[QC] Chơi lễ trong xu hướng thắt chặt chi tiêu, liệu có giải pháp?

TTKM
28/3/2023 7:43Phản hồi: 29
[QC] Chơi lễ trong xu hướng thắt chặt chi tiêu, liệu có giải pháp?
Dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp đến, nhiều người đang tìm kiếm giải pháp du lịch tiết kiệm trong bối cảnh cần thắt chặt chi tiêu. Giải pháp tốt nhất đang trong tầm tay.

Vì sao nhiều du khách lựa chọn chơi lễ trong thời điểm cần thắt chặt chi tiêu?
Hệ lụy từ giai đoạn dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại, gây ảnh hưởng lớn cho kinh tế. Mọi người trở nên thận trọng trong các quyết định chi tiêu. Tuy nhiên, chi tiêu tiết kiệm không đồng nghĩa với việc cắt giảm toàn bộ chi phí du lịch, Trong dịp lễ 30/4, nhiều bạn trẻ và gia đình vẫn chọn chơi lễ vì đây chính là cơ hội có thể tạm rời xa những căng thẳng của cuộc sống, tìm kiếm sự thư giãn và tái tạo năng lượng, tiếp tục làm việc hiệu quả hơn.

tinhte_1.jpg
Du lịch ngày lễ là cơ hội để bạn giảm bớt áp lực trong cuộc sống.@Shutterstock

Mặt khác, cũng sau giai đoạn dịch bệnh, mọi người càng trân trọng thời gian được ở bên gia đình, bạn bè cùng những người thương yêu. Mọi người chắt chiu hơn thời gian bên nhau, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ và việc tham gia các lễ hội là một cách tuyệt vời để làm điều đó.

tinhte_2.jpg
Những chuyến du lịch sẽ giúp bạn và người thân gắn kết với nhau hơn sau thời gian dài bận rộn với công việc.@Shutterstock

Giải pháp chơi lễ siêu tiết kiệm
Để giảm thiểu chi phí cho việc chơi lễ, cò nhiều giải pháp đang được các du khách áp dụng.
Thay vì đi du lịch một mình, mọi người có xu hướng du lịch theo nhóm hoặc gia đình để san sẻ chi phí về ăn uống, chỗ ở, từ đó tiết kiệm chi tiêu. Mặt khác, khi tìm kiếm chỗ ở hay ăn uống, du khách có thể ưu tiên lựa chọn chỗ ở giá rẻ, giảm chi phí ăn uống hay mua sắm. Tuy nhiên, liệu có giải pháp nào để được lựa chọn chỗ ở như mong muốn, thoải mái ăn uống nhưng vẫn không làm nặng túi tiền?

tinhte_3.jpg
Du lịch theo nhóm là một trong những cách hữu hiệu để tiết kiệm chi phí cho chuyến đi.@Shutterstock

Đáp án chính là lên kế hoạch từ sớm và tìm kiếm các chương trình ưu đãi du lịch. Việc xác định được từ sớm thời gian, địa điểm, con người trong chuyến đi sẽ giúp tính toán được chi phí và tiếp cận những gói ưu đãi hoặc giá tốt hơn. Du khách có thể sử dụng các trang web, ứng dụng hoặc kênh thông tin trực tuyến để tìm kiếm thông tin về các hoạt động, sự kiện đang có các ưu đãi hay giảm giá.

tinhte_4.jpg
Bạn có thể tìm kiếm các ưu đãi trên các trang web, ứng dụng để tối ưu chi phí cho chuyến vi vu.@Shutterstock

Traveloka Epic Sale 2023 - Ưu đãi du lịch lớn nhất năm
Để du lịch thoải mái vẫn tiết kiệm chi tiêu, du khách có thể tận dụng chương trình Traveloka Epic Sale 2023 để nhận ưu đãi hấp dẫn nhất từ đầu năm.

Chương trình Traveloka Epic Sale 2023 sẽ diễn ra từ 30/3 đến 5/4. Trong thời gian diễn ra chương trình, toàn bộ các sản phẩm như vé máy bay, khách sạn, vé vui chơi và tour của Traveloka sẽ được giảm giá trực tiếp lên đến 50% cùng với coupon khuyến mãi lên đến 2 triệu đồng. Một vài deal hấp dẫn mà bạn không nên bỏ qua là Siêu Deal độc quyền từ Sun World Bà Nà Hills, Fansipan giảm đến 100.000 VNĐ, hay sim 4G GoHub dùng tại các nước châu Á giá chỉ 99.000 VNĐ.

tinhte_5.png
Traveloka Epic Sale 2023 là siêu sale du lịch lớn nhất năm với ưu đãi lên đến 50%.

