Hội đồng xét duyệt y tế ở Thuỵ Sĩ đã cho phép sử dụng Sarco Suicide Pod, một chiếc hộp hình viên nang (capsule), trông thiết kế như một quan tài di động được in 3D có cửa sổ, dễ dàng vận chuyển đến một nơi yên tĩnh cho một người tận hưởng những giây phút cuối cùng cuộc đời. Trong khi các phương pháp trợ tử thông thường thường liên quan đến chất hoá học. Sarco Suicide Pod lại tiếp cận theo một cách khác.
“Chúng tôi muốn loại bỏ tất cả các hình thức đánh giá tâm thần ra khỏi quy trình và cho phép cá nhân hoàn toàn tự quyết định điều này. Mục đích của chúng tôi là phát triển một hệ thống sàng lọc trí tuệ nhân tạo để đánh giá năng lực tinh thần của người đó. Dĩ nhiên là có rất nhiều sự hoài nghi, đặc biệt là các bác sĩ tâm thần.” - nhà phát minh Philip Nitscheke của Exit International cho hay.
Theo đó, Sarco Suicide Pod có thể được kích hoạt từ bên trong và cung cấp cho người có ý định tự tử nhiều lựa chọn khác nhau về nơi họ muốn trút hơi thở cuối cùng. “Máy có thể dễ dàng vận chuyển đến bất kỳ nơi nào. Chẳng hạn, đó có thể là khung cảnh ngoài trời bình dị hoặc trong khuôn viên của một tổ chức trợ tử.”
Để đủ điều kiện sử dụng viên nang này, người có ý định tự tử sẽ phải trả lời một khảo sát trực tuyến nhằm chứng minh liệu họ có đang đưa ra quyết định dựa theo ý mình hay không. Nếu vượt qua, họ sẽ được cấp vị trí và mã truy cập của viên nang.
“Chúng tôi muốn loại bỏ tất cả các hình thức đánh giá tâm thần ra khỏi quy trình và cho phép cá nhân hoàn toàn tự quyết định điều này. Mục đích của chúng tôi là phát triển một hệ thống sàng lọc trí tuệ nhân tạo để đánh giá năng lực tinh thần của người đó. Dĩ nhiên là có rất nhiều sự hoài nghi, đặc biệt là các bác sĩ tâm thần.” - nhà phát minh Philip Nitscheke của Exit International cho hay.

Theo đó, Sarco Suicide Pod có thể được kích hoạt từ bên trong và cung cấp cho người có ý định tự tử nhiều lựa chọn khác nhau về nơi họ muốn trút hơi thở cuối cùng. “Máy có thể dễ dàng vận chuyển đến bất kỳ nơi nào. Chẳng hạn, đó có thể là khung cảnh ngoài trời bình dị hoặc trong khuôn viên của một tổ chức trợ tử.”
Để đủ điều kiện sử dụng viên nang này, người có ý định tự tử sẽ phải trả lời một khảo sát trực tuyến nhằm chứng minh liệu họ có đang đưa ra quyết định dựa theo ý mình hay không. Nếu vượt qua, họ sẽ được cấp vị trí và mã truy cập của viên nang.

Khi vào bên trong viên nang, người có ý định kết liễu cuộc sống phải trả lời các câu hỏi được ghi sẵn và nhấn nút để quá trình bắt đầu. Theo đó, sau khi nhấn nút, khoang sẽ được làm ngập bằng khí nitơ, điều này sẽ làm giảm mức oxy từ 21% xuống 1% nhanh chóng. “Người đó sẽ vào trong khoang và nằm xuống, rất thoải mái. Toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng 30 giây. Cái chết diễn ra do thiếu oxy và giảm C02, do đó không có hoảng sợ, không có nghẹt thở.”

Theo thống kế vào năm 2020, có khoảng 1.300 người Thuỵ Sĩ qua đời bằng phương pháp trợ tử, hầu hết đều dùng đến natri pentobarbital lỏng, khiến bệnh nhân hôn mê sau trước khi chết. Ngoài Thuỵ Sĩ, trợ tử là hợp pháp ở Đức, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg và Canada.
Được biết, Sarco Suicide Pod dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2022, hiện công ty đã tạo ra 3 mẫu, nhưng trong đó một mẫu không đẹp về mặt thẩm mỹ đã bị loại bỏ. Hiện chi phí để sử dụng vẫn chưa được công bố. Exit International vẫn đang phát triển các tính năng bổ sung, chẳng hạn như máy ảnh cho phép người bên trong nói chuyện với những người bên ngoài.
Theo Newsweek