Pháp phạt Google 590 triệu USD vì các vi phạm liên quan đến đạo luật chống độc quyền

_vphlinh_
14/7/2021 5:16Phản hồi: 23
Pháp phạt Google 590 triệu USD vì các vi phạm liên quan đến đạo luật chống độc quyền
Pháp đã đưa ra quyết định phạt Google 500 triệu euro (khoảng hơn 590 triệu USD) vì các vi phạm liên quan đến đạp luật chống độc quyền mới nhất. Các nhà chức trách của quốc gia này cho biết, Google đã không tuân thủ thoả thuận công bằng với các nhà xuất bản tin tức của nước này về việc sử dụng nội dung tin của họ trên trang Google News, bất chấp điều lệnh mà Pháp đưa ra đối với Google vào năm 2020.

Các báo cáo cho biết, Google đã không tuân thủ các thoả thuận công bằng đối với các nhà xuất bản tin tức tại Pháp, bởi họ “dường như không trả một đồng nào” cho nguồn tin xem trước xuất hiện trên Google News mà Google lấy từ các nhà xuất bản nội địa. Isabelle de Silva, người đứng đầu cơ quan quản lý cạnh tranh Autorité de la cho biết, Google đề nghị mức phí sẽ trả cho các tin tức ít hơn mức phí sẽ trả cho các dữ liệu thời tiết hoặc định nghĩa từ điển (dùng trong Google Translate). Cô nói rằng, mức phạt mà Pháp đưa ra đối với Google đã "có tính đến mức độ nghiêm trọng đặc biệt của các hành vi vi phạm được phát hiện.”

Các cơ quan quản lý cho biết, họ đã cho Google thêm hai tháng để đàm phán với các nhà xuất bản tin cho đến khi họ đưa ra các yêu cầu thảo luận mới. Nếu không đạt được thoả thuận, Google sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 900.000 euro/ngày (khoảng hơn 1 triệu USD).

Đây là khoản tiền phạt lớn thứ hai liên quan đến vấn đề chống độc quyền mà Pháp áp dụng đối với một công ty, và là lần đầu tiên quốc gia này xử phạt Google. Trước đó, chỉ mới trong tháng vừa rồi, khi vướng phải những cáo buộc lạm dụng “sức mạnh quảng cáo trực tuyến”, Google còn cam kết sẽ thay đổi các quy tắc quảng cáo của hãng tại Pháp, và sẽ tiến hành nộp phạt 220 triệu euro. Người phát ngôn của Google cho biết, công ty đã luôn cố gắng “hành động một cách thiện chí trong suốt quá trình xảy ra các vụ cáo buộc và kiện tụng”.

Theo Engadget
Cover từ NYP
23 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

rookie
TÍCH CỰC
3 năm
Lạ nhỉ, có nơi thì trả tiền để có thể xuất hiện cao hơn trên Google và Google News, bài viết sẽ tiếp cận nhiều bạn đọc hơn.
huyhoangjo
TÍCH CỰC
3 năm
@rookie bác bị ngáo ah liên quan gì tới vụ độc quyền này,đó là google adwords quảng cáo nước nào chả dùng tào lao
okimdull
TÍCH CỰC
3 năm
@rookie Đâu phải ai cũng muốn thế đâu bác 😆
Gnoc 9
TÍCH CỰC
3 năm
@huyhoangjo có đọc bài không vậy?
Hóng luôn thằng apple bị phạt ở Anh.
Hắc Bạch
ĐẠI BÀNG
3 năm
@angle_squall Ấy thế ifen nó gào lên như tới mùa bây giờ
@angle_squall Phạt thì giá iphone tới có khi tăng giá thêm 200 USD bù lại
nếu vậy thì phạt là đúng rồi còn gì nữa, lấy tin sớm của người ta nhưng không trả 1 đồng nào đem đi kiếm tiền thì ăn phạt phải rồi
congtt
ĐẠI BÀNG
3 năm
Google với apple là 2 hãng công nghệ bị kiện nhiều về độc quyền
Google vậy là chơi dơ rồi. Lấy nội dung các báo index lên Google News. Tất nhiên khi click vào thì các báo kia cũng được hưởng lợi, nhưng họ đâu cần như vậy. Trả tiền cho báo là đúng cmnr nếu như Google chủ động làm.

Trước đây với kênh FB thì lại khác. Các báo đòi FB trả tiền khi link báo đc dẫn trên MXH. Mà các link này chủ yếu do ng dùng chia sẻ lên chứ FB có tự dẫn đâu.
Hắc Bạch
ĐẠI BÀNG
3 năm
@airwalker Đối với itinhte thì công ty Mẽo luôn sạch luôn đúng nha
@Hắc Bạch Thể hiện cái gì ở đây vậy ???
gnafetihw
ĐẠI BÀNG
3 năm
@airwalker oh bạn này nói hợp lý nè. good one
Covid quá nên tận thu để bù đáp nợ công chăn. :v
Này là lấy bản tin rồi không ghi nguồn vào thì khác gì là ăn trộm đâu. Phạt là đúng rồi
nhimret
CAO CẤP
3 năm
@thangmaygiadinhsuntec ko phải ko ghi nguồn. Nó giống như mấy trang tổng hợp link ở VN như báo mới, link hay ý. Nó hiện tít và vài dòng của bài viết, ai thích thì ấn vào xem full. Nhưng bọn Úc, Pháp, Canada nó bảo lấy thế cũng phải trả tiền
Hắc Bạch
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ủng hộ Pháp cứ đè công ty Mỹ phạt thật nặng vào
@Hắc Bạch dù sao thì Mỹ cũng có cty để mà các nước khác phải quan tâm, chả bù cho ông PHáp chả có công ty nào mà Mỹ thèm quan tâm hi hi hi
Châu Âu ngày càng ăn vạ nhiều vô tội vạ, Chí Phèo gọi bằng cụ rồi 😁
Cười vô mặt
cơ quan quản lý cạnh tranh là Autorite de la concurrence nha mod. thiếu mất chữ concurrence rồi.
khác gì chính phủ Pháp đang tống tiền google cơ chứ 😔
có quyền - có tiền
Từ Úc đến Pháp 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019