Những nhận định ban đầu về chiếc Sigma 18-35mm f1.8 là rất khả quan, tuy nhiên trong đánh giá chi tiết mới đây của Dpreview cho thấy chiếc ống này mắc một lỗi khá khó chịu đó là lấy nét tự động chập chờn (có nghĩa là phát trúng phát trật) ở khẩu lớn nhất, hoàn cảnh thiếu sáng và độ tương phản kém
Sau đây là những ưu và khuyết điểm của ống này
Ưu:
- Ống một khẩu rất sáng (nhanh) f1.8
- Chất lượng quang học tuyệt vời, kể cả khi mở khẩu lớn nhất
- Tự động lấy nét êm và nhanh
- Chất lượng thân vỏ vững chắc nhưng không bị quá nặng
- Tương thích với đế cắm USB và phần mềm Optimization Pro của Sigma
- Tầm zoom hạn chế
- Cần vi hiệu chỉnh AF để có kết quả tốt nhất
- Lấy nét tự động chập chờn ở hoàn cảnh ánh sáng khó, cho dù đã tinh chỉnh
- Kích thước lớn hơn những ống zoom thông thường
Lấy nét hơi chập chờn có nghĩa là thay vì mình tự tin với 1 kiểu bấm duy nhất thì có lẽ cần bấm 2-3 phát để chắc chắn hơn có một kiểu đảm bảo nét. Chứ không có nghĩa là không ra hình 😃 với tiêu chuẩn ngày nay thì điều này hơi khó chịu, nhưng so với ngày xưa thì cũng sung sướng lắm rồi.