Trong một lần trả lời phỏng vấn tờ NYTimes, Stephen Elop - CEO của Nokia - đã cho biết những điện thoại chạy Windows Phone 8 của họ sẽ được ra mắt vào cuối tháng 9 năm nay. Điều này đã tạo ra mâu thuẫn giữa lời phát biểu của Elop và thông tin về việc các thiết bị sử dụng WP8 đã bị hoãn ra mắt cho đến tháng 11 từ những nhà phân tích. Không rõ vị CEO này nhớ nhầm hay chỉ đơn thuần là vô tình nói vậy, tuy nhiên nếu điều đó là sự thật, rất có thể Nokia sẽ vượt mặt những nhà sản xuất phần cứng khác để có thể đưa Windows Phone 8 đến với người dùng sớm hơn 1 tháng dự kiến. Lý giải cho sự ưu ái của Microsoft đối với khách hàng của Nokia như vậy, một số người đã lợi dụng mối quan hệ chặt chẽ giữa hai tập đoàn công nghệ này mà những hãng khác không có được để làm cơ sở cho tin đồn trên.
Thế nhưng gần đây sự hợp tác đó bắt đầu trở nên không suôn sẻ từ khi Microsoft quyết định tự sản xuất phần cứng bằng việc giới thiệu máy tính bảng Microsoft Surface chạy Windows 8, bên cạnh đó việc thông báo các máy Windows Phone thế hệ hiện tại sẽ không thể nâng cấp lên WP8 đã khiến nhiều người hoài nghi về mối quan hệ giữa hai gã khổng lồ công nghệ này. Tuy nhiên Microsoft rất biết cách xoa dịu tình hình căng thẳng giữa họ và hãng điên thoại đến từ Phần Lan này khi mới đây là tuyên bố hãng sẽ không tự sản xuất phần cứng và bây giờ, mặc dù chưa có bất kỳ bên nào xác nhận nhưng nếu tin đồn trên xảy ra, Nokia chứ không phải ai khác chính là người được hưởng lợi nhiều nhất từ việc độc quyền Windows Phone 8 trong vòng 1 tháng.