Phong Thần Diễn Nghĩa vs Tây Du Ký

sea123vn
22/6/2015 4:46Phản hồi: 3
Phong Thần Diễn Nghĩa vs Tây Du Ký
Chả là dạo gần đây trên mạng vô tình lượm được 1 bài ở page này:
https://www.facebook.com/dodethu5/photos/a.576153575860663.1073741832.570140776461943/573401056135915/?type=1&theater
nói về chuyện Tôn Ngộ Không thật giả, bản thân mình cũng cho rằng truyện rất hư cấu nhưng lập luận chính xác ít sơ hở nên mời các ACE cùng thảo vụ này nhé.


CHỦ ĐỀ:
TÔN NGỘ KHÔNG VS LỤC NHĨ HẦU
AI MỚI LÀ NGƯỜI BỊ ĐÁNH BẠI TẠI LÔI ÂM TỰ


Một trong những tình tiết ly kỳ nhất trong Tây Du Ký, đó là hồi truyện về hai Tôn Ngộ Không thật - giả lẫn lộn. Trong nguyên tác của Ngô Thừa Ân, từ sư phụ Đường Tăng cho tới ngay cả nhiều thần, Phật cũng không tài nào phân biệt được đâu là Ngộ Không thật, đâu là Ngộ Không giả.

Cuối cùng, sau khi đi khắp đất trời, chỉ có Như Lai Phật Tổ là nhìn ra được yêu quái giả dạng Tôn Ngộ Không. Đó là con Lục Nhĩ Hầu hóa thân mà ra.
Như Lai Phật Tổ giải thích, đây là con khỉ có sáu tai, nghe thông tường hết mọi chuyện trên trời đất, pháp lực ngang ngửa Ngộ Không, do vậy không ai có thể nhận ra. Kết thúc hồi, Ngộ Không thật đã dùng gậy như ý tiêu diệt Lục Nhĩ Hầu.

Tuy nhiên, em đã đọc được 1 số thông tin và hoài nghi rằng người bị đánh chết phải chăng chính là Tôn Ngộ Không thật, còn Tôn Ngộ Không giả mới là người tiếp tục đi lấy chân kinh?

Giả thuyết này thoạt nghe thật vô lý, tuy nhiên nếu dựa vào các tình tiết truyện thì không phải không có căn cứ.

-----------------------------------------------------------
CÁC LẬP LUẬN:


Thứ nhất: Lục Nhĩ Hầu và Tôn Ngộ Không giống nhau y như đúc, pháp lực tương đương nên khả năng có sự nhầm lẫn khi phân định là rất lớn. Vậy nên nếu Lục Nhĩ Hầu nhân cơ hội đánh chết Ngộ Không thật thì cũng không có ai đối chứng.

Thứ hai: Khi cả hai đến gặp Đế Thính nhờ phân định thật giả, Đế Thính dùng tai nghe lập tức phân ra thật giả nhưng lại phán “Ta xem ra được, nhưng không dám nói, Phật pháp vô biên!”. Liệu phải chăng Đế Thính sợ Tôn Ngộ Không giả làm loạn, sợ một thế lực nào khác đằng sau Lục Nhĩ Hầu? Thế lực nào khiến cho dù có Địa Tạng Vương Bồ Tát (pháp lực ngang với Như Lai) bảo vệ mà Đế Thính cũng không dám nói ra thật giả?!

Quảng cáo



Thứ ba: Được biết Lục Nhĩ Hầu có năng lực biết tương lai, hiểu rõ quá khứ vạn vật xung quanh. Nếu con khỉ này lợi hại như vậy, biết trước cả tương lai, thừa biết mình sẽ bị thu phục khi đến gặp Như Lai mà vẫn cùng Ngộ Không đến gặp Như Lai Phật Tổ để bị đánh chết?!

Thứ tư: Nếu so sánh trước và sau hồi truyện này, bạn sẽ thấy trước đây Tôn Ngộ Không không hoàn toàn nghe Đường Tăng. Hai người thường xuyên có mâu thuẫn và tranh cãi. Vậy mà sau đó, Ngộ Không lại rất vâng lời sư phụ của mình. Điều này làm dấy lên nghi ngờ phải chăng Tôn Ngộ Không đã bị đánh tráo ở đây và người đi lấy kinh thực tế chính là Lục Nhĩ Hầu kia.

-----------------------------------------------------------
THUYẾT “ÂM MƯU” TÔN NGỘ KHÔNG THẬT BỊ ĐÁNH BẠI TỪ HỒI 57:
(Một số thuyết âm mưu không hợp với lý tưởng Phật Giáo nên những ai không thích thì đừng đọc hen)

Thứ nhất:

Thứ hai:

Quảng cáo



Thứ ba:

Thứ tư:

Thứ năm:

Thứ sáu:

Thứ bảy:

Thứ tám:

Nguồn Lập luận và các thuyết âm mưu này được tổng hợp từ những “thánh” am hiểu 2 bộ này trên mạng.:p😔
Trang fanpage khơi mào vụ việc trên: https://www.facebook.com/dodethu5


Cầu các anh hùng chư vị thảo hộ để em thông não phát, đang tắc nghẽn o_Oo_Oo_Oo_O
3 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đọc hấp dẫn quá thớt
meo_mup
TÍCH CỰC
10 năm
Thời oanh liệt thì anh Khỉ Đá tung hoành không ai cản nổi, trên trời, dưới đất đánh đâu thắng đó, có thể nói là "thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn". Thiên đình hết cách đành thỉnh "tay to nhất" là Phật tổ Như Lai mới hạ được ảnh.

Khỉ 6 Tai thì pháp lực ngang ngửa Khỉ Đá, nên Đế Thính dù biết cũng đâu dám nói ra, lúc nó phá thì ai cản cho nổi. Lão Tôn cản thì cũng vừa oánh vừa cản, đảm bảo chỗ nào cũng banh chành hết, mà trong Tây Du Ký thì "trùm" nhất vẫn là Phật tổ nên tụi nó phải kéo tới Đại Lôi Âm tự để phán quyết là đúng rồi (không đi không được, lộ hàng ngay).

Theo như truyện thì "trùm bá đạo" nhất sao không nhìn ra hàng xịn / hàng dỏm => lộ hàng + gặp Ngộ Không điên máu xử luôn, cứu bảo kê không kịp 😁

Theo như mình nhớ là trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Hồng Quân lão tổ là thầy của Lão Tử + Nguyên Thủy + Thông Thiên. Còn Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề là từ Tây Phương giáo (không rõ lắm ai là sư tôn của 2 ông này).

Các lập luận bạn đưa ra thì nhiều sơ hở, ví dụ như chuyện con Khỉ 6 Tai cũng biết 72 phép thì là do nó là khỉ 6 tai, nghe hết, biết hết, học lại được hết, còn về biết tương lai thì cũng tương đối, tương lai chưa xảy ra, luôn có biến số nhé :D
Cầu các anh hùng chư vị thảo hộ để em thông não phát, đang tắc nghẽn :eek::eek::eek:

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019