG
13 năm
Có công nghệ pin mới đó, sao lại ko đú đươc, ĐÚ TẤT, hớ hớ:skip:
Tablet giả lập được môi trường Windows để chạy những ứng dụng về lập trình hay thiết kế đồ họa thì sẽ thay thế Laptop.
Ipad 2 nhân hồi nào vậy!
ơ thế iPad 2 dual core không phải 2 nhân à ?
Tablet ngày càng mạnh lên, và đến khi có windows 8 thì tablet có thể thay thế laptop rồi........
khiếp thật! dù sao công nghẹ thay đổi tích hợp được vào thì cũng đáng mừng ^^
Chắc là Transformer 2 rồi! Công nghệ nhanh quá! Chỉ cần chờ đời cao hơn 4 nhân ra, 4 nhân hạ giá là mình xốp 1 con liền! Với mình 4 nhân là quá mạnh rồi!
mairo
ĐẠI BÀNG
13 năm
sửa lại là ipad2 2 nhân cho bác ý đỡ bắt bẻ, tinhte thì phải tinh tế =)), chết hài
các bác lại đi so hiệu suất chip của điện thoài Tablet với chíp các dòng laptop or desktop. muốn so sánh chip nó nhanh hơn hay ko là phải dựa vào xung của chip chứ dựa vào số nhân thì nói lên được điều gì đâu...ví dụ như chip Core Quad cũng 4 nhân, chip core I5 cũng 4 nhân đó, các bác cho em biết con nào nhanh hơn!
khôi hài khi so sánh 4 nhân của Tablet với 4 nhân của Desktop or laptop!
kinh khủng rứa à, rứa ta sẽ mần chi =))

mấy năm nữa lên 8 nhân, ram 16Gb, zung nhịp 4Ghz, bộ nhớ flash 1Tb bây giờ ấy 😁

Năm sau iPad 3 lại 4 nhân ý chỉ ;))
tuan9632
TÍCH CỰC
13 năm
ôi con Galaxy Tab 10,1 của mình lỗi thời rồi
Nvidia có vẻ chậm chạp khi bây giờ giới thiệu con cpu quad-core Kal-El nền tảng A9 này. Hiệu suất không cao bao nhiêu, và đặt biêt khi dùng sẽ thấy máy mau nóng lắm.
Vẫn dùng công nghệ 40nm (tegra2), nhồi nhét thêm 2core và nhân GPU nữa nên khi chạy game nặng hay app nặng là nóng và mau hết pin lắm.

Những con dual core hay quad-core dùng A15 và công nghệ chế tạo 28nm như Ti-Omap và St-Ecrisson... xài những con cpu này hiệu suất khá cao vì lượng transistor có nhiều hơn và nhiệt độ thấp hơn và cũng là thiết kế mới của ARM.

4 nhân hay 2 nhân không chênh lệch bao nhiêu cả, quan trọng mạnh hay yếu là do số lượng transistor và thiết kế cpu.
marcong
TÍCH CỰC
13 năm
Nhất trí, nhưng mà so về sức mạnh và mức độ tiêu thụ điện với đống x86 là APU và Atom thì vẫn còn tốt chán. Trong khi các CPU dùng nhân ARM cortex A15 không thể ra đời trước 2012 còn Windows 8 sẽ ra bản Final trong nay mai. Đó mới là mục đích của Yến vi.
ST-Ecrisson có sản xuất rồi, và Qualcomm, Ti-Omap giao hàng vào cuối năm. Giờ Nvidia còn đang lay hoay với em này Ka-el, thì A15 của nvdia chắc đến 2013 mới xài. Nvidia chậm thôi, chứ các hãng khác đang sản xuất A15 rồi.

Mà chờ xem khi TMSC mà gia công cpu cho apple thì mấy dòng cpu của Tegra2 và Ka-el Nvidia sẽ càng chậm ra nữa. Vì bây giờ nvidia thuê TSMC gia công sản xuất chứ nó không trực tiêp sản xuất.
Nếu có chút may mắn thì ta mới có thể thấy được A15 trong năm 2012 ( cuối năm ? )


http://www.anandtech.com/show/4153/ti-reveals-omap-5-the-first-arm-cortex-a15-soc
Cái này là do chậm trễ trong sử dụng thôi, mình thích ST-Ecrisson với GPU POWER-VR Series 6 - Rouge. Còn Ti-Omap còn lay hoay ở Series 5.
Trong khi Nvidia giới thiệu từ đầu năm con Ka-el mà chắc đến tận đầu 2012 mới dùng, thì chắc còn lâu mới thấy con A15 của nvidia.

Nếu vậy thì ráng chờ con A15 với 28nm, chứ con Ka-el này hiệu suất không cao lắm so với hiện tai, mà vấn đề nhiệt độ với công nghệ 40nm còn đang chán đây. Hy vọng 28nm sẽ mát hơn nhiều.
Tablet 4 nhân sẽ khuyến mãi thêm cái máy nổ và thẻ xăng dầu 6 tháng...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019