Đầu tuần này, SpaceX đã đưa tên lửa đẩy Super Heavy ra bệ phóng tại Starbase, cơ sở của SpaceX ở khu vực ven biển Nam Texas. Bốn bức ảnh cùng đoạn video dài 30 giây được công ty đăng trên X ngày 10/7 cho thấy SpaceX đang tích cực chuẩn bị cho lần phóng thử nghiệm thứ 5 của siêu tên lửa Starship, dự kiến sẽ diễn ra trong vài tuần tới.
Trong bài đăng công ty cho biết tên lửa đẩy Super Heavy sẽ được dùng cho lần phóng thử nghiệm thứ 5 đã di chuyển đến bệ phóng tại Starbase. Ngoài ra, trong các bức ảnh còn có sự xuất hiện của nhà máy Starfactory ở đằng sau tên lửa đẩy khi Super Heavy đang được chở ngang qua, công ty cho biết nhà máy này gần như đã xây dựng xong.
Super Heavy đi ngang qua nhà máy Starfactory.
Starfactory là một nhà máy sản xuất mới có quy mô khổng lồ mà SpaceX đang xây dựng tại Starbase. Công ty cho biết, một khi đã hoàn thiện và được tối ưu hóa đầy đủ thì Starfactory có thể chế tạo một tên lửa Starship mỗi ngày. Star (ngôi sao) là tên gọi mà SpaceX thích đặt cho các sản phẩm và cơ sở hạ tầng của mình, từ Starship, Starbase và Starfactory cho đến Starlink, chuỗi vệ tinh internet đồ sộ của công ty, hiện gồm hơn 6.000 vệ tinh đang hoạt động.
Trong bài đăng công ty cho biết tên lửa đẩy Super Heavy sẽ được dùng cho lần phóng thử nghiệm thứ 5 đã di chuyển đến bệ phóng tại Starbase. Ngoài ra, trong các bức ảnh còn có sự xuất hiện của nhà máy Starfactory ở đằng sau tên lửa đẩy khi Super Heavy đang được chở ngang qua, công ty cho biết nhà máy này gần như đã xây dựng xong.
Super Heavy đi ngang qua nhà máy Starfactory.
Starfactory là một nhà máy sản xuất mới có quy mô khổng lồ mà SpaceX đang xây dựng tại Starbase. Công ty cho biết, một khi đã hoàn thiện và được tối ưu hóa đầy đủ thì Starfactory có thể chế tạo một tên lửa Starship mỗi ngày. Star (ngôi sao) là tên gọi mà SpaceX thích đặt cho các sản phẩm và cơ sở hạ tầng của mình, từ Starship, Starbase và Starfactory cho đến Starlink, chuỗi vệ tinh internet đồ sộ của công ty, hiện gồm hơn 6.000 vệ tinh đang hoạt động.
Starship cao 121 mét và là tên lửa lớn nhất, mạnh nhất từng SpaceX được chế tạo. Công ty kỳ vọng đạt những kỳ tích từ phương tiện có thể tái sử dụng hoàn toàn này, xem đây là một bước đột phá sẽ giúp những thành tựu lớn về du hành vũ trụ như định cư trên sao Hỏa trở nên khả thi về mặt kinh tế.
Bốn lần phóng thử nghiệm trước đó của Starship đã diễn ra vào tháng 4, tháng 11/2023, ngày 14/3 và ngày 6/6 năm nay.
Super Heavy trên một con đường ở Texas.
Trong lần phóng đầu tiên, hai tầng của Starship gồm tầng dưới Super Heavy và tầng trên Starship cao 50 mét đã không thể tách rời, sau đó chúng kết thúc bằng một vụ nổ có kiểm soát chỉ bốn phút sau khi cất cánh.
Super Heavy cao 71 mét, đường kính 9 mét, nặng 3,600 tấn khi đầy nhiên liệu và được trang bị 33 động cơ Raptor.
Tuy nhiên Starship luôn hoạt động tốt hơn sau mỗi lần phóng. Lần phóng thử nghiệm thứ 4 đã thành công hoàn toàn, khi cả Super Heavy cùng tầng trên Starship đều quay trở lại Trái đất và lao xuống Vịnh Mexico (Super Heavy) và Ấn Độ Dương (Starship) theo kế hoạch. Còn lần phóng thứ 5 có thể đạt được một bước nhảy vọt khác là bắt lấy Super Heavy bằng ‘đôi đũa’ trên tháp phóng khổng lồ Mechazilla của Starbase, điều này sẽ giúp việc tu sửa rồi phóng tiếp được hiệu quả hơn.
CEO SpaceX Elon Musk gần đây cho biết công ty đặt mục tiêu “thử làm điều này vào cuối tháng 7”. Trước đó vào ngày 5/7, ông cũng cho biết qua X rằng sứ mệnh sẽ bắt đầu “trong bốn tuần nữa”.
Quảng cáo