Theo số liệu mới được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông Tin Trung Quốc đưa ra, tính đến cuối tháng 10 năm nay, nước này đã có 1,095 tỉ thuê bao di động, tăng 13,63% so với cùng kì năm ngoái và 0,98% so với hồi tháng 9 vừa rồi. Con số này chiếm đến 80,6% dân số của Trung Quốc. Trong số đó, có tổng cộng 212,42 triệu thuê bao (tương đương 19,39%) sử dụng mạng 3G. Trái ngược với lĩnh vực mobile, số thuê bao điện thoại cố định ở quốc gia này chỉ là 280,34 triệu, chiếm 21% dân số. Trong quý 3 năm 2012 đã có 71,83 tỉ tin nhắn được gửi đi ở Trung Quốc, nếu tính trung bình thì một chiếc di động sẽ gửi 2,13 SMS mỗi ngày.
Cũng theo bộ này, số người sở hữu điện thoại phổ thông ở Trung Quốc đang giảm. Trong quý rồi, có 63,73 triệu thiết bị cầm tay được bán ra, giảm 7,5% so với cùng kì năm ngoái và 4,5% so với tháng 9. Mặt khác, 49,17 triệu smartphone đã được bán ra, tăng đến 121% so với năm 2011 và 28,7% nếu so sánh với tháng 9.
Còn theo công ty nghiên cứu Analysys International, về smartphone trong quý 3 vừa qua thì đã có 49 triệu chiếc được bán ra và Android hiện là hệ điều hành di động phổ biến nhất Trung Quốc với 90,1% thị phần, iOS chỉ nắm trong tay 4,2% thị phần, còn Symbian là 2,4%. Giá tiền trung bình cho một máy Android tại đây là 1393 Nhân Dân Tệ (tương đương 223,67 USD), trong khi một máy iOS thì có giá cao gần gấp ba lần: 4523 Nhân Dân Tệ (tương đương 726,25 USD). Trong khi đó, một máy Symbian có giá trung bình 1114 Nhân Dân Tệ, tức 178,87 USD. Apple thường không có thói quen giảm giá cho những thị trường mới nổi, và chính vì lý do này mà xuất hiện khoảng cách lớn giữa iOS với Android ở Trung Quốc.