Tại sao hầu hết người sống thọ trên 100 tuổi là phụ nữ?

ND Minh Đức
9/6/2015 8:22Phản hồi: 98
Tại sao hầu hết người sống thọ trên 100 tuổi là phụ nữ?
Tinhte-sn-100-tuoi.jpg

Thế giới có 53 người sống thọ trên 100 tuổi, trong số đó 51 người là phụ nữ (chiếm hơn 95%) và trước giờ người ta vẫn chưa hiểu tại sao lại có sự chênh lệch đáng kể như vậy? Một nghiên cứu do các nhà khoa học tại Stanford thực hiện đã cố gắng đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi trên. Cuối cùng, họ cho rằng một trong những nguyên nhân chính là do hormone sinh dục estrogen.

Hầu hết những loài động vật có vú đều có sự khác biệt về tuổi thọ giữa 2 giới đực và cái. Điều này đã được các nhà khoa học nhận ra từ giữa thế kỷ 18 nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa hiểu được chính xác là tại sao như vậy? Mặt khác, người ta cũng biết rằng phần lớn các dấu hiệu lão hóa là do sự suy giảm chức nắng của tế bào gốc. Do đó, nhóm nghiên cứu tại Đại học Standford dẫn đầu bởi 2 giáo sư Ben Dulken và Anne Brunet đã dựa trên tế bào gốc để giải thích tại sao có sự khác nhau về tuổi thọ giữa 2 giới nam và nữ.

Trong báo cáo đăng tải trên tạp chí Cell mới đây, họ cho biết: "Trong nghiên cứu không ngừng nghỉ nhằm tìm cách cải thiện quá trình lão hóa và duy trì khả năng tái sinh của tế bào gốc, chúng tôi không thể không xét tới một trong các công cụ điều chỉnh lão hóa hiệu quả nhất: tình dục." Tế bào gốc của người trưởng thành đã được ổn định hóa theo tính dục lưỡng hình (tương tự như bộ lông sặc sỡ ở loài công) và được đáp ứng bằng các hormone sinh dục. Bằng cách quan sát sự khác biệt trong sự suy giảm tái sinh tế bào gốc, chúng ta có thể xác định được tác động của các 2 hormone estrogen và testosterone tới tuổi thọ con người.

Đối với những cá thể chuột cái, estrogen có tác động khá trực tiếp lên các nhiều loại tế bào gốc: Nó sẽ làm tăng số lượng tế bào gốc tạo máu, đặc biệt có ích trong giai đoạn mang thai. Đồng thời estrogen cũng tăng cường khả năng tái sinh của tế bào thân não tại đỉnh điểm của chu kỳ rụng trứng. Cho đến nay, người ta vẫn chưa tìm hiểu tác động của những thay đổi này đến tuổi thọ. Tuy nhiên ở lần nghiên cứu này, nhóm tăng lượng estrogen ở chuột đực và kết quả cho thấy, tuổi thọ tăng lên. Trong một nghiên cứu khác, người ta phát hiện ra rằng tuổi thọ trung bình của những người đàn ông bị cắt dương vật (eunuch) cao hơn 14 năm so với những người nam bình thường.

Hơn nữa, một số trường hợp, các nhà nghiên cứu đã phá vỡ sự đa dạng di truyền ở loài chuột và nhận thấy rằng điều đó cũng làm tăng lợi thế tuổi thọ ở 1 giới so với giới còn lại. Và trong một nghiên cứu tương tự, các nhà khoa học đã gợi ý rằng có thể nguyên nhân sự khác biệt về tuổi thọ là do khác nhau về độ dài nhiễm sắc thể ở 2 giới: Đoạn đầu của nhiễm sắc thể có thể giúp tăng tuổi thọ của tế bào. Dù vậy, các nhà nghiên cứu kêu gọi thêm nhiều nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định cơ chế di truyền đằng sau quá trình lão hóa của tế bào gốc ở nam và nữ. Đồng thời, họ nhấn mạnh rằng tình dục chính là một trong những nhân tố tác động quan trọng.

Tham khảo Eurekalert
98 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vì họ hấp thu sinh lực từ nam giới nên sống thọ hơn 😃. Giống như "Hấp tinh đại pháp" trong truyện Kim Dung đó mà.
@allstreet
thánh ăn gì để em cúng 😁
bkitnt
ĐẠI BÀNG
9 năm
Bởi vì a e ra đường đều bị trúng hit chí mạng của mấy chị em phụ nữ. 😁 :D :D :D
daminh87
ĐẠI BÀNG
9 năm
Do phụ nữ có cơ chế đào thải chất độc hàng tháng. Trong khi đàn ông thì không có a.😁
b0ytblue
ĐẠI BÀNG
9 năm
@daminh87 Sai nhé. Ngày nào cũng thải chất độc nha.....:D
@daminh87 Đàn ông có người đào thải chất độc hằng ngày tại bạn k biết :rolleyes:
T Tiến
ĐẠI BÀNG
9 năm
@daminh87 Mình nghĩ đây là lý do chính.


Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn
dzungntd
TÍCH CỰC
9 năm
Xúc than nhiều hại sức khoẻ -> ra đi sớm !
galaxy92
ĐẠI BÀNG
9 năm
@trungdung143 Ngày mấy tấn 😁
nokishock
TÍCH CỰC
9 năm
Mai đi cắt trym gấp thôi, vì tương lai của mềnh 😁
manhcam13
ĐẠI BÀNG
9 năm
@nokishock Chúc bác thành công mỹ mãn:eek::p
lý do đơn giản vì họ ko phải lao động nhiều để trang trải cuộc sống.
Ví dụ 1 người trưởng thành bình quân thu nhập ở VN là 7000$, trong khi phụ nữ chỉ cần 1 đêm (Công An đã chứng minh điều này)
@kobebryant Ngọc trinh và phương trinh không thích điều này
@kobebryant Bạn comment được câu nào bớt nhảm hơn không. Nói thế không biết có biết nghĩ không. đánh đồng toàn bộ
TmouseQ
ĐẠI BÀNG
9 năm
cưới nhau về ngày nào cũng hấp thụ sinh lực của anh em hỏi sao chị em không thọ:p:p
Có rất nhiều nghiên cứu đc thực hiện và đã chứng minh phụ nữ sống lâu là vì họ... không lấy vợ
win98-cd125
ĐẠI BÀNG
9 năm
theo mình chắc do đàn ông sống đến 100t hết làm ăn được gì.(nhìn gái đẹp mà lòng đau như cắt.nước dãi đầm đìa).cho nên đa phần đàn ông chết trước tuổi 100 để 18 năm sau lại thành 1 hảo hán đó mà.
lendras
TÍCH CỰC
9 năm
Trong trường hợp này mà dịch sex thành tình dục là sai nhé. Sex ở đây mang nghĩa giới tính sinh học (để phân biệt với gendergiới tính xã hội). Ý bài viết là sự khác nhau tạo ra bởi giới tính đã dẫn đến khác nhau về tuổi tác giữa nam và nữ. Cụ thể là do lượng estrogen được sinh ra trong người nữ nhiều hơn người nam đã làm tăng tuổi thọ. Bằng chứng được nhận thấy khi họ thí nghiệm tăng lượng estrogen trên các cá thể chuột thí nghiệm.

Nghĩa của từ sex cũng được thể hiện trong các đoạn khác của bài viết, ví dụ
@lendras Cảm ơn bác, một sự hiểu lầm tai hại 😁
mong tác giả bài viết tham khảo và sửa lại o_O
conco119
TÍCH CỰC
9 năm
Vì phụ nữ không cần lấy vợ.
caube93nb
ĐẠI BÀNG
9 năm
@conco119 Giờ thì sai rồi, les đầy bác ơi
vì phụ nữ là yếu tố sống còn của nhân loại, vì không có họ coi như tuyệt chủng loài người, do vậy đức chúa trời ưu tiên tuổi thọ của chị em hơn
libieu
CAO CẤP
9 năm
@thinhanquoc phụ nữ mãng kinh ở tuổi >40 nhá , còn nam giới thì đến ông già 100 tuổi vẫn có khả năng gây giống ;)
@libieu 60 tuổi nhiều ng vẫn đẻ nhá, 40t là trên lý thuyết, k gì bằng thực tế
libieu
CAO CẤP
9 năm
@thinhanquoc trên lý thuyết là vậy nhưng bạn có thấy phụ nữ nào mang thai ở tuổi trên 65 ko ;)
mackiller
TÍCH CỰC
9 năm
Không biết nghiên cứu trên đúng hay không, nhưng chắc rằng:
estrogen: làm con nguời nữ tính , thích diệu dàng, thích hảo ngọt, không ưa đánh nhau... Không chiến tranh, không xung đột, không đi lính - sống lâu
testosterone : thì nguọc lại nam tính hơn, ưa đánh nhau, thích chiến tranh, máu trẻ trau hơn. Dễ chết sớm do tàn sát cạnh tranh nhau.
@mackiller Bác nói có lý!
quocphu67
TÍCH CỰC
9 năm
Mới đọc cái tiêu đề em đã liên tưởng đến "tình dục" không ngờ vào đọc đúng là như thế thật. Mình phục mình thật =)))))))))))))
Uống sữa ông thọ bảo sao sống lâu. Anh em nào muốn thọ thì uống sữa ông thọ tại nguồn nhé 😁
@Apple Haters 2.01 chắc bác hay gặp may lắm hả ;);):p
forexvn
ĐẠI BÀNG
9 năm
Có nhầm ko nhỉ, sao thế giới chỉ có 53 người trên 100t nhỉ ở VN mình thấy cũng đầy mà.
@forexvn người ta chỉ công nhận những ai giữ đc gấy khai sinh. cmtnd hay bất cứ cái j chứng minh đc tuổi của bản thân thôi. biết là nhiều ng hơn 100t nhưng họ k có j chứng minh nên ng ta k công nhận
sinh ra làm đàn ông đã khổ, chọn nhầm người phụ nữ của đời mình còn khổ hơn.
@sathukobungu Bác nói chuẩn lắm, cái khổ sống không bằng chết đó là chọn nhầm người phụ nữ làm vợ, em thấy nhìu tấm gương trước mắt rồi, thấy mà sợ.
Lechinh2111
ĐẠI BÀNG
9 năm
Làm ngày.làm đêm.bảo sao không chết ......

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019