Razer tạm hoãn dự án PC dạng module Christine vì thiếu sự hỗ trợ từ các nhà sản xuất (cập nhật)

Duy Luân
25/3/2014 5:4Phản hồi: 31
Razer tạm hoãn dự án PC dạng module Christine vì thiếu sự hỗ trợ từ các nhà sản xuất (cập nhật)
razer-christine-gallery-06.jpg
CEO Min-Liang Tan của Razer vừa thông báo rằng họ sẽ hoãn phát triển Project Christine, nguyên mẫu PC để bàn được cấu tạo từ nhiều thành phần có khả năng nâng cấp rất dễ dàng. Tan nói rằng ông đã tiếp cận với các hãng sản xuất phần cứng (OEM) về ý tưởng sáng tạo của công ty mình. "Đó thật là sự là mảnh ghép cuối cùng. Tất cả những thứ khác hầu như đã hoàn thành, kể cả việc nhận được sự đồng tình từ game thủ. Tất cả bọn họ (những OEM) đều hỏi 'Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ việc làm cái này?'. Họ không hề quan tâm gì đến tính cách tân cả."

Tan nói thêm: "Vấn đề là thị trường PC ở thời điểm này
không hoan nghênh việc cải tiến. Nó hoan nghênh các giá trị kinh tế. Nó hoan nghênh các dự án xoàn xĩnh và dở tệ... Ai cũng muốn nó (những sản phẩm mang tính mới lạ), nhưng họ lại muốn ngay lập tức sản phẩm phải có giá thấp." Điều này diễn ra ngay cả khi Razer nhấn mạnh rằng hãng sẵn sàng chia sẻ thiết kế của Project Christine cho các bên thứ ba mà không tính một xu nào. "Chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ, trong khi họ là những tập đoàn trị giá hàng tỉ đô la. Chúng tôi chỉ là một gã nhỏ bé muốn tạo nên sự khác biệt".

Cách nhà sản xuất cũng có hỏi ngược lại Tan rằng vì sao Razer không tự mình sản xuất và thương mại hóa Project Christine. Ông trả lời: "Christine hơi khác biệt bởi vì nếu chúng tôi tự làm ra các module cũng như nền tảng của chính mình, khi đó chẳng khác nào chúng tôi đang tạo nên một khu vườn với bốn bức tường đóng kín. Đó
không phải là điều chúng tôi muốn. Nó phải mang tính 'mở'. Nó phải là thứ mà bạn có thể dễ dành tháo các module và thay thế bởi chúng tôi không phải lúc nào cũng có thành phần tốt nhất cho bạn".


Cập nhật: Tan nói dự án vẫn tiếp tục nhưng chưa chắc là sẽ sớm ra mắt bởi hãng định vị Christine sẽ là một sản phẩm trong dài hạn. Razer cũng sẽ nỗ lực làm việc nhiều hơn với các OEM trong thời gian tới.

