Samsung Galaxy Z Fold4 là một chiếc smartphone màn hình gập mới rất tuyệt vời. Nó cung cấp mọi thứ mà Samsung hứa hẹn về một chiếc điện thoại gập sẽ làm được: có thể biến đổi từ điện thoại thành tablet mini một cách nhanh chóng và cho phép người dùng làm và xem nhiều thứ hơn trên màn hình.
Nhưng điều tương tự cũng đã có trên Galaxy Z Fold2 và Fold3, Fold4 không nhất thiết phải nâng cao những trải nghiệm đó lên nhiều. Điều đó không có nghĩa là Fold4 không có sự cải thiện so với Fold3: bạn nhận được sự nâng cấp bộ vi xử lý Qualcomm hằng năm, cắt bỏ vài mm bản lề cồng kềnh của Fold3 và đưa phần diện tích đó vào màn hình ngoài để cho cảm giác cầm nắm và sử dụng thoải mái hơn. Camera cũng được nâng cấp, nhưng vẫn chưa hoàn toàn ở cấp độ của những hệ thống camera cao cấp hàng đầu trên những chiếc smartphone có camera tốt nhất hiện nay.
Trong khi đó những thiếu sót mà hầu hết người dùng đều than phiền trên thế hệ Galaxy Fold 1, như nếp gấp trên màn hình có thể dễ dàng nhìn thấy và cảm nhận khi chạm vào hoặc không thể gập phẳng hoàn toàn khiến thiết bị dày hơn mức cần thiết, vẫn còn đó trên chiếc Galaxy Z Fold4 mới nhất. Thực tế có lẽ hầu hết người tiêu dùng bình thường thậm chí sẽ còn không thể phân biệt được Fold3 và Fold4 nếu đặt chúng cạnh nhau, cho thấy sự thay đổi là rất ít.
Nhưng điều tương tự cũng đã có trên Galaxy Z Fold2 và Fold3, Fold4 không nhất thiết phải nâng cao những trải nghiệm đó lên nhiều. Điều đó không có nghĩa là Fold4 không có sự cải thiện so với Fold3: bạn nhận được sự nâng cấp bộ vi xử lý Qualcomm hằng năm, cắt bỏ vài mm bản lề cồng kềnh của Fold3 và đưa phần diện tích đó vào màn hình ngoài để cho cảm giác cầm nắm và sử dụng thoải mái hơn. Camera cũng được nâng cấp, nhưng vẫn chưa hoàn toàn ở cấp độ của những hệ thống camera cao cấp hàng đầu trên những chiếc smartphone có camera tốt nhất hiện nay.
Những thiếu sót từ thế hệ cũ vẫn chưa được khắc phục
Trong khi đó những thiếu sót mà hầu hết người dùng đều than phiền trên thế hệ Galaxy Fold 1, như nếp gấp trên màn hình có thể dễ dàng nhìn thấy và cảm nhận khi chạm vào hoặc không thể gập phẳng hoàn toàn khiến thiết bị dày hơn mức cần thiết, vẫn còn đó trên chiếc Galaxy Z Fold4 mới nhất. Thực tế có lẽ hầu hết người tiêu dùng bình thường thậm chí sẽ còn không thể phân biệt được Fold3 và Fold4 nếu đặt chúng cạnh nhau, cho thấy sự thay đổi là rất ít.

Sự cạnh tranh đang rất gay gắt, nhưng không phải ở thị trường toàn cầu
Đối với những người hâm mộ smartphone thông thường, họ có thể cho rằng những đổi mới trên thiết bị màn hình gập thì cũng tương tự như những gì đang xảy ra với điện thoại dạng thanh thôi, nhưng điều này không đúng. Ở Trung Quốc, nơi mà thị trường thiết bị gập đang có sự cạnh tranh rất gay gắt, với mỗi thiết bị mới đã giới thiệu ít nhất một sự cải tiến phần cứng chưa từng thấy trước đây:
- Motorola Razr 5G, được phát hành vào năm 2020, đã khắc phục sự cố nếp gấp màn hình và các vấn đề về khoảng cách gấp trên thế hệ đầu tiên

- Huawei đã xoay xở để nhét một hệ thống camera flagship vào Mate X2: với một camera chính cảm biến lớn và một ống kính zoom tiềm vọng 10X

- vivo X Fold cũng tích hợp một ống kính zoom tiềm vọng cùng với không chỉ 1 mà là 2 cảm biến vân tay trong màn hình

- Xiaomi với chiếc Mix Fold 2 vừa ra mắt đã thu nhỏ độ dày tổng thể của máy xuống một cách khó tin. Nó hiện là smartphone màn hình gập mỏng nhất và nhẹ nhất trên thị trường

