Giáo sư Qing-Bin Lu của đại học Waterloo, Canada đã phát hiện ra một lỗ thủng Ozone lớn, hoạt động tất cả mùa ở tầng bình lưu thấp hơn của vùng nhiệt đới (30 độ Bắc - 30 độ Nam). Độ sâu của lỗ thủng Ozone nhiệt đới mới được tìm thấy này có thể so sánh với lỗ thủng ozone nổi tiếng vào mùa xuân ở Nam Cực, trong khi diện tích của nó gấp khoảng 7 lần lỗ thủng ozone Nam Cực.
Vào giữa những năm 1970, nghiên cứu khí quyển đã cho thấy tầng ozone - nơi chịu trách nhiệm hấp thụ hầu hết bức xạ tia cực tím của Mặt Trời đã bị tác động do các hoá chất công nghiệp chlorofluorocarbons (CFC). Việc phát hiện ra lỗ thủng tầng ozone ở Nam Cực năm 1985 đã xác nhận lại sự suy giảm tầng ozone do CFC gây ra.
Mặc dù các lệnh cấm sau đó đối với các hoá chất như vậy đã giúp làm chậm quá trình suy giảm tầng ozone. Nhưng các bằng chứng về sau vẫn cho thấy sự suy giảm tầng ozone vẫn còn tồn tại.
“Các vùng nhiệt đới chiếm một nửa diện tích bề mặt hành tinh và đồng thời cũng là nơi sinh sống của khoảng 1 nửa dân số trên thế giới. Việc tầng ozone ở khu vực này được phát hiện có thể gây ra mối quan ngại lớn trên toàn cầu. Sự suy giảm tầng ozone có thể dẫn đến sự gia tăng bức xạ tia cực tím mặt đất, làm tăng nguy cơ ung thư da và đục thuỷ tinh thể ở người. Bên cạnh đó, nó còn làm suy giảm hệ thống miễn dịch của con người, giảm năng suất nông nghiệp và ảnh hưởng tiêu cực đến các sinh vật và hệ sinh thái nhạy cảm.”
Việc phát hiện ra lỗ thủng tầng ozone hoạt động cả năm ở vùng nhiệt đới đã gây bất ngờ cho cộng đồng khoa học, bởi nó không được dự đoán bằng mô hình quang hoá thông thường. Sự tồn tại của lỗ hỏng này có thể gây ra mối lo ngại nghiêm trọng dẫn đến sự gia tăng bức xạ UV ở mặt đất và ảnh hưởng đến 50% diện tích bề mặt Trái đất.
Theo Sci-news
Vào giữa những năm 1970, nghiên cứu khí quyển đã cho thấy tầng ozone - nơi chịu trách nhiệm hấp thụ hầu hết bức xạ tia cực tím của Mặt Trời đã bị tác động do các hoá chất công nghiệp chlorofluorocarbons (CFC). Việc phát hiện ra lỗ thủng tầng ozone ở Nam Cực năm 1985 đã xác nhận lại sự suy giảm tầng ozone do CFC gây ra.

Mặc dù các lệnh cấm sau đó đối với các hoá chất như vậy đã giúp làm chậm quá trình suy giảm tầng ozone. Nhưng các bằng chứng về sau vẫn cho thấy sự suy giảm tầng ozone vẫn còn tồn tại.
“Các vùng nhiệt đới chiếm một nửa diện tích bề mặt hành tinh và đồng thời cũng là nơi sinh sống của khoảng 1 nửa dân số trên thế giới. Việc tầng ozone ở khu vực này được phát hiện có thể gây ra mối quan ngại lớn trên toàn cầu. Sự suy giảm tầng ozone có thể dẫn đến sự gia tăng bức xạ tia cực tím mặt đất, làm tăng nguy cơ ung thư da và đục thuỷ tinh thể ở người. Bên cạnh đó, nó còn làm suy giảm hệ thống miễn dịch của con người, giảm năng suất nông nghiệp và ảnh hưởng tiêu cực đến các sinh vật và hệ sinh thái nhạy cảm.”
Việc phát hiện ra lỗ thủng tầng ozone hoạt động cả năm ở vùng nhiệt đới đã gây bất ngờ cho cộng đồng khoa học, bởi nó không được dự đoán bằng mô hình quang hoá thông thường. Sự tồn tại của lỗ hỏng này có thể gây ra mối lo ngại nghiêm trọng dẫn đến sự gia tăng bức xạ UV ở mặt đất và ảnh hưởng đến 50% diện tích bề mặt Trái đất.
Theo Sci-news