- Tỷ lệ lạm phát hàng năm của khu vực đồng euro đã tăng vọt lên 8,1% vào Tháng Năm. Ngân hàng Trung ương châu Âu (European Central Bank - ECB) dự kiến sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên trong một thập kỷ vào Tháng Bảy và một lần nữa vào Tháng Chín. Giá cả gia tăng có thể đồng nghĩa với việc ECB sẽ chọn mức tăng mạnh hơn so với mức dự kiến hiện tại, có lẽ là nửa điểm phần trăm.
- Tại Mỹ, Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen thừa nhận rằng bà đã sai khi nghĩ rằng áp lực lạm phát chỉ là tạm thời. Bà Yellen nói rằng vào năm 2021, bà “không hiểu hết” những rủi ro từ sự tắc nghẽn của chuỗi cung ứng và các yếu tố khác đã khiến tỷ lệ lạm phát của Mỹ lên mức cao nhất trong 40 năm, nhưng chính phủ đã nhận ra chúng vào thời điểm hiện tại. Tổng thống Joe Biden nói rằng “chống lạm phát là thách thức kinh tế hàng đầu của Hoa Kỳ”. Chuyện này có thể gây ảnh hưởng xấu cho Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ.
- Nền kinh tế Ấn Độ tăng trưởng 4,1% trong ba tháng đầu tiên của 2022, so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ chậm hơn so với những quý gần đây. Sau khi phục hồi từ covid-19, đất nước này hiện đang bị kìm kẹp bởi giá cả tăng cao. Lạm phát hàng năm ở mức tổng 7,8% vào Tháng Tư, nhưng nhóm hàng thực phẩm, chiếm một nửa chỉ số giá tiêu dùng, ở 8,4%.
- Giá dầu tăng mạnh, một phần là do thỏa thuận cấm vận của EU đối với dầu mỏ của Nga bị trì hoãn từ lâu. Giá dầu thô Brent chốt ở mức trên 120 USD / thùng lần đầu tiên sau hai tháng. Một số thành viên của OPEC được cho là sẵn sàng loại Nga khỏi các mục tiêu sản xuất dầu đã đồng ý với OPEC+.
- Cảnh sát đã đột kích vào trụ sở của DWS Group, một công ty quản lý tài sản lớn của Đức, trong bối cảnh công ty này bị cáo buộc rằng họ đã lừa dối các nhà đầu tư. Một người tố cáo đã tuyên bố rằng DWS đã phóng đại số tiền mà họ nắm giữ trong các loại tài sản (environmental, social, governance (ESG) môi trường, xã hội, quản trị). Việc làm đẹp sổ sách như vậy được gọi là quảng cáo xanh (greenwashing), và là một vấn đề ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong ngành công nghiệp ESG. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đang chuẩn bị thắt chặt các quy tắc về cách các sản phẩm ESG được định nghĩa và tiếp thị.
- Sheryl Sandberg bất ngờ quyết định từ chức giám đốc vận hành (chief operating officer) của Meta. Cô Sandberg gia nhập Facebook vào năm 2008, giúp Mark Zuckerberg biến nó thành nền tảng truyền thông xã hội khổng lồ như ngày nay. Cô ấy là một trong những giám đốc vận hành có ảnh hưởng nhất của Thung lũng Silicon và được cho là sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động từ thiện của mình.
- Giá cổ phiếu của các công ty công nghệ Trung Quốc tăng khi cuộc phong tỏa kéo dài hai tháng ở Thượng Hải kết thúc. Chỉ số Nasdaq’s Golden Dragon China Index của các công ty Trung Quốc niêm yết cổ phiếu tại Mỹ đã ghi nhận mức tăng hàng tháng đầu tiên vào Tháng Năm kể từ Tháng Mười năm ngoái. Cảm xúc chung trở nên hân hoan hơn với sự tăng trưởng vững chắc về doanh số hàng quý của Alibaba.
- Gold Fields, một công ty khai thác vàng có trụ sở tại Nam Phi, đã đồng ý mua Yamana Gold, một đối thủ đến từ Canada, với giá 6,7 tỷ USD. Sự kết hợp giữa hai công ty này sẽ biến họ thành nhà sản xuất vàng lớn thứ tư thế giới. Giá vàng đã có nhiều biến động trong năm nay khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất. Gold Fields được thành lập bởi Cecil Rhodes vào năm 1887, nhưng chỉ còn lại một mỏ ở Nam Phi sau khi mở rộng sang Úc, Peru và tây Phi.
- Unilever bổ nhiệm Nelson Peltz vào hội đồng quản trị của công ty, sau khi quỹ của nhà đầu tư này tích lũy được 1,5% cổ phần. Ông Peltz đã tham gia hội đồng quản trị của các công ty hàng tiêu dùng lớn khác và có công lớn giúp xoay chuyển tình thế của Procter & Gamble bằng cách thúc đẩy chương trình cắt giảm chi phí ở công ty này. Các cổ đông của Unilever hy vọng cổ phiếu của họ sẽ khởi sắc như P&G, vốn đã tăng 83% kể từ khi ông Peltz vào hội đồng quản trị vào năm 2018 (ông đã rời P&G vào năm ngoái).
- “Top Gun: Maverick” đã kiếm được 156 triệu đô la tại phòng vé Mỹ trong kỳ nghỉ lễ Tưởng niệm, phá kỷ lục bốn ngày ra rạp. Trong năm ngày đầu tiên, bộ phim đã thu về 320 triệu đô la trên toàn thế giới. Các nhà sản xuất đã tạm hoãn việc phát hành khi các rạp chiếu phim đóng cửa trong giai đoạn Covid, với lý do là bộ phim xem trên màn hình lớn sẽ tốt hơn là trên các thiết bị phát trực tuyến. Top Gun 2 có nội dung tạo ra nỗi nhớ về bản gốc năm 1986.
Theo Economist.