Điều này cho thấy nếu chỉ nhìn vào phần cứng thuần tuý thì Galaxy Z Fold4 trông hơi lỗi thời so với các thiết bị màn hình gập tương tự khác trên thị trường. Các thiết bị gập này cũng được bán ra với giá khởi điểm thấp hơn nhiều ở Trung Quốc so với dòng Z Fold.
Quảng cáo
Nhưng đây chính là vấn đề, hầu như không có thiết bị màn hình gập nào khác có sẵn ở bên ngoài Trung Quốc (về mặt kỹ thuật thì có Huawei Mate Xs 2 nhưng vì không có dịch vụ của Google nên đây là một sản phẩm hoàn toàn khó bán). Về cơ bản, Samsung đang độc quyền trên thị trường điện thoại màn hình gập trên toàn thế giới, ngoại trừ một quốc gia duy nhất.
Điều tuyệt vời với Samsung, nhưng không phải với người tiêu dùng
Đây rõ ràng là một thông tin tuyệt vời đối với Samsung, nhưng lại là một tin xấu đối với người tiêu dùng và những người đam mê màn hình gập. Khi các thương hiệu cạnh tranh, người tiêu dùng chiến thắng. Và hiện tại, vì bất kỳ lý do gì thì cũng không có thương hiệu Trung Quốc nào bên trên đang cố gắng cạnh tranh với Samsung trên thị trường toàn cầu.
Hãy tưởng tượng nếu chiếc Xiaomi Mix Fold 2 mỏng quyến rũ hoặc vivo X Fold với hệ thống camera flagship, có sẵn để mua ở khắp Châu Á và Châu Âu? Hãy thử nghĩ nếu người tiêu dùng ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Liên minh Châu Âu, Ấn Độ và Hàn Quốc có thể bước vào một cửa hàng điện thoại và nhìn thấy màn hình gần như không có nếp gấp của OPPO Find N bên cạnh chiếc Galaxy Z Fold4? Điều này sẽ gây áp lực lên Samsung trong việc khắc phục những vấn đề kỹ thuật mà rõ ràng họ có thể khắc phục được, hoặc ít nhất là giảm giá sản phẩm của mình xuống. Sự cạnh tranh gay gắt hơn sẽ khiến công ty phải phản ứng để đưa sản phẩm của mình trở lại vị trí hàng đầu, cho dù là ở dạng sản phẩm tốt hơn hay có giá trị tốt hơn thì tất cả đều là điều tốt.

Samsung cần lý do để All-in
Rõ ràng, Galaxy Z Fold4 vẫn là chiếc điện thoại màn hình gập tổng thể tốt nhất do những thứ nhỏ nhỏ như phần mềm được tối ưu hoá tốt hơn để thay đổi kích thước màn hình hoặc có tiêu chuẩn chống nước để người dùng yên tâm hơn khi sử dụng. Ngoài ra còn có bút S Pen.
Quảng cáo
Nhưng rõ ràng là với Z Fold3 và Z Fold4, Samsung đã không thúc đẩy sự đổi mới nhiều nhất có thể. Nếu Motorola đã có thể giải quyết vấn đề nếp gấp vào năm 2020, Huawei đã đưa một ống kính zoom tiềm vọng 10X vào một chiếc điện thoại màn hình gập cách đây 18 tháng, vivo đã có thể sử dụng 2 máy quét vân tay siêu âm trong màn hình thì không thể nào các kỹ sư của Samsung không làm được bất kỳ điều nào trong những điều này. Có vẻ họ đã chọn là không làm.

Lý do có thể là vì Samsung muốn tăng sức hấp dẫn cho các sản phẩm của mình trên thị trường chính thống bằng các khía cạnh như giảm trọng lượng và hạ mức giá xuống thấp hơn. Và đó là một bước đi kinh doanh khôn ngoan, một thiết bị màn hình gập nhẹ hơn và giá thấp hơn có sức hút trên thị trường chính thống hơn một thiết bị siêu mạnh với công nghệ tiên tiến nhất. Và Samsung có đủ khả năng để ưu tiên sự hấp dẫn với số đông hơn là theo đuổi sự đổi mới, vì họ biết rằng hầu hết thế giới đang không có tuỳ chọn màn hình gập nào khác.
Một thị trường bị một công ty độc quyền thống trị không phải là một thị trường tốt cho người tiêu dùng. Và đối với những người hâm mộ điện thoại màn hình gập và đam mê công nghệ, chỉ có thể hy vọng Google và Apple sớm đưa ra các thiết bị màn hình gập của mình hoặc các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi, OPPO, vivo và Honor cuối cùng cũng sẽ mang sản phẩm ra bên ngoài đất nước của họ. Có lẽ khi điều đó xảy ra, khi dòng Z Fold có sự cạnh tranh với các đối thủ có phần cứng bắt mắt hơn, Samsung cuối cùng sẽ phải bung sức ra và mang đến một chiếc “Galaxy Z Fold Ultra” mà chúng ta hằng mong chờ.
Tham khảo: XDA