- PHẢI CHI bớt phát ngôn gây sốc THÌ đã ít bị focus
- PHẢI CHI chạy theo những gì người dùng cần như cách Sony làm ở mảng máy ảnh THÌ qua các đời Bphone vừa qua đã khác hơn.
- PHẢI CHI cứ đi theo những tiêu chuẩn quốc tế, đừng tự tạo ra cái tiêu chuẩn của riêng mình (chống nước) THÌ đã không bị cộng đồng gạch đá như vụ "nút - phím" và chứng chỉ Google
- PHẢI CHI bác ấy có một sản phẩm nào đó gây ảnh hưởng như iPod để rồi bác ấy mạnh phát ngôn như Steve Jobs THÌ nói gì cũng thành đúng.
- PHẢI CHI bác đừng cố giống SJ đưa ra các tính năng trước khi người dùng biết họ sẽ cần như cách Apple đã làm để rồi quên mất đến khi ra mắt sp mọi người mới biết Apple đã nghiên cứu, đã làm ra cái đó. Còn bác Quảng thì cứ phát biểu trước, giới thiệu trước để rồi không ra THÌ đã rất rất khác.
Bài học thương mại hóa BKAV của Bác Quảng còn đó. Bây giờ đến phone.
Ở VN có Vin mình thấy là họ không làm thì thôi đã làm là khiến ai cũng ngạc nhiên. Cảm giác mỗi ngày đọc báo lại có tin Vin nghiên cứu, áp dụng cái này cái kia là lòng lại thấy vui!