Nguồn: Polygon
31 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vốn dĩ pc bây giờ cũng vẫn nâng cấp dễ dàng mà, có cái này dễ dàng thêm 1 chút chứ mấy :v
@Vgjrlsn10 pc nào nâng cấp dễ dàng? main cũ cắm được ram mới không? chip mới cắm vào main cũ không, chỉ tầm hơn 2 năm thì khỏi nâng cấp nhé! đây mới là cái có ý nghĩa khi nhắc đến khả năng nâng cấp.
@friendinyourway thế k lẽ bạn nghĩ sx ra được cái này năm 2014 thì cây ram thế hệ mới 2016 cắm vô xài được chắc 😁
phần cứng với chuẩn kết nối thay đổi và phát triển liền liền mà, k lẽ nó thần thánh thiết kế đc cái chuẩn cắm ram xài tới 2024 k lỗi thời 😆
pc giờ là đơn giản lắm rồi, chạy theo tính năng còn mún chết giờ còn tính thiết kế thêm case cho ram với card... chạy theo thời trang nữa ah ><
@Vgjrlsn10 Mấy năm gần đây bác có nâng cấp PC chạy Intel không, thay chip thay cả main, socket lung tung hết cả, mỗi năm mỗi kiểu. Dễ thì có dễ nhưng là đối với người dùng có kiến thức thôi, với đại đa số người dùng phổ thông thì vẫn tương đối phức tạp, ngoài ra thì còn tốn kém nữa.
aslan_zara
ĐẠI BÀNG
10 năm
@friendinyourway thế con christine này cắm được ram mới vào main cũ à?
9700cuver
ĐẠI BÀNG
10 năm
PC vốn dĩ nó đã ở dạng module lắp ghép các phần cứng với nhau qua các giao tiếp.Nhưng Christine muốn đưa PC về dạng module 1 chuẩn chung bằng giao tiếp PCI Express để người sử dụng dễ dàng tự thay đổi và nâng cấp.Có lẽ vì lý do này nên để build được 1 pc thì giá thành khá cao nên các công ty lớn không muốn tham gia.Nhìn ngoài khá là đẹp nhưng mình vẫn thích build theo kiểu máy tính Đông Nam Á hơn vì nó vẫn mang tính cá nhân hơn kiểu Christine này.
Đã bẩu rồi, ý tưởng ko tốt. Bị reject rồi đó, thấy chưa
quanqw
TÍCH CỰC
10 năm
Ít ra ý tưởng này rất tốt.
razer từ con chuột đã khá mắc rồi tạo ra cái pc như vây giá thành chắc chắn sẽ cao.
Cơ mà pc giờ tháo ra lắp vô cũng rất đơn giản, còn nếu bảo đơn giản hơn nữa thì cứ laptop mà sài.

ý tưởng hay, nhưng chắc chỉ trên quy mô nhỏ
mai122334
ĐẠI BÀNG
10 năm
@iloveyoutoo Chuột của Razer nếu so sánh mặt bằng chung thì không hề mắc bạn nhé. Nếu b nói vậy thì b là người ngoài rồi.
@mai122334 đúng là không mắc ss với các sp cao cấp khác nhưng cái giá của 1 em trung cấp razer cũng chẳng phải ai cũng đủ tiền để sắm @@! tiền VN mà chơi razer khác gì nước đổ lá khoai 😆
mai122334
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Giang Béo Béo Đối với mình chuột razer build chuẩn, phần mềm hỗ trợ ok, bền, và giá đối với mình như vậy là hợp lý. Còn nếu bạn đứng về góc độ người không chơi game thì bạn sẽ luôn luôn thấy nó đắt.
@mai122334 mặt bằng chung, nhưng bạn tính ở mặt bằng nào bạn, trung cấp hay cao cấp, hay bình dân.

