Tóm tắt sách: DẠY CON LÀM GIÀU Tập 13 (Robert Kiyosaki)

Sách Tóm Tắt
27/7/2024 8:34Phản hồi: 0
Tóm tắt sách: DẠY CON LÀM GIÀU Tập 13 (Robert Kiyosaki)
Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu về cuốn sách hay nhất mọi thời đại có tựa đề: DẠY CON LÀM GIÀU của tác giả Robert KiyoSaki.
Trong tập 13 này, tác giả Robert Kiyosaki đưa ra những thông điệp sắc bén về tầm quan trọng của việc trang bị cho con cái những kỹ năng tài chính và tư duy kinh doanh. Ông khuyến khích việc rèn luyện tư duy đầu tư thông minh, từ việc hiểu rõ về các công cụ tài chính cơ bản đến cách nhận diện và tận dụng các cơ hội đầu tư trong thị trường hiện đại. Bạn thân mến tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất, nhưng tiền bạc lại có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của mỗi người và việc ham muốn tiền bạc không phải là điều xấu, mà chính việc thiếu tiền mới gây ra những điều xấu. Tuy nhiên chỉ có tiền bạc không thôi thì không khiến bạn giàu có được. Chúng ta đều biết có những người đi làm kiếm tiền hàng ngày, họ rất chăm chỉ làm việc, họ kiếm được nhiều tiền nhưng không trở nên giàu có. Chúng ta đều nghe nói đến những người trúng số hàng triệu đô la và rồi sau đó vài năm thì ngập chìm trong nợ lần, nhiều vận động viên tài năng hay các nghệ sĩ nổi tiếng, sống trong những biệt thự sang trọng, trở thành triệu phú khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng rồi lại loay hoay tìm kế mưu sinh khi thời Hoàng Kim đi qua trong tiếc nuối.
Vậy điều gì tạo nên sự giàu có bền vững, đó là sự thông minh tài chính cũng là nội dung quan trọng nhất trong cuộc sống. Đầu tiên chúng ta cần hiểu thế nào là thông minh tài chính. Thông minh tài chính là khả năng giải quyết được các vấn đề liên quan đến tài chính, càng giải quyết được nhiều rắc rối tài chính, bạn càng trở nên thông minh và giàu có hơn, những người nghèo thường tự xem mình là nạn nhân của tiền bạc, họ không thích nói chuyện với tiền bạc, họ giải thích lý do nghèo bằng những câu hỏi như. Tôi thích hạnh phúc hơn là giàu có, hay muốn giàu có bạn phải trở thành kẻ lừa đảo, họ tránh né và không dám đối mặt với các vấn đề tài chính của mình, vì không được giải quyết nên các rắc rối liên quan tài chính của họ ngay khi rắc rối đó mới hình thành, vì vậy các rắc rối đó sẽ ngày càng lớn, chúng khiến cuộc sống của họ ngày càng tồi tệ hơn.
Nếu như người nghèo là nạn nhân của tiền bạc, thì người trung lưu lại là tù nhân của tiền bạc. Họ bỏ tiền đi học kiến thức, kỹ năng chỉ để kiếm một công việc an toàn, hầu hết họ đủ thông minh để kiếm tiền và dựng lên một tường lửa ngăn cách giữa họ và những vấn đề tài chính. Họ nghĩ là họ đã an toàn, đã ổn định. Họ tin rằng học thuật hay sự giáo dục chuyên nghiệp là đủ để cách ly họ khỏi sự khắc nghiệt của thế giới tiền bạc, họ tự biến mình thành tù nhân tại chính văn phòng làm việc của mình. Họ dành cả đời để giúp ông chủ của họ giải quyết các vấn đề tài chính của ông ta, nhưng lại không tự giải quyết các vấn đề tài chính của chính mình. Việc cách ly mình với các rắc rối tài chính đã khiến họ không có được sự thông minh tài chính để có thể thoát ra khỏi nhà tù đẹp đẽ đó, nhà tù chính là văn phòng đó, rồi khi đến 65 tuổi họ về hưu và bắt đầu sống với một ngân sách eo hẹp hơn.
