Qualcomm: Intel vẫn chưa thể cạnh tranh được trong mảng di động

babybungbu
1/3/2012 0:11Phản hồi: 70
Qualcomm: Intel vẫn chưa thể cạnh tranh được trong mảng di động

Tại Hội nghị di động thế giới MWC 2012 đang diễn ra ở Tây Ban Nha, Intel đã công bố nhiều thông tin về kế hoạch phát triển các dòng chip Medfield cho thị trường thiết bị di động. Đặc biệt, hãng còn giới thiệu Santa Clara, một sản phẩm điện thoại thông minh chạy Android sử dụng chip Medfield Atom Z2460 được sản xuất riêng cho nhà mạng Orange của Pháp. Tuy nhiên, như thế vẫn là chưa đủ để có thể gây áp lực lên một trong những tên tuổi lớn trên thị trường chip di động, Qualcomm. Giám đốc sản phẩm của hãng Sy Choudury tại MWC khẳng định "Intel có tiến bộ đấy, nhưng chúng tôi cũng đâu đứng yên tại chỗ".

"Intel là một công ty giỏi, nhưng lại rất ôm đồm. Họ không chấp nhận bỏ ngỏ bất kỳ một phân khúc nào trên thị trường", Sy phát biểu. Tuy nhiên, theo ông Intel đã tự ru ngủ bản thân khi so sánh hiệu năng của chip Medfield với các dòng chip ARM phổ biến hiện nay như Scorpion của Qualcomm. Sy chỉ ra rằng khi những sản phẩm sử dụng chip Z2460 của Intel được bán ra, thì đối thủ chính trên thị trường không còn là Scorpion nữa, mà sẽ là Krait và nhiều dòng chip ARM thế hệ tiếp theo.

"Medfield là một sản phẩm tốt, xét trên khía cạnh là nó hoạt động được, chứ không như những thất bại trước đó của Intel". Vị lãnh đạo của Qualcomm nhìn nhận rằng Intel bị buộc phải bước vào thị trường chip di động nếu muốn tiếp tục phát triển, và hướng đi đó đối lập hoàn toàn với Qualcomm, vốn đang đem sản phẩm ARM của mình lấn sân qua địa phận Windows 8. "Qualcomm đang cạnh tranh trên thị trường thiết bị điện toán, tương tự như vậy, Intel sẽ phải cạnh tranh trên thị trường di động".

Bất chấp những sản phẩm tham chiếu và kế hoạch phát triển được công bố tại MWC 2012, Sy cho rằng Intel sẽ vẫn gặp khó khăn trong việc thuyết phục các nhà sản xuất chuyển từ chip ARM sang x86. "Sự khác biệt và giá thành cao là 2 vấn đề mà Intel phải đối mặt. Ấy là chưa kể đến Apple, vốn tự phát triển sản phẩm chip Apple A5 và A6 trên nền ARM cho các thiết bị di động của họ". Đồng tình với dự đoán của giám đốc điều hành ARM Warren East đưa ra trước đây, Sy nhận định chip Medfield sẽ chỉ dừng ở mức "chấp nhận được", chứ khó lòng cạnh tranh với những dòng chip ARM cao cấp như Snapdragon S4, Tegra 3 và Apple A5X/A6.

Nguồn: SlashGear
70 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chắc là Intel đang thiếu một cái đầu thôi, chứ Intel công nghệ đâu thiếu để vượt Qualcomm
mr_tam
TÍCH CỰC
12 năm
chính là cái đó đấy bạn. quan trọng nhất là cái đầu.
giỏi đến mấy mà ko có cái đầu tốt thì mãi là kẻ bại thôi
SangBlue
ĐẠI BÀNG
12 năm
NVDIA vẫn còn mạnh lắm. . . .😕 chờ một cái gì đó mới mẻ hơn
tất nhiên Intel sẽ có cách vượt qua đối thủ chứ.k ngẫu nhiên mà Intel là nhà SX chip máy tính 1st thế giới
không gì là có thế nói trước được, có vẻ Qualcomm đang ngủ trên chiến thắng đấy😃
trước chiến tranh thì phải có khẩu chiến
Intel tuy là mạnh nhưng có thể cần một thời gian nữa mới vượt qua ông chủ lớn Qualcomm đã xuất hiện từ lâu!
Mình không quan tâm đến võ mồm, ở đây như kiểu đá bóng vậy, trước trận đấu thì hai bên thay phiên đả kích lẫn nhau, phải vào trận đấu mới biết được thế nào đúng không, chỉ trừ có " bán độ" thôi.
bá đạo ghê nhỉ ...............
cái gì cũng cần có sự khởi đầu...tin rằng Intel sẽ thành công...
Dannyboy
TÍCH CỰC
12 năm
không thấy nhắc tới Exynos nhỉ , cố tình làm lơ à , thậm chí Snapdragon CPU vẫn thua A9 ở cùng tốc độ đấy nhé
meminletgo
ĐẠI BÀNG
12 năm
cho mình hỏi ngơ ngơ tí, đang phân vân cái này tí nhé !

heliosy
TÍCH CỰC
12 năm
đúng rồi đó bác, chip di động là nền ARM, riêng Intel thì lại nền x86, mà x86 trước h là sx cho PC, h Intel áp dụng x86 cho di động
mr_tam
TÍCH CỰC
12 năm
tất cả là ARM mà bác. mấy thằng kia sd nền tảng và công nghệ cuả ARM để tạo ra chip của mình.
hình dung tương tự như htc, samsung,sony đang sử dụng nền tảng android của google ý
ktphoenix
TÍCH CỰC
12 năm
giờ nghĩ cách làm giảm điện năng tiêu thụ của chip + phát triển công nghệ siêu phân luồng + công nghệ multi - channel cho ram => intel sẽ là vô đối. 😁
chắc chắn intel sẽ có cách vượt quá cố lên intel
dankimson
ĐẠI BÀNG
12 năm
"Mình không quan tâm đến võ mồm, ở đây như kiểu đá bóng vậy, trước trận đấu thì hai bên thay phiên đả kích lẫn nhau, phải vào trận đấu mới biết được thế nào đúng không, chỉ trừ có " bán độ" thôi." rat thich cau nay cua bac QuangThai06. thuc te van con phia truoc, moi chi la phut cao trao thoi, hoi sau se roi...🤓
ComAbu
ĐẠI BÀNG
12 năm
Tương lai của điện toán là các thiệt bị di động mà, Intel làm thế cũng phù hợp với xu hướng thôi, nhưng mà thị phần của CPU di động cạnh tranh khiếp quá, Intel liệu có cửa không nhỉ
Mình thấy con k800 của lenovo chạy chip medfield lõi đơn mà mượt kinh khủng,thấy mượt hơn hẳn chip lõi kép của nvidia hay qualcomm đấy chứ.
Cứ từ từ, mạnh vì gạo, bạo vì công nghệ mất rui, inter cố lên
anhthpc
ĐẠI BÀNG
12 năm
của Intel ngon chứ. Dở là vụ ăn nhiều điện thôi. Cải thiện được vấn đề đó thì các hãng khác hết dám nói
intel về khía cạnh tương thích là vô đối, windows 8 chạy chip atom của intel chả cần phải làm gì nhiều trong khi ARM MS phải làm lại khá nhiều chính vì thế MS chỉ làm có 2 dòng chip cho WP7 tương lai máy tính bảng chip ATOM tiết kiệm điện của intel vẫn hơn......

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019