Khi thông tin về SoC Exynos 1080, chip xử lý smartphone rất được mong đợi của Samsung được công bố trên Weibo, mạng xã hội lớn tại Trung Quốc, tất cả các nhà phân tích đều thấy kỳ lạ. Vì sao Samsung lại chọn một trong những nền tảng lớn nhất đất nước tỷ dân để công bố sản phẩm mới? Câu trả lời rất đơn giản, đó là Samsung đang cố gắng thu hút sự chú ý của những thương hiệu sản xuất smartphone lớn tại Trung Quốc, từ Vivo, Xiaomi, Oppo hay thậm chí là cả Huawei để thâm nhập thị trường Trung Quốc.
Ngày 12/11 tới ở Thượng Hải, Samsung sẽ chính thức ra mắt SoC Exynos 1080. Chip xử lý này được sản xuất trên tiến tình 5nm, và hứa hẹn sẽ đem lại hiệu năng tăng đáng kể, trong khi tiêu thụ điện giảm đi, cùng khả năng hỗ trợ sóng 5G nữa. Dự tính, Exynos 1080 sẽ có hiệu năng ngang ngửa với Snapdragon 865, với CPU Cortex A78, hiệu năng cao hơn phiên bản trước 20%, và GPU Mali G78, hiệu năng hơn bản trước 25%.
Cùng lúc, nhìn sang Huawei, bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm vận từ chính phủ Mỹ, họ hoàn toàn có thể sẽ phải cắt giảm sản lượng smartphone sản xuất và bán ra thị trường vì thiếu hụt linh kiện, quan trọng nhất có lẽ chính là chip bán dẫn. Lợi dụng tình hình này, canh bạc của Samsung chính là tăng sự hiện diện của họ tại Trung Quốc, thông qua việc bán chip bán dẫn cho các nhà sản xuất smartphone tại nước này. Nhờ Trung Quốc, Samsung sẽ thu về khoản doanh thu đáng kể. Hiện giờ họ vẫn đang là nhà sản xuất smartphone với doanh số cao nhất thế giới, nhưng xét về lượng chip xử lý di động bán ra thị trường, họ chỉ đứng thứ 4, cùng với Apple. Đứng thứ nhất là Qualcomm với 29% thị phần, thứ nhì là MediaTek với 26%, thứ ba là HiSilicon của chính Huawei. Đến thứ tư mới là vị trí mà cả Samsung lẫn Apple đều ngự trị với con số cân bằng 13% thị phần cho mỗi hãng.
Với việc công nghệ viễn thông 5G sẽ được phủ rộng hơn vào cuối năm nay, thị trường SoC smartphone cũng sẽ trở nên rất sôi động, khi các hãng smartphone muốn ứng dụng những thế hệ chip mới có modem 5G tích hợp, lôi kéo sự quan tâm của người tiêu dùng.
Lần đầu tiên, Samsung tổ chức họp báo chỉ để giới thiệu SoC mới. Điều này chứng minh rằng họ coi Exynos 1080 là sản phẩm quan trọng cỡ nào. Xiaomi và Oppo đều cần thêm linh kiện để mở rộng sản xuất, còn Huawei thì rõ ràng là đang gặp khó khăn, và Samsung hoàn toàn có thể trở thành vị cứu tinh cho những hãng smartphone Trung Quốc vào năm 2021.
Theo truyền thông Hàn Quốc, “năm ngoái, Samsung bắt đầu cung cấp Exynos 980 cho Vivo sản xuất smartphone X30. Cùng lúc, công ty này cũng mở rộng quan hệ hợp tác với Xiaomi, cung cấp chip Exynos 990 để sản xuất chiếc máy Mi 10E. Samsung cũng đang hợp tác chặt chẽ với Xiaomi để cung cấp cảm biến chụp ảnh trên smartphone cho họ.”
Một canh bạc khác Samsung đang triển khai là hợp tác với cả ARM lẫn AMD để tạo ra những chip CPU và GPU hiệu năng cao cho smartphone.
Theo Techradar