Sinh nhật 10 tuổi của các thiết bị chơi nhạc MP3 (3/1998 – 3/2008)

hoi2t-sg
13/3/2008 17:41Phản hồi: 0
Sinh nhật 10 tuổi của các thiết bị chơi nhạc MP3 (3/1998 – 3/2008)
Tháng 3 này là đúng tròn 10 năm, ngày chiếc máy nghe nhạc cá nhân đầu tiên chơi được các file nhạc mp3 tên MPMan F10 có mặt trên thị trường vào tháng 3/1998. F10 có bộ nhớ flash 32MB, chứa được khoảng 8 bản nhạc mp3 độ nén 128Kb/s, kích thước 91x70x165.5mm và có 1 màn hình LCD nhỏ xíu ở mặt trước để hiển thị tên bài nhạc đang phát. Chiếc máy này kết nối với máy tính để thay đổi bài hát qua cổng kết nối song song kiểu cũ.

http://regmedia.co.uk/2008/03/10/mpman_f10_1.jpg
MPMan F10 Của Saehan bộ nhớ 32MB

F10 được sản xuất bởi hãng Saehan Information Systems Hàn Quốc, ra mắt công chúng lần đầutiên tại triển lãm công nghệ điện tử CeBIT tổ chức ở Hannover, Đức. Kể từ lần ra mắt đó, Saehan đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo người tiêu dùng. Nhưng mãi tới tháng 5/1998, Seahan mới quyết định đưa F10 vào sản xuất đại trà, và tới muà hè năm đó thì chiếc máy nghe nhạc đầu tiên trên thế giới này mới có mặt ở thị trường Mỹ và Châu Âu với giá $250 USD.

Buồn thay, vị thế độc tôn này không giữ được lâu nên giá cũng rớt xuống chỉ còn $200 USD, vì sự xuất hiện cuả đối thủ cạnh tranh Rio PMP300 của Diamond Multimedia vào tháng 9/1998 với giá $200 USD. Rio PMP300 cũng chỉ có bộ nhớ flash 32MB, cũng kết nối máy tính qua cổng song song kiểu cũ. Tuy nhiên, Rio PMP300 có màn hình lớn hơn và còn có khe cắm thẻ Smart Media để có thể tăng thêm khả năng lưu trữ so với F10.


Rio PMP300 Của Diamond Multimedia

Nhưng Rio PMP300 cũng chẳng may mắn gì cho lắm, ra đời mới hơn kém 1 tháng thì ngày 8/10 đã dính vào rắc rối với kiện tụng của Hiệp hội ghi âm Hoa Kỳ (RIAA). RIAA kiện Rio đã vi phạm đạo luật chống ghi âm tại nhà của Mỹ năm1992. Vì vào thời điểm đó, người dùng đã tải nhạc từ trang web mp3.com vào Rio để nghe, nên RIAA cho đó là việc ghi âm bất hợp pháp. Sau nhiều lần kháng cáo, Diamond cho rằng họ không hề phạm luật, họ không thể chịu trách nhiệm cho các hành động của khách hàng.Cuối cùng, Diamond đã thắng kiện với phán quyết của toà án vào tháng 8/1999: Toà án kết luận Rio PMP300 không phải là thiết bị ghi âm và như vậy Diamond không hề phạm luật. Nhờ vụ kiện ầm ĩ này mà vô tình Rio đã được quảng cáo rộng rãi miễn phí, Rio đã trở thành tiếng cửa miệng của nhiều người, đặc biệt là trong cộng đồng chia sẻ nhạc mp3 trên mạng.

Quay lại với F10 của Saehan, cũng nhờ tên tuổi ít được biết đến hơn nên nó tránh được các rắc rối về luật pháp này, và cũng đành chấp nhận MPMan chiếm thị phần thứ 2 sau đối thủ Rio. Sau đó, Saehan đã gia nhập như là một thành viên muộn của Hiệp hội SDMI (Secure Digital Music Initiative)- tổ chức phát triển công nghệ bảo vệ bản quyền số (Digital Rights Management- viết tắt là DRM) toàn cầu.
Đến năm 2001, công nghệ mã hoá bảo vệ của SDMI đã phải xếp só vì chúng dễ dàng bị bẻ khoá, và phải nhường đường lại cho công nghệ Window Media DRM của Microsoft lấn át.

Tương lai của MPMan, Rio và các dòng máy mp3 tiên phong khác có thể sẽ có kết cục khác, nếu tháng 10/2001 không có sự xuất hiện quá thành công dòng iPod của Apple với những ưu việt vượt trội. Đặc biệt kể từ tháng 4/2003, Apple đã thực sự phát triển bùng nổ với bước tiến khá dài, khi iPod được hỗ trợ mạnh mẽ bởi HĐH Windows. Vì vậy, iPod đã bỏ rơi các dòng máy mp3 cuả các đối thủ trên lại phía sau càng xa hơn nữa, khiến chúng không thể nào theo kịp iPod.

Hiện nay, Apple là nhà cung cấp thiết bị nghe nhạc di động đứng đầu thế giới. Apple đã bán ra hơn 140 triệu máy iPod. Apple đã đạt doanh thu kỷ lục 9,6 tỉ USD chỉ trong qúy IV năm 2007, lợi nhuận đạt 1,58 tỉ USD và trong đó riêng iPod đã chiếm tới 42%.

Theo Register Harware & tổng hợp.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019