Bên cạnh đó, nếu theo dõi Livestream trên App của Traveloka vào lúc lúc 18:30 - 20:00 ngày 30/3, người dùng còn có cơ hội săn thêm được nhiều deal khách sạn bí mật với giá đặc biệt vô cùng hấp dẫn. Các mã ưu đãi này đều có thể tích lũy giúp du khách thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ 30/4 không phải lo về chi phí.

Là nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á với hơn 114 triệu lượt tải về, Traveloka sẽ giúp quá trình đặt vé du lịch từ sớm của du khách diễn ra dễ dàng hơn bao giờ hết. Đặt chỗ trên Traveloka ngay hôm nay để không bỏ lỡ kỳ nghỉ 30/4 với mức phí siêu hấp dẫn.

Xem chi tiết chương trình Traveloka Epic Sale 2023 tại đây
29 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cứ quảng cáo, hô hào đi du lịch xong giới trẻ làm nhiêu thì đi hết bấy nhiêu. xong đến khi kinh tế khó khăn mất việc, hay dịch bệnh, hay khi bị bệnh - đám cưới này nọ lại chẳng có 1 xu tích góp. đi làm 10 năm mà chẳng để dành được 200 tr thì quá tệ. rồi lại đi xin ba mẹ, mượn tiền... sống trên đời chẳng ai biết trước ngày mai, phải luôn có khoản dự phòng, làm 10 thì tiêu 2 thôi còn 8 để dành phòng bất trắc sau này
@toilachi9 Mình thấy đi du lịch hay, nhiều lợi ích đấy: Nghỉ ngơi, xả stress, tận hưởng thành quả của mình, học hỏi, trao dồi kiến thức ở nhiều nơi, nhiều vùng miền khác nhau, gặp gỡ được nhiều người. Cuối cùng là đem về nhà một mớ sự hứng khởi trong mọi việc.
Vumep73
ĐẠI BÀNG
một năm
@John_Doe Lương bro đc chục triệu chưa mà kêu mấy người lương trăm triệu là đồ bỏ thế 😃)
John_Doe
ĐẠI BÀNG
một năm
@Vumep73 trăm thì chưa, nhưng toy k ky bo tới mức k dám chi vài đồng đi du lịch.
với tỉ lệ 2/10 nó k đúng với mọi người, k lẽ mấy ông tỷ phú cũng phải xài 2/10 mỗi tháng, k lẽ người nghèo k đủ ăn cũng phải dể dành 8/10 mỗi tháng?
@anhlucky2 Tiền ngta làm ngta tính để xài chứ xin ông à ở đó mà bao đồng, tào lao
Mình dân Phú Quốc
Bạn nào đi Phú Quốc thì hú mình hướng dẫn đi chơi
Tính ra chi phí ăn chơi, nghỉ ngơi 4 ngày 3 đêm tầm 4tr thôi, nếu không đi chơi trên Vin thì rẻ hơn nữa hihi
@An Thành Võ Bên Thái du lịch nằm trong chủ trương chính phủ họ trợ giá nên mới rẻ á, VN mình chưa có vụ đó nên vẫn đắt hơn
@ZzCapuchino mới rẻ lại rồi đó bạn, kiểm tra lại thử xem
@tronghienhd Giá như bạn đề ra là giá chung, nhưng chưa tính vé máy bay, tầm này khứ hồi cứ xác định 3tr/người nữa là 7tr/ng. Nhà mình vừa đi xong cả nhà 2 lớn 2 nhỏ là 36tr.
@tronghienhd pq vẫn thua xa đà nẵng với khánh hòa bác nhỉ,hic
30/4 này mọi thứ toàn x3. X4 thôi
Nghỉ dài ngày thì nên đi chơi, đi chơi và xài tiền cũng là cách để thúc đẩy kinh tế mà 😍
Tùy theo nhu cầu tài chính mà ăn chơi thôi
Lễ Tết nghỉ 5 ngày cứ ở nhà tụ tập ăn uống, ngủ nghỉ và hát Karaoke cho khỏe?! 😁

Cần gì phải đi đâu :D
Mày vui tính vãi
John_Doe
ĐẠI BÀNG
một năm
nhìn cá nhân nó thế nhưng nhìn rộng ra nền kinh tế mà ai cũng bỏ tiền vào bank để dành thì dòng tiền chết, kinh tế k phát triển được
xboom8x
ĐẠI BÀNG
một năm
Đã xác định đi du lịch thì nên thoải mái chút, đã du lịch mà con đau đầu suy nghĩ tiết kiệm này tiết kiệm kia thì ở nhà cho đỡ mệt.
Vì vậy có dư dả thì hãy nên du lịch.
Ở nhà mua đồ về nhậu là hợp lý chứ đi chơi mấy ngày này chẳng khác gì hành xác
Trước tháng 4 sa thải hàng loạt né thưởng cúi năm rồi sa thải hàng loạt tiền đâu mà chơi
Ok

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019