The Sound Of Silence: anh em thích bản thu nào?

cuhiep
4/4/2022 17:39Phản hồi: 95
The Sound Of Silence: anh em thích bản thu nào?
Mời anh em nghe thử và chọn một trong hai bản thu mà anh em thích hơn của bài hát nổi tiếng The Sound Of Silence. Bản gốc và nhẹ nhàng do Simon và Garfunkel hát năm 1964. Bản cover lại sau này là của Disturbed năm 2015.

Bản cover của Disturbed gặt hái được rất nhiều thành công so với bản gốc đến nỗi nhiều người cố gắng nói cho giới trẻ biết là bản gốc là của Simon & Garfunkel chứ không phải của Disturbed. Bản cover của Disturbed nghe mạnh mẽ, thần thánh và có phần hoang dại hơn nhiều, tuy nhiên nếu so với các bài khác của Disturbed thì The Sound Of Silence đúng là “hiền lành” hơn rất nhiều.

The Sound Of Silence cũng là bài hát được nghe nhiều nhất của Disturbed trên mọi nền tảng stream nhạc. Một băng nhạc metal nặng, nặng đến cả cái tên mà bài hát về Silence lại là bài hát được nghe nhiều nhất.

Anh em thích bản nào hơn thì cmt nhé.



95 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

trimtri
ĐẠI BÀNG
2 năm
Thích bản gốc hơn.
dual1
CAO CẤP
2 năm
@trimtri Ko phải ngẫu nhiên mà simon & garfunkel vào ngôi đền của huyền thoại. Âm nhạc phối hay biến tấu như thế nào ban đầu nghe hay và lạ nhưng nghe nhiều nhận ra cái chất gốc vẫn hay & bất hủ
@trimtri Tui thích nghe nhạc VN hơn, kiểu mấy bài như: Diệt phát xít, Tiếng hát át tiếng bom .....
CyraxTC
TÍCH CỰC
2 năm
Disturbed tuy là cover lại nhưng metal nó lại diễn tả gần sát ý nghĩa của ca từ hơn là bản của Simon & Garfunkel. Nó LÊN ÁN con người câm lặng và trở thành nô lệ của vật chất, không quan tâm nhau, không có tiếng nói riêng. Vì nó LÊN ÁN chứ không diễn tả nên nó phải Metal mới hay nổi.

Ban đầu thì David Draiman hát dẫn dắt nhẹ nhàng. Rồi metal lên từ từ, bắt đầu từ đoạn.
“And the people bowed and prayed
To the neon god they made”

Bản chất đoạn lyric đó là một sự giận dữ chứ không nhẹ nhàng như Simon & Garfunkel. Và trong lyric của bài này có đoạn “Disturb the sound of silence” thì dĩ nhiên Disturbed hát hay hơn 😆))
@CyraxTC đôi khi sự giận dữ nằm trong 1 chất giọng nhẹ nhàng ... mình thích bản gốc hơn
@foxpro.ntt Nhạc cũng có nhiều dòng, hay có, dở có sao lại lấy rác của Việt do với 'vàng' của tây rồi tự nhục vậy bạn.
@CyraxTC Đù. Nghe bài này từ bé tý, mà giờ mới hiểu lời của nó ^^
bmw_m3vn
TÍCH CỰC
2 năm
@CyraxTC Chuẩn, đồng quan điểm, Disturbed cover lại nghe thấm hơn, hay hơn.
Rất thích bài này nhưng là nhạc hoà tấu trời mưa ngồi uống ly cafe mà nghe hoà tấu là hết thuốc chữa luôn
Cười ra nước mắt
nguyendrum
TÍCH CỰC
2 năm
@NguyễnTrầnTín Leo rojas cũng cover lại bài này
Lúc chưa biết nghe bản gốc roi bỏ qua đến khi nghe bản cover của Disturbed thì ngấm luôn.
Mình hay nghe buổi tối, nghe bản gốc và bản của Dominica hát nghe nhẹ nhàng êm ái 🤣
Tất nhiên là bản năm 1946 hơn vì đã quá quen, còn bản Disturbed nghe hơm hợp gu 🤓
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
Thích bản gốc hơn rồi
Em thích bản của Simon & Garfunkel nhất, mộc mạc. Bản của Disturbed nghe khi nào cần máu lửa thôi 😄
nguyendrum
TÍCH CỰC
2 năm
@Pnghuy hút vài điếu cỏ vô nữa, phiêu luôn
@nguyendrum hại người bạn ơi 😁
Lexus350
ĐẠI BÀNG
2 năm
Vote cho Disturbed nhé, nghe hàng ngày trên xe luôn.
ph@m.duy
TÍCH CỰC
2 năm
Bản của Simon chứ, cặp đôi này có bài scarborough fair phối bè hay vãi
Trước giờ chỉ nghe bản gốc, hôm nay nhờ ad mới được nghe version của Disturbed, và thật bất ngờ mình vẫn thích bản gốc.
Elnino242
TÍCH CỰC
2 năm
Bản gốc, nhưng mà là bản gốc acoustic năm 1964, chứ ko phải bản remix nổi hơn năm 1965. Bản acoustic mới đúng chất melancholic của Sound of Silence nhất, bản 1965 nghe có thêm tí nhạc nền sôi động hơn nhưng mất chất, còn bản Disturbed thì dẹp.
huynhtuananh
ĐẠI BÀNG
2 năm
Mình nghe hoài disturbed, nghiện luôn
Mình thích bản gốc hơn. Vì được sáng tác ở thòi kỳ đó nên Nó còn mang cả hơi thở lịch sử cũng như xã hội những giai đoạn 1960-1970. Nếu quan tâm tới lịch sử và rõ các văn hoá thời kỳ đó thì bài này bản gốc sẽ càng hay hơn. 1 giao đoạn hỗn loạn, phân chia, định hình và giao thoa thay đổi giữa các văn hoá cũ mới chiến tranh hoà bình ..... nên chất giọng nhẹ nhàng êm dịu của nó truyển tải cảm xúc hợp hơn.vvvvv thôi dài quá rồi.
Pnmr560
TÍCH CỰC
2 năm
Xem Watchmen đoạn đám tang ông hề Comedian dưới trời mưa có bài The Sound of silence bản gốc cất lên, thấy rất là hay.
Steve Hoàng
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Pnmr560 Đoạn đó đúng ấn tượng với mình. Phải kiếm bài này để nghe. Nghiền và thuộc lòng luôn
Nhopt Pham
ĐẠI BÀNG
2 năm
Trước giờ mới nghe bản gốc và một số bản cover na ná nhưng thật sự ấn tượng với bản của Disturbed.
Bản gốc nghe trên dàn đĩa than thì sẽ thấy hay hơn.
BruceWayne
TÍCH CỰC
2 năm
ơ, trước giờ mình chỉ nghe bản gốc 😆) hóa ra bản của Disturbed lại nổi hơn à?? Nay mới biết tới phiên bản Disturbed
mokuniu
ĐẠI BÀNG
2 năm
Sau khi nghe qua nhiều bản, thì mình đã dừng lại với bản phòng thu của YaoSi Ting ( Diệu Tư Đình).
@mokuniu Mình cũng thích nghe Yao Si Ting
thua Pink Floyd hết 😆
nguyendrum
TÍCH CỰC
2 năm
@Thanh Dai Nguyen mỗi người 1 thể loại âm nhạc

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019