Vẫn trung thành với chiến lược “zero covid”, sẵn sàng giãn cách toàn bộ thành phố chỉ để kiểm soát tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2, vừa rồi thành phố Thượng Hải đã bước vào một đợt phong tỏa kể từ những ngày đầu tháng 4, sau khi ghi nhận khoảng 8.500 ca dương tính mới trong ngày 3/4. Ngày 4/4, Thượng Hải hoàn tất lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ 25 triệu người dân, và đến ngày hôm qua 5/4, hệ thống giao thông công cộng cũng đã bị áp dụng hạn chế, để giới hạn dòng người ra đường, làm chậm tốc độ lây lan của COVID-19.
Và một trong số những biện pháp đang gây sốt trên các mạng xã hội là chú chó robot, nhìn có vẻ giống chú cún Spot của Boston Dynamics, nhưng kỳ thực đây là CyberDog do Xiaomi sản xuất. Chú chó máy này được “chằng” một chiếc loa phóng thanh bằng băng dính trên lưng, đi khắp nơi để thông báo những hướng dẫn phong tỏa và giãn cách xã hội của chính quyền thành phố:
Không chỉ dừng lại ở việc dùng chó robot công bố thông tin, Thượng Hải còn dùng cả drone để đưa thông tin đến người dân. Còn về phần CyberDog, nó được Xiaomi giới thiệu từ tháng 8/2021, sản xuất số lượng hạn chế và bán với giá khoảng hơn 1.500 USD. Nó có khả năng chở theo khoảng 3kg hàng hóa, và di chuyển với vận tốc tối đa khoảng 3,2 m/s. Bên trong chú chó máy này là nền tảng AI Jetson Xavier của Nvidia, cùng một hệ thống nhiều camera và cảm biến, bao gồm cả module GPS, cảm biến đụng, camera góc rộng, và một camera nhận diện chiều sâu RealSense D450 của Intel sản xuất.
Và một trong số những biện pháp đang gây sốt trên các mạng xã hội là chú chó robot, nhìn có vẻ giống chú cún Spot của Boston Dynamics, nhưng kỳ thực đây là CyberDog do Xiaomi sản xuất. Chú chó máy này được “chằng” một chiếc loa phóng thanh bằng băng dính trên lưng, đi khắp nơi để thông báo những hướng dẫn phong tỏa và giãn cách xã hội của chính quyền thành phố:
Không chỉ dừng lại ở việc dùng chó robot công bố thông tin, Thượng Hải còn dùng cả drone để đưa thông tin đến người dân. Còn về phần CyberDog, nó được Xiaomi giới thiệu từ tháng 8/2021, sản xuất số lượng hạn chế và bán với giá khoảng hơn 1.500 USD. Nó có khả năng chở theo khoảng 3kg hàng hóa, và di chuyển với vận tốc tối đa khoảng 3,2 m/s. Bên trong chú chó máy này là nền tảng AI Jetson Xavier của Nvidia, cùng một hệ thống nhiều camera và cảm biến, bao gồm cả module GPS, cảm biến đụng, camera góc rộng, và một camera nhận diện chiều sâu RealSense D450 của Intel sản xuất.




