Phụ nữ U40 (độ tuổi từ 30 - 39) chưa lập gia đình ở Đài Loan đang có xu hướng trữ đông trứng của mình, chờ ngày chính phủ nước họ thay đổi luật, cho phép sinh con mà không cần thụ thai trực tiếp với đàn ông.
Vivian Tung, 33t, nhân vật chính trong bài viết này. Túi xách màu xanh là túi giữ nhiệt, chứa hormone kích trứng mà cô đem theo mỗi ngày khi đi làm.
Đài Loan có tỷ lệ sinh con chỉ vỏn vẹn 0.89 em bé/sản phụ, thấp thứ 3 thế giới, xếp sau Hàn Quốc (0.84 em bé/sản phụ) và Hong Kong (0.87 em bé/sản phụ), trong khi đó tỷ lệ sinh trung bình của toàn thế giới là 2.30 em bé/sản phụ.
Vivian tranh thủ chích hormone kích trứng ngay trong xe hơi
Khi mà tỷ lệ phụ nữ Đài Loan chọn cách sống 1 mình ngày càng nhiều, xu hướng đi trữ đông trứng cũng tăng theo. Họ xem đó như là một phương án dự phòng, cho phép họ sau này có 1 đứa con bằng cách cấy phôi thai mà không cần phải lấy chồng.

Vivian Tung, 33t, nhân vật chính trong bài viết này. Túi xách màu xanh là túi giữ nhiệt, chứa hormone kích trứng mà cô đem theo mỗi ngày khi đi làm.
Đài Loan có tỷ lệ sinh con chỉ vỏn vẹn 0.89 em bé/sản phụ, thấp thứ 3 thế giới, xếp sau Hàn Quốc (0.84 em bé/sản phụ) và Hong Kong (0.87 em bé/sản phụ), trong khi đó tỷ lệ sinh trung bình của toàn thế giới là 2.30 em bé/sản phụ.

Vivian tranh thủ chích hormone kích trứng ngay trong xe hơi
Khi mà tỷ lệ phụ nữ Đài Loan chọn cách sống 1 mình ngày càng nhiều, xu hướng đi trữ đông trứng cũng tăng theo. Họ xem đó như là một phương án dự phòng, cho phép họ sau này có 1 đứa con bằng cách cấy phôi thai mà không cần phải lấy chồng.


Vivian tự chuẩn bị hormone để tiêm vô vùng bụng.
Đài Loan là quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính sớm nhất ở Châu Á, năm 2019. Tháng 5/2023, họ tiếp tục cho phép các cặp hôn nhân cùng giới được nhận con nuôi.

Vivian Tung tại quầy lấy thuốc ở bệnh viện, sau khi đến thăm khám
Hiện tại luật pháp của Đài Loan không cấm phụ nữ trữ đông trứng của họ, trong khi đó điều này bị nghiêm cấm ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Đài Loan chỉ cho phép sử dụng trứng trữ đông để thụ tinh nhân tạo nhằm sinh con đối với các cặp hôn nhân khác giới bị hiếm muộn. Đồng nghĩa với việc ĐL cấm thụ tinh nhân tạo đối với phụ nữ độc thân và các cặp hôn nhân đồng giới.

Có lẽ vì những vướng mắc trong luật pháp như vậy mà tỷ lệ sinh con ngoài giá thú ở Đài Loan chỉ có 4% mà thôi, trong khi đó ở Mỹ cao gấp 10 lần, lên tới 40%.

Vivian cho mẹ của cô là bà Rachael thấy vết kim ở bụng, chỗ mà cô chích hormone kích trứng
Các bác sĩ ở Đài Loan chia sẻ rằng chỉ có 8% phụ nữ trữ đông trứng sử dụng chúng để có con, trong khi đó con số này ở Mỹ rất cao, khoảng 38%.
Quảng cáo

Ba mẹ của Vivian, năm nay cùng 60t, chở con gái đến bệnh viện trong ngày đi lấy trứng
Vivian Tung, phụ nữ độc thân 33 tuổi, giám đốc marketing của một công ty, cũng tham gia chương trình này. Hàng ngày, cô phải tự chích hormone kích trứng vô vùng bụng của mình, thủ thuật này cần được thực hiện liên tục 2 tuần.

Đi trên xe, cô tranh thủ lôi laptop ra hoàn thành công việc đột xuất
Vivian tâm sự rằng ngày nay phụ nữ độc lập về tài chính, chú trọng sự nghiệp hơn là kết hôn ở Đài Loan cũng giống như cô, lựa chọn trữ đông trứng để sau này có con. Cô nói gia đình luôn ủng hộ quyết định này của mình.

