Các nhà nghiên cứu về tiến hóa chia sẻ họ đã lần ra được nguồn gốc của hành động thủ dâm ở loài linh trưởng trước khi con người xuất hiện đến hàng chục triệu năm. Nghiên cứu này khẳng định việc thủ dâm không phải do con người "sáng tạo" ra mà là hành động vốn đã có từ tổ tiên xa xưa của mình rồi.
Theo người đứng đầu nghiên cứu thuộc trường địa học London, bác sỹ Matilda Brindle, thì đây không phải là việc 1 giống loài tự dưng tỉnh dậy và có hoạt động như vậy mà nó là chuỗi các hành động có tiến hóa từ cổ xưa. Tuy nhiên với cái nhìn của tiến hóa thì hành động này tốn kém về thời gian, làm phân tán sự tập trung, lãng phí và còn có thể gây nguy hiểm đến sự sinh tồn. Nhưng dù vậy nó vẫn phải có lý do nào đó thì mới có hành động này. Nhóm đã làm 150 khảo sát và đọc 246 nghiên cứu có liên quan đến việc thủ dâm ở loài linh trưởng từ những nhà linh trưởng học và cả những người trông coi vườn thú. Sau đó họ ghép các thông tin vào cây tiến hóa của linh trưởng để nhìn ngược lại thời gian.
Các loài linh trưởng được theo dõi trong nghiên cứu
Kết quả là việc này xuất hiện khá phổ biến ở các loài linh trưởng ở tất cả các giới và độ tuổi. Tuy nhiên dấu vết phai nhạt dần khi đến ngưỡng 40 triệu năm về trước. Điều đáng chú ý là các số liệu cho thấy việc thủ dâm thể hiện rõ ràng hơn ở nhóm cái, còn nhóm đực thì chỉ có vài gợi ý liên quan đến việc này. Với những con đực thì việc này có thể giúp chúng tăng khả năng giao phối hơn, bằng cách làm cương cứng sẵn và tiến hành giao hợp nhanh hơn, trước khi những con đực khỏe mạnh khác phá đám. Việc này cũng giúp chúng loại bỏ tinh trùng cũ, để có lượt mới, có khả năng thụ thai cao hơn. Ngoài ra có thể việc này giúp chúng làm sạch đường dẫn tinh, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường tình dục. Ở con cái thì việc này có thể giúp âm đạo giảm lượng acid tích tụ, giúp tăng khả năng sống sót của tinh trùng.
Tất nhiên còn nhiều thứ để khẳng định việc có phải con người thủ dâm là do được kế thừa trong quá trình tiến hóa không. Mục đích chính của nghiên cứu này được chia sẻ đó là để những người cho rằng việc thủ dâm là tội lỗi hay không tự nhiên hiểu rằng thực tế nó là 1 việc hoàn toàn tự nhiên. Đây là 1 hoạt động lành mạnh của tình dục, trừ khi nó bị lạm dụng quá mức.
Tham khảo TRSP
Theo người đứng đầu nghiên cứu thuộc trường địa học London, bác sỹ Matilda Brindle, thì đây không phải là việc 1 giống loài tự dưng tỉnh dậy và có hoạt động như vậy mà nó là chuỗi các hành động có tiến hóa từ cổ xưa. Tuy nhiên với cái nhìn của tiến hóa thì hành động này tốn kém về thời gian, làm phân tán sự tập trung, lãng phí và còn có thể gây nguy hiểm đến sự sinh tồn. Nhưng dù vậy nó vẫn phải có lý do nào đó thì mới có hành động này. Nhóm đã làm 150 khảo sát và đọc 246 nghiên cứu có liên quan đến việc thủ dâm ở loài linh trưởng từ những nhà linh trưởng học và cả những người trông coi vườn thú. Sau đó họ ghép các thông tin vào cây tiến hóa của linh trưởng để nhìn ngược lại thời gian.

Các loài linh trưởng được theo dõi trong nghiên cứu
Kết quả là việc này xuất hiện khá phổ biến ở các loài linh trưởng ở tất cả các giới và độ tuổi. Tuy nhiên dấu vết phai nhạt dần khi đến ngưỡng 40 triệu năm về trước. Điều đáng chú ý là các số liệu cho thấy việc thủ dâm thể hiện rõ ràng hơn ở nhóm cái, còn nhóm đực thì chỉ có vài gợi ý liên quan đến việc này. Với những con đực thì việc này có thể giúp chúng tăng khả năng giao phối hơn, bằng cách làm cương cứng sẵn và tiến hành giao hợp nhanh hơn, trước khi những con đực khỏe mạnh khác phá đám. Việc này cũng giúp chúng loại bỏ tinh trùng cũ, để có lượt mới, có khả năng thụ thai cao hơn. Ngoài ra có thể việc này giúp chúng làm sạch đường dẫn tinh, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường tình dục. Ở con cái thì việc này có thể giúp âm đạo giảm lượng acid tích tụ, giúp tăng khả năng sống sót của tinh trùng.
Tất nhiên còn nhiều thứ để khẳng định việc có phải con người thủ dâm là do được kế thừa trong quá trình tiến hóa không. Mục đích chính của nghiên cứu này được chia sẻ đó là để những người cho rằng việc thủ dâm là tội lỗi hay không tự nhiên hiểu rằng thực tế nó là 1 việc hoàn toàn tự nhiên. Đây là 1 hoạt động lành mạnh của tình dục, trừ khi nó bị lạm dụng quá mức.
Tham khảo TRSP