Một nhà cổ sinh vật học tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Paris vừa tìm được một mảnh xương đùi khủng long vào hôm 24 tháng 7 vừa rồi. Mảnh xương đùi này được xác định là đã có niên đại khoảng 140 triệu năm tuổi, nặng 1100 cân Anh thuộc cá thể của nhánh khủng long hông thằng lằn Sauropod.
Mẩu xương này có kích thước dài khoảng 6.5 feet, tức dài hơn chiều cao trung bình của một người trưởng thành, được phát hiện khi các nhà nghiên cứu khai quật tại Angeac-Charente, một khu vực hay được dùng để tìm kiếm hoá thạch kể từ năm 2010. Xương đùi này khá chắc chắn là của Sauropod, một nhánh khủng long ăn cỏ với cổ và đuôi rất dài. Đây được xem là một trong những sinh vật sống trên mặt đất to lớn nhất từng tồn tại.
Bên cạnh kích thước khổng lồ, người ta còn bất ngờ bởi trạng thái rất tốt và độ toàn vẹn của nó. Theo các nhà khoa học, "chủ nhân" của mẩu hoá thạch này có thể nặng lên tới 40 - 50 ấn. Ngoài ra, tại Angeac-Charente, các nhà khoa học cũng đã tìm kiếm được hơn 7500 hoá thạch của nhiều loài khác nhau kể từ năm 2010 tới nay.
Mẩu xương này có kích thước dài khoảng 6.5 feet, tức dài hơn chiều cao trung bình của một người trưởng thành, được phát hiện khi các nhà nghiên cứu khai quật tại Angeac-Charente, một khu vực hay được dùng để tìm kiếm hoá thạch kể từ năm 2010. Xương đùi này khá chắc chắn là của Sauropod, một nhánh khủng long ăn cỏ với cổ và đuôi rất dài. Đây được xem là một trong những sinh vật sống trên mặt đất to lớn nhất từng tồn tại.
Bên cạnh kích thước khổng lồ, người ta còn bất ngờ bởi trạng thái rất tốt và độ toàn vẹn của nó. Theo các nhà khoa học, "chủ nhân" của mẩu hoá thạch này có thể nặng lên tới 40 - 50 ấn. Ngoài ra, tại Angeac-Charente, các nhà khoa học cũng đã tìm kiếm được hơn 7500 hoá thạch của nhiều loài khác nhau kể từ năm 2010 tới nay.
Theo Geek