Chính quyền Thái Lan đã quyết định đóng cửa các cửa hàng miễn thuế tại ga đến (Arrivals) của 8 sân bay quốc tế lớn, nhằm mục đích thúc đẩy du khách chi tiêu nhiều hơn tại các cửa hàng bán lẻ bên ngoài.
Quyết định này được đưa ra sau khi cả ba công ty quản lý các cửa hàng miễn thuế đã đồng ý tạm ngừng hoạt động theo chính sách mới của chính phủ. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về thời điểm chính sách này sẽ được thực thi. Những sân bay áp dụng bao gồm Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Phuket, Hat Yai, U-tapao, Samui và Krabi.
Theo đó, Nội các Thái Lan đã nhất trí việc quảng bá Thái Lan như một trung tâm du lịch và mua sắm. Do đó, Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều đề xuất chính sách nhằm thúc đẩy chi tiêu, bao gồm cả việc xem xét giảm thuế cho các loại đồ uống có cồn, dỡ bỏ lệnh cấm bán đồ uống có cồn từ 14 giờ đến 17 giờ và nới lỏng giờ mở cửa tại các trung tâm giải trí về đêm,…
Trước đó, chính phủ Thái Lan cũng đã điều chỉnh quy định cho phép các quán bar, câu lạc bộ đêm và các địa điểm giải trí về đêm mở cửa đến 4 giờ sáng, nhằm kích thích chi tiêu của du khách trong các hoạt động về đêm.
Thông thường, du khách đến Thái Lan có thể mua hàng hoá được miễn thuế tại các sân bay quốc tế. Với các điều kiện sau: mặt hàng được mua dưới mục đích sử dụng cá nhân và không vượt quá tổng giá trị là 20.000 Bath, dưới 200 điếu thuốc lá, mỗi điếu xì gà hoặc thuốc lá có khối lượng không quá 250g, đồ uống có cồn không quá 1 lít. Theo thống kê của hải quan Thái Lan, doanh thu từ các cửa hàng miễn thuế ở sân bay vào năm 2023 là khoảng 3 tỷ Bath (82 triệu USD).
Trên thực tế, việc du khách mua hàng từ các sân bay miễn thuế làm giảm cơ hội chi tiêu cho các cửa hàng bên ngoài. Vì vậy, chính phủ Thái Lan đặt hy vọng việc đóng cửa các cửa hàng miễn thuế tại các sân bay được hy vọng sẽ thúc đẩy du khách chi trung bình 570 baht/người (15,6 USD) hơn cho các hoạt động mua sắm khác trong suốt chuyến đi. Điều này dự kiến có thể mang lại nguồn thu lên đến 3.5 tỷ baht (96 triệu USD) mỗi năm cho đất nước, đồng thời có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh, tạo ra thêm việc làm và tăng nguồn thu thuế cho chính phủ.
Theo Bangkok Post
Quyết định này được đưa ra sau khi cả ba công ty quản lý các cửa hàng miễn thuế đã đồng ý tạm ngừng hoạt động theo chính sách mới của chính phủ. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về thời điểm chính sách này sẽ được thực thi. Những sân bay áp dụng bao gồm Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Phuket, Hat Yai, U-tapao, Samui và Krabi.
Theo đó, Nội các Thái Lan đã nhất trí việc quảng bá Thái Lan như một trung tâm du lịch và mua sắm. Do đó, Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều đề xuất chính sách nhằm thúc đẩy chi tiêu, bao gồm cả việc xem xét giảm thuế cho các loại đồ uống có cồn, dỡ bỏ lệnh cấm bán đồ uống có cồn từ 14 giờ đến 17 giờ và nới lỏng giờ mở cửa tại các trung tâm giải trí về đêm,…
Trước đó, chính phủ Thái Lan cũng đã điều chỉnh quy định cho phép các quán bar, câu lạc bộ đêm và các địa điểm giải trí về đêm mở cửa đến 4 giờ sáng, nhằm kích thích chi tiêu của du khách trong các hoạt động về đêm.
Thông thường, du khách đến Thái Lan có thể mua hàng hoá được miễn thuế tại các sân bay quốc tế. Với các điều kiện sau: mặt hàng được mua dưới mục đích sử dụng cá nhân và không vượt quá tổng giá trị là 20.000 Bath, dưới 200 điếu thuốc lá, mỗi điếu xì gà hoặc thuốc lá có khối lượng không quá 250g, đồ uống có cồn không quá 1 lít. Theo thống kê của hải quan Thái Lan, doanh thu từ các cửa hàng miễn thuế ở sân bay vào năm 2023 là khoảng 3 tỷ Bath (82 triệu USD).
Trên thực tế, việc du khách mua hàng từ các sân bay miễn thuế làm giảm cơ hội chi tiêu cho các cửa hàng bên ngoài. Vì vậy, chính phủ Thái Lan đặt hy vọng việc đóng cửa các cửa hàng miễn thuế tại các sân bay được hy vọng sẽ thúc đẩy du khách chi trung bình 570 baht/người (15,6 USD) hơn cho các hoạt động mua sắm khác trong suốt chuyến đi. Điều này dự kiến có thể mang lại nguồn thu lên đến 3.5 tỷ baht (96 triệu USD) mỗi năm cho đất nước, đồng thời có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh, tạo ra thêm việc làm và tăng nguồn thu thuế cho chính phủ.
Theo Bangkok Post