Nói như bạn thì điện thoại vertu nó cũng không quá mắc vì mặt bằng chung của mobiado nó cũng tương tự
mai122334
ĐẠI BÀNG
10 năm
@iloveyoutoo Mặt bằng chung ở đây mình muốn nói trong các hãng chuột chơi game. Bạn nói vertu vậy cũng đúng đó, nếu b luôn nhìn từ góc độ người tiêu dùng bình dân thì hàng hiệu luôn luôn đắt. Nhưng nếu b không quá coi trọng đến giá cả sản phẩm thì lại khác.
laptop giờ mấy hãng còn chẳng thèm làm cho ra hồn. Họ thích làm điện thoại thôi
Trông đẹp và đơn giản quá hoặc chắc lớp 1 cũng đủ sức lắp con máy rùi @@
Razer làm gì đủ sức sx hết các loại phần cứng, phải có thằng chống lưng thôi.
quanqw
TÍCH CỰC
10 năm
@saiback Thì có hãng máy tính nào tự làm ra hết được đâu. HP, Dell... còn không mơ nổi huống hồ hãng non trẻ.
Mình thích bài này vì mình ghét sự xa xỉ, rất ít người dám có ý tưởng về sự tiết kiệm, hiệu quả nhưng không được ủng hộ. Mấy bài viết quảng cáo về mấy siêu phẩm chả có gì mới thì nhiều như rươi, trong khi những cái ý tưởng mới mẻ, tiết kiệm, hay thì chả ma nào quan tâm.
@quanqw Nhưng mấy thằng đó nó có nhà máy trực tiếp sản xuất và thiết kế. Chắc phải có anh Gôogle chống lưng chắc được.
Thời đại này laptop chiến được biết bao là game hay rồi, xách laptop ra cafe ngồi chơi game với bạn bè thú vị hơn là ngồi 1 mình với cái PC khủng.
Thời của PC đã qua rồi, giờ có thay đổi cách tân gì thì cũng không níu kéo lại được đâu. Mấy ông OEM biết điều này 😃
@hnadov PC còn lâu mới chết
PC là gồm laptop và desktop đó. Máy tính để bàn gọi desktop.
Desktop bây giờ cũng có chuẩn chung rồi, cũng dễ dàng nâng cấp và thay thế. Dự án này chỉ có thể tạo ra 1 thứ na ná desktop thôi. Nếu ra một chuẩn khác với desktop bây giờ thì rất khó, phần mềm hệ điều hành phải làm mới.
duynm
ĐẠI BÀNG
10 năm
Bạn có ý tưởng và muốn biến ý tưởng đó thành sự thật -> bạn phải đủ giàu để thực hiện điều đó, nếu ý tưởng đó không thực sự tạo sự khác biệt đủ lớn.
Razer có thể có vốn, nhưng không được hỗ trợ từ cộng đồng các nhà sản xuất thiết bị thì xác định. Trong khi Project này lại hoàn toàn muốn kết nối đơn giản tất cả các thiết bị, nếu các nhà sản xuất không hợp tác thì toi. Giống như việc giờ tự nghĩ ra HTML6 với đủ các thể loại ABC...XYZ rất hay ho nhưng không browser nào support thì cũng đứt thôi.
chỉ mơ thôi hàng razer trả bảo giờ mong sờ vào toàn trên 40 củ :X cho 1 sản phẩm Laptop -> Pc -> MTB @@! Hàng tai nghe đến loa chuột ngay cả cái lót truột còn trên 500k @@!
lawyer
ĐẠI BÀNG
10 năm
Bài viết có nhiều lỗi chính tả quá. Yêu cầu mod trước khi đăng bài nên đọc lại một lượt để kiểm tra lỗi chính tả.
htl_chip
ĐẠI BÀNG
10 năm
@lawyer Bạn đã viết đúng chính tả nhưng trong ngữ pháp tiếng Việt mình nghĩ không có kiểu kết hợp từ "yêu cầu" và "nên" như thế này.
lawyer
ĐẠI BÀNG
10 năm
@htl_chip Rất cảm ơn bạn đã nhắc mình vì cách sử dụng từ. Nhưng trong một diễn đàn công nghệ như thế này có nên dùng từ nặng nề hơn từ " Yêu cầu " và " Nên " hay không ?
dungdo2911
ĐẠI BÀNG
10 năm
con này nhái Thermaltake Level 10 mà, chưa bị kiện bản quyền là may .
http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001903
cái này chỉ là sáng tạo trong thiết kế thôi, chả thấy có cái gì là cải tiến về công nghệ, nếu có thì chắc là công nghệ bọc case cho ram, chip, card... 😁
Bớt nhốn nháo đi, lũ trẻ. Chúng mày đã thực sự trải nghiệm sp thực chưa? Hay tất cả đều là thầy bói xem voi.
Khi mình thực sự đã ăn nằm với nó, đôi khi còn chưa hiểu hết các khả năng của nó nữa là. Thôi, từ từ rồi hãy ... phán nhé.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019