Để chuẩn bị cho sự kiện World Cup sắp diễn ra trong vài tháng tới, nước chủ nhà Qatar đang gấp rút chuẩn bị nốt những khâu cuối cùng, và một mối quan ngại lớn của ban tổ chức chính là nhiệt độ ở đây.
World Cup thường sẽ diễn ra vào tháng 6 và tháng 7, khi mà nhiệt độ trung bình ở Qatar ở mức 42 độ C, Qatar đã dời sự kiện sang tháng 11, 12 để tránh thời tiết khắc nghiệt này, nhưng ngay cả khi đó nhiệt độ vẫn ở mức 24 độ C. Do đó, Qatar đã lắp đặt điều hoà ở 8 sân vận động tổ chức thi đấu, nhằm tạo không khí mát mẻ cho các vận động viên và khán giả đến tham dự.
Theo đó, công nghệ làm mát mà Qatar sử dụng là năng lượng Mặt trời, được phát triển với sự hỗ trợ của trường đại học Qatar. Tiến sĩ Saud Abdulaziz Abdul Ghani - giáo sư tại đại học Kỹ thuật, người dẫn dắt chính cho biết: “Chúng tôi không chỉ làm mát không khí mà còn đang làm sạch nó. Chúng tôi đang lọc không khí cho các khán giả. Ví dụ, những người có cơ địa dễ bị dị ứng hô hấp sẽ không gặp vấn đề gì tại sân vận động diễn ra World Cup 2022, bởi không khí ở đó rất trong lành và tinh khiết.”
“Không khí được làm mát trước khi được đưa vào các cửa thông gió lắp đặt trên khán đài, cùng với đó hệ thống vòi phun được lắp dọc theo sân. Chúng tôi sử dụng kỹ thuật lưu thông không khí, khí mát sau khi toả ra sẽ được hút ngược trở lại để lọc lại và tiếp tục toả ra để làm mát tiếp.”
“Điều quan trọng nhất để việc làm mát hiệu quả là không để gió bên ngoài tràn vào sân vận động. Đó là lý do mà tại sao kích thước và thiết kế của sân vận động phải được nghiên cứu lại và thay đổi để ngăn chặn không để không khí nóng bên ngoài lọt vào trong.”
Theo Sportbible
World Cup thường sẽ diễn ra vào tháng 6 và tháng 7, khi mà nhiệt độ trung bình ở Qatar ở mức 42 độ C, Qatar đã dời sự kiện sang tháng 11, 12 để tránh thời tiết khắc nghiệt này, nhưng ngay cả khi đó nhiệt độ vẫn ở mức 24 độ C. Do đó, Qatar đã lắp đặt điều hoà ở 8 sân vận động tổ chức thi đấu, nhằm tạo không khí mát mẻ cho các vận động viên và khán giả đến tham dự.
Theo đó, công nghệ làm mát mà Qatar sử dụng là năng lượng Mặt trời, được phát triển với sự hỗ trợ của trường đại học Qatar. Tiến sĩ Saud Abdulaziz Abdul Ghani - giáo sư tại đại học Kỹ thuật, người dẫn dắt chính cho biết: “Chúng tôi không chỉ làm mát không khí mà còn đang làm sạch nó. Chúng tôi đang lọc không khí cho các khán giả. Ví dụ, những người có cơ địa dễ bị dị ứng hô hấp sẽ không gặp vấn đề gì tại sân vận động diễn ra World Cup 2022, bởi không khí ở đó rất trong lành và tinh khiết.”
“Không khí được làm mát trước khi được đưa vào các cửa thông gió lắp đặt trên khán đài, cùng với đó hệ thống vòi phun được lắp dọc theo sân. Chúng tôi sử dụng kỹ thuật lưu thông không khí, khí mát sau khi toả ra sẽ được hút ngược trở lại để lọc lại và tiếp tục toả ra để làm mát tiếp.”
“Điều quan trọng nhất để việc làm mát hiệu quả là không để gió bên ngoài tràn vào sân vận động. Đó là lý do mà tại sao kích thước và thiết kế của sân vận động phải được nghiên cứu lại và thay đổi để ngăn chặn không để không khí nóng bên ngoài lọt vào trong.”
Theo Sportbible