Cái 3D Touch thì 49, 50 thôi. Cá nhân mình và nhiều bạn vẫn thấy nó còn hữu dụng và vẫn được sử dụng thường xuyên. Còn mấy cái tính năng khác thì có khi đọc mới biết là nó có 😆
Không dùng ip nên không biết 3D touch nhưng điện thoại 3d và tivi 3d mình đều rất thích. Tivi thì vẫn dùng và vẫn xem phim 3d trên nó, cái điện thoại sharp 3d thì chỉ chạy được một lúc là tắt vì pin chai quá rồi.
Đúng là mấy cái này cực kỳ vô dụng.
Nhớ cái thời 3D nổi lên. cũng hóng 2 em có hiển thị được 3D không cần kính. mà nhìn 1 lúc thấy chóng măt quá nên bỏ qua luôn
Thằng 3D Touch méo phải làm màu.. nó quá khó dùng, chứ k phải nó vô dụng. Vô dụng thì bọn dt bây giờ đã không làm cái haptic touch với chức năng tương tự nhưng dễ dùng hơn nhiều.
Giữ icon để mở truy cập nhanh vào app là 1 ý tưởng hay, nhưng cách thằng apple làm 3D Touch làm cho ng dùng phổ thông k thể xài nổi. Lắm ng dùng ip mòn tay, chỉ cho cách dùng vẫn méo dám ấn như kiểu sợ vỡ màn .
Trải nghiệm ng dùng tệ là thế...nó mà ra như haptic ngay từ đầu thì đã ngon lành rồi.