Bác sĩ Li Yi-Ping đang thực hiện thủ thuật lấy trứng cho Vivian.
Cứ mỗi 2-3 ngày, sau khi tan làm, 9h đêm là lúc Vivian đến phòng khám hiếm muộn Con Cò để tái khám, nhằm đảo bảo lượng trứng trong cơ thể được phát triển khỏe mạnh. Có lẽ cái tên con cò của phòng khám là để liên tưởng tới sự tích con cò đem em bé sơ sinh tới tặng cho các cặp vợ chồng để làm con.
Quảng cáo

Cô hy vọng rằng chính phủ Đài Loan sẽ sớm thay đổi luật, cho phép phụ nữ độc thân như cô được phép có con thông qua con đường thụ tinh nhân tạo bằng số trứng mà cô sẽ trữ đông.

Li Yi-Ping, giám đốc trung tâm y tế sinh sản của bệnh viện Shin Kong Wu Ho-Su Đài Bắc, cho rằng rất có thể chính phủ sẽ hợp pháp hóa điều này thông qua sự thay đổi chính sách tiếp cận trứng. Tuy vậy vẫn chưa biết khi nào chính phủ sẽ gật đầu. Trong lúc này, Hiệp hội Sinh sản Đài Loan đang làm việc với chính phủ.

Ba mẹ của Vivian ngồi ở ngoài chờ cô.
“Điều này liên quan mật thiết tới an ninh quốc gia. Bây giờ chúng ta cần phải chờ xã hội đồng thuận”. Bác sĩ Li Yi-Ping nói. Yi-Ping cũng là bác sĩ trực tiếp thực hiện thủ thuật lấy trứng cho Vivian Tung, nhân vật chính trong câu chuyện này.

Vivian trong phòng hồi sức sau khi làm thủ thuật.
Chen Li-Chuan, chuyên gia chính sách của Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, nói rằng chính phủ Đài Loan đang có kế hoạch đánh giá toàn diện việc mở rộng khả năng tiếp cận sinh sản nhân tạo của người dân, bởi vì nó liên quan trực tiếp tới các vấn đề y tế, đạo đức và pháp lý, vô cùng phức tạp, cần phải có nhiều bên liên quan cùng ngồi lại với nhau để tháo gỡ.

Bữa ăn đầu tiên sau khi Vivian về nhà, sau khi làm thủ thuật.
Một nghiên cứu của Bệnh viện đại học quốc gia Đài Loan cho kết quả là tỷ lệ phụ nữ độ tuổi 35 - 39 đi trữ đông trứng đã tăng 86% trong 3 năm qua. Chỉ năm ngoái thôi, đã có hơn mười phòng khám chuyên khoa có dịch vụ trữ đông trứng được cấp phép đi vào hoạt động, bác sĩ Lai Hsing-Hua, founder của phòng khám Con Cò cho Reuters hay.

Uống thuốc giảm đau, sau khi làm thủ thuật.
Khách hàng năm nay của Con Cò tăng 50% so với năm ngoái, lên hơn 800 phụ nữ. Trong khi đó, khả năng lưu trữ của phòng khám Con Cò chỉ có 1.400 suất mỗi năm. Ngoài ra, chi phí cũng là rào cản lớn ngăn cách phụ nữ độc thân muốn trữ trứng tiếp cận dịch vụ này.

Lúc Vivian được đưa vào phòng làm thủ thuật ở bệnh viện.
Bác sĩ Lai cho rằng phụ nữ có mức lương dưới 19.000 USD/năm khó có thể chi trả cho dịch vụ. Mỗi lần lấy trứng tốn từ $2.600 tới $3.900, bao gồm chi phí y tế, thuốc men và đi lại. Phí trữ đông trứng dao động $160 - $320/năm, tùy theo gói dịch vụ cao hay thấp.

Vivian ăn tối cùng đồng nghiệp
Vivian Tung tự chi trả các chi phi trữ đông trứng cho cô tại bệnh viện Shin Kong Wu Ho-Su, tuy nhiên ba mẹ của cô vẫn hỗ trợ con gái hết mình. Sáng hôm đi lấy trứng, ba mẹ chở cô đi tới bệnh viện. Tới nơi, cô vẫn phải lôi laptop ra để làm nốt vài công việc phát sinh vào giờ chót, trước khi vô phòng làm thủ thuật lấy trứng.

Mẹ luôn đồng hành cùng con gái trong chặng đường này.
Thủ thuật kéo dài 40 phút, sau đó Vivian cho cho ở lại nghỉ ngơi hồi sức khoảng 2 tiếng. Trong bộ trang phục bệnh nhân màu xanh lục, đầu quấn khăn len để giữ ấm, Vivian nói: “Đau lắm. Nhưng mà tôi thấy lòng thanh thản vô cùng. Nếu sau này có cơ hội mang thai, chí ít tôi đã tạo cơ hội sẵn cho mình.”
Theo Reuters