Xếp hạng thường niên những nhà phát hành game xuất sắc nhất năm của Metacritic đã được tung ra, và với 15 trò chơi phát hành trong năm ngoái, điểm trung bình của chúng đạt 85.6 trên thang điểm 100, Sony đã trở thành nhà phát hành game xuất sắc nhất năm theo thống kê của Metacritic. Trong số 15 tác phẩm ấy, Sony có những cái tên xuất sắc như God of War Ragnarok hay chính bản thân bản port God of War ra mắt trên PC. Đấy là còn chưa kể tới những tác phẩm độc quyền khác như Horizon Forbidden West và Gran Turismo 7.
Không một trò chơi nào của Sony đạt điểm trung bình của các nhà phê bình dưới 50. Tác phẩm tệ nhất cũng đạt 77/100, đó là game bóng chày MLB The Show 22.
Đọc thêm: https://tinhte.vn/thread/danh-gia-chi-tiet-god-of-war-ragnarok.3586376/
Xếp ngay dưới Sony là Paradox Interactive và Activision Blizzard. Năm ngoái, Paradox có vừa đủ 5 trò chơi được đánh giá xếp hạng trên Metacritic, với cái tên dẫn đầu là bản port Crusader Kings III trên console, từ đó tạo ra điểm trung bình của 5 tác phẩm ở mức 81.8/100.
Bất ngờ đối với cộng đồng là Activision Blizzard năm ngoái đứng thứ 4, năm nay lên vị trí thứ 3. Vẫn có những tác phẩm bị đánh giá chỉ ở mức trung bình, Diablo Immortal trên PC là một ví dụ, nhưng đổi lại là bản mở rộng Dragonflight của World of Warcraft và Call of Duty: Modern Warfare II đã giúp Activision Blizzard có một năm thành công, trên phương diện nhận xét của cộng đồng các nhà phê bình.
Và cũng chính vì lý do phải có ít nhất 5 game phát hành trong năm 2022, nên Microsoft cũng không được Metacritic xếp hạng chất lượng nhà phát hành, vì năm ngoái họ chỉ ra mắt đúng 4 tác phẩm mới: Grounded, Pentiment, As Dusk Falls và Age of Empires IV: Anniversary Edition.
Các hãng game lớn khác thì không nằm ở vị trí họ mong muốn. Hai hãng game Nhật Bản Capcom và Sega ở vị trí khá cao, lần lượt ở vị trí thứ 6 và thứ 7. Nhưng Bandai Namco chỉ xếp thứ 24, tụt tới 17 hạng, dù có kiệt tác Elden Ring ra mắt năm ngoái. Không một trò chơi nào của Bandai Namco bị đánh giá tồi tệ, nhưng hầu hết đều chỉ ở mức trung bình. Square Enix đứng thứ 26 vì quả bom xịt mang tên Babylon's Fall, và Ubisoft thì xếp tận hạng… 38.
Theo WCCFTech
Không một trò chơi nào của Sony đạt điểm trung bình của các nhà phê bình dưới 50. Tác phẩm tệ nhất cũng đạt 77/100, đó là game bóng chày MLB The Show 22.
Đọc thêm: https://tinhte.vn/thread/danh-gia-chi-tiet-god-of-war-ragnarok.3586376/

Đánh giá chi tiết God of War Ragnarok
Năm 2018, Kratos được lột xác đến mức không một ai còn nhận ra gã chiến thần điên rồ. Ở vùng đất mới, trong cuộc sống mới, bỗng nhiên bên trong Kratos không đơn giản chỉ có sự phẫn nộ như cái thời đồ sát cả đỉnh Olympus nữa.
tinhte.vn
Xếp ngay dưới Sony là Paradox Interactive và Activision Blizzard. Năm ngoái, Paradox có vừa đủ 5 trò chơi được đánh giá xếp hạng trên Metacritic, với cái tên dẫn đầu là bản port Crusader Kings III trên console, từ đó tạo ra điểm trung bình của 5 tác phẩm ở mức 81.8/100.
Bất ngờ đối với cộng đồng là Activision Blizzard năm ngoái đứng thứ 4, năm nay lên vị trí thứ 3. Vẫn có những tác phẩm bị đánh giá chỉ ở mức trung bình, Diablo Immortal trên PC là một ví dụ, nhưng đổi lại là bản mở rộng Dragonflight của World of Warcraft và Call of Duty: Modern Warfare II đã giúp Activision Blizzard có một năm thành công, trên phương diện nhận xét của cộng đồng các nhà phê bình.
Và cũng chính vì lý do phải có ít nhất 5 game phát hành trong năm 2022, nên Microsoft cũng không được Metacritic xếp hạng chất lượng nhà phát hành, vì năm ngoái họ chỉ ra mắt đúng 4 tác phẩm mới: Grounded, Pentiment, As Dusk Falls và Age of Empires IV: Anniversary Edition.
Các hãng game lớn khác thì không nằm ở vị trí họ mong muốn. Hai hãng game Nhật Bản Capcom và Sega ở vị trí khá cao, lần lượt ở vị trí thứ 6 và thứ 7. Nhưng Bandai Namco chỉ xếp thứ 24, tụt tới 17 hạng, dù có kiệt tác Elden Ring ra mắt năm ngoái. Không một trò chơi nào của Bandai Namco bị đánh giá tồi tệ, nhưng hầu hết đều chỉ ở mức trung bình. Square Enix đứng thứ 26 vì quả bom xịt mang tên Babylon's Fall, và Ubisoft thì xếp tận hạng… 38.
Theo WCCFTech