Nghỉ lễ đọc xong cuốn "Lối sống tối giản của người Nhật", chợt nghĩ, nếu như bắt đầu lại từ đầu, vì 1 lí do nào đó, thì những item nào thật sự cần thiết nhất để tiếp tục duy trì cuộc sống nhỉ?
1-Quan trọng nhất là 1 cái kính để đeo đã.
2-Tiếp đó là quần áo,tầm 4 bộ áo phông xám+ quần joger + tất+sip+ đôi giày bằng cao su.
3-Một cái ipad+apple pencil để làm việc( công việc mình là một Game Artist), sau một khoảng thời gian rất dài sử dụng rất nhiều thiết bị điện tử từ pc,máy tính bảng,laptop,các bảng vẽ wacom như bamboo,intous,cintiq,Companion.... Thì cuối cùng ipad là cái mình có thể thay thế cả pc lần bảng vẽ để bắt đầu làm việc ngay lập tức ( dữ liệu thì hầu như bỏ lên mây rồi nên trừ tận thế ra còn sẽ không bao giờ mất )
Ưu điểm ipad là : màn màu chuẩn,bút vẽ ngon,pin trâu,app cũng ngon,di chuyển cực kì tiện lợi
1-Quan trọng nhất là 1 cái kính để đeo đã.
2-Tiếp đó là quần áo,tầm 4 bộ áo phông xám+ quần joger + tất+sip+ đôi giày bằng cao su.
3-Một cái ipad+apple pencil để làm việc( công việc mình là một Game Artist), sau một khoảng thời gian rất dài sử dụng rất nhiều thiết bị điện tử từ pc,máy tính bảng,laptop,các bảng vẽ wacom như bamboo,intous,cintiq,Companion.... Thì cuối cùng ipad là cái mình có thể thay thế cả pc lần bảng vẽ để bắt đầu làm việc ngay lập tức ( dữ liệu thì hầu như bỏ lên mây rồi nên trừ tận thế ra còn sẽ không bao giờ mất )
Ưu điểm ipad là : màn màu chuẩn,bút vẽ ngon,pin trâu,app cũng ngon,di chuyển cực kì tiện lợi
Nhược điểm là : Ios chưa tốt cho làm việc lắm, nếu chạy MacOs chắc ngon hơn.
4-Một chiếc điện thoại Android.
Sao lại là Android? Hệ điều hành mở hơn nên mình làm được nhiều thứ hơn Iphone,mặc dù trải nghiệm sẽ không ngon bằng. Vì ipad sẽ mua dòng only wifi nên cần 1 chiếc dt để nghe gọi,phát wifi và làm một số thứ Ios củ chuối k làm đc.
À nếu là dt samsung thì còn có samsung pay rất tiện thanh toán,quẹt cái là xong,đỡ mang thẻ thành viên,thẻ tích điểm,thẻ NH đi làm gì.
5- Một cái túi,tất nhiên rồi,để bỏ hết các thứ cần thiết vào.
6- Lúc này bắt đầu làm lại giấy tờ tùy thân, nhét hết vào 1 cái ví,gộp hết tiền vào 1 tk,hạn chế nhiều thẻ NH khác nhau và nói không với thẻ tín dụng.
7-một chiếc xe máy. Nếu chọn lại có lẽ mình vẫn chọn 1 chiếc xe phân khối nhỏ dòng naked, đơn giản nhất là 1 em honda 67 😆 cảm giác đi làm hàng ngày ngồi trên xe côn nó sướng lắm 😃)
8- Một chiếc đồng hồ cơ, để xem thời gian,tất nhiên,nhưng nó là một thứ gì đó khi nhìn vào bạn biết dù bạn có làm gì thì thời gian vẫn vùn vụt trôi.
Mình sẽ không sử dụng smartwatch nữa, các tính năng thừa thãi,phải sạc pin hàng tuần,kèm theo một đống dây sạc và như 1 cái còng nối mình vào thế giới số vậy( thông báo gửi tới liên tục)
Quảng cáo
9- cục sạc dự phòng, để sạc điện thoại và Ipad, năng lượng luôn cần thiết khi nguy cấp các bác nhỉ?
10-Tai nghe không dây. Cái này không gọi là quá cần thiết nhưng mà chắc chắn sẽ có,dùng rất tiện,gọn và pin nghe lâu,sạc cũng nhanh.
Còn bạn, bạn đã bao giờ nghĩ sẽ thoát khỏi mớ bòng bong đồ đạc xung quanh và nhận thấy cái gì thực sự cần thiết chưa?