Mô phỏng gen REG3A
Vảy nến và sẹo là 2 bệnh về da vẫn chưa có cách chữa trị hiệu quả và dứt điểm. Mới đây, các nhà khoa học ở trường ĐH San Diegon (Mỹ) đã công bố việc nghiên cứu protein REG3A có thể giúp tìm ra phương pháp chữa trị có hiệu quả các biến chứng này. Thông báo vừa được phát đi vào thứ Năm 21/6 vừa qua.
Vảy nến là một chứng rối loạn miễn nhiễm của da, khiến các tế báo da phát triển không kiểm soát được, hậu quả sinh ra các vảy sần sùi trên da. Trong khi sẹo xuất hiện sau các tổn thương trên da (trầy xước, đứt, phỏng...), cả 2 chứng này đều gây mất thẩm mỹ khiến người bệnh dễ mất tự tin. Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Richard L. Gallo, trưởng viện Bệnh ngoài da của ĐH San Diego - người đứng đầu nhóm nghiên cứu trên cho biết: Khi nghiên cứu trên chuột, họ phát hiện ra rằng một loại phân tử có tên gọi protein REG3A (Regenerating Islet-derived Protein 3-alpha) phát triển rất mạnh ở những vùng da đang phục hồi khi bị tổn thương, vốn không xuất hiện ở những nơi da khỏe mạnh.
Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh rằng một loại protein khác có tên IL-17 cũng rất quan trọng, bởi một khi da bị tổn thương, IL-17 sẽ được sinh ra để kích thích protein REG3A xuất hiện. Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa IL-17 và REG3A sẽ giúp cơ thể biết những vùng da nào bị tổn thương để tập trung chữa trị.
Với pháp hiện trên, họ tin rằng việc tập trung nghiên cứu REG3A có thể giúp tìm ra liệu pháp chữa trị các thương tổn trên da. Bào chế được một phương thuốc giúp kích thích sự sinh ra của protein REG3A sẽ giúp ích việc phát triển của tế bào và cải thiện quá trình lành vết thương.