Nhiều người tin rằng nếu có nhiều tiền thì những rắc rối tài chính của họ sẽ chấm dứt. Nhưng thực tế là tất cả chúng ta đều có những rắc rối tài chính dù giàu hay nghèo, thậm chí càng có nhiều tiền chúng ta lại càng có nhiều rắc rối tài chính hơn nữa. Rắc rối tài chính của người nghèo và người trung lưu là không có đủ tiền, còn rắc rối tài chính của người giàu là có quá nhiều tiền, họ cần phải giữ chúng cho an toàn và đem chúng đi đầu tư, họ sẽ phải băn khoăn không biết những người xung quanh thích họ hay là thích tiền của họ. Rắc rối này được giải quyết sẽ tiếp tục có các rắc rối khác xuất hiện, càng giải quyết được nhiều róc rối tài chính thì sự thông minh tài chính của bạn sẽ càng tăng và bạn sẽ giải quyết được những vấn đề lớn lao hơn, đồng thời có được nhiều tiền hơn nữa. Vì vậy mà người giàu luôn thích tìm ra và đối diện với các vấn đề tài chính, người cha giàu thường nói tiền là điểm số của cha, còn báo cáo tài chính là bảng điểm và báo cáo tài chính sẽ nói cho cha biết mình thông minh và giỏi như thế nào? Trong cuộc sống, đối với người cha giàu, ông coi việc kiếm tiền là một cuộc chơi thú vị, dù thích hay không thì mọi người đều phải chơi trò chơi này. Vì vậy có lẽ không còn cách nào khác là mỗi người cần phải tự nâng cao sự thông minh tài chính của mình để có thể chơi giỏi hơn.
Có 5 cấp độ thông minh tài chính đó là kiếm nhiều tiền hơn, bảo vệ tiền, lên kế hoạch cho tiền, tạo đòn bẩy cho tiền và cải thiện thông tin tài chính.
Chúng ta sẽ tìm hiểu về cấp độ thứ nhất
: Kiếm nhiều tiền hơn, đa số mọi người đều có đủ sự thông minh để kiếm ra tiền, càng kiếm được nhiều tiền thì chỉ số thông minh tài chính của bạn càng cao, một người kiếm được 1 triệu đô la mỗi năm sẽ có IQ tài chính cao hơn so với người kiếm được 30.000 đô la mỗi năm. Ngược lại để có thể kiếm được 1 triệu đô la mỗi năm thì bạn phải cần kiếm được 30.000 đô la trước đó, hiểu đơn giản muốn kiếm được số tiền lớn bắt buộc bạn phải kiếm được số tiền nhỏ trước đã và ai cũng phải đi quy quy luật đó.
Vì vậy bạn cần quyết định xem cách tốt nhất để bạn kiếm tiền là gì? Như đã nói ở những tập trước có 3 loại thu nhập chính đó là: Thu nhập kiếm được, Thu nhập thụ động và Thu nhập đầu tư. Những người nhóm L và nhóm T đều phải làm việc để kiếm tiền và họ có thu nhập kiếm được, còn những người nhóm C và nhóm D thì họ tập trung vào Thu nhập thụ động và Thu nhập từ đầu tư. Robert Kiyosaki không đặt mục tiêu là mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền, mà ông sẽ đặt mục tiêu là có thêm bao nhiêu tài sản mới để tạo ra nhiều thu nhập hơn.
Trong cuộc sống có hàng tỷ cách kiếm tiền bởi vì có hàng tỷ rắc rối cần được giải quyết và một khi bạn không những giải quyết được những vấn đề của mình mà còn giúp người khác giải quyết được vấn đề cho người khác nữa, thì tiền bạc đến với bạn sẽ là không giới hạn. Đó là lý do tại sao các nhà tư bản lại giàu có đến như vậy, họ nhận ra được vấn đề và tạo ra sản phẩm dịch vụ để giải quyết các vấn đề đó, sau đó họ lại kiếm được nhiều tiền hơn nữa.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới










  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019