Adidas Switch FWD là đôi giày chạy bộ dành cho luyện tập hàng ngày, đủ đẹp để mang đi chơi.
Đôi giày chạy bộ mới được Adidas quảng cáo là có thể biến trọng lượng cơ thể thành chuyển động hướng về phía trước - Switch FWD (đọc là Forward). Đây là đôi giày giành cho các hoạt động tập luyện hàng ngày, cùng phân khúc với đôi Nike Pegasus 40 mà mình từng trên chân.
Nhìn chung, đôi giày này có thiết kế trung tính, phù hợp với cả tập luyện lẫn đi chơi. Anh em nào ngại màu nổi bật như trong bài này của mình thì có thể chọn màu đen và trắng đang bán trên web nhé.
Riêng đôi giày của mình thì có khá nhiều chi tiết phản quang, nằm ngay logo, ở phần buộc dây, và ẩn trong phần thân trên. Các chi tiết này giúp anh em nổi bật một chút khi mang giày vào ban đêm. Việc này nhằm gia tăng tính an toàn nếu chạy bộ khi ánh mặt trời đã tắt.
Đôi giày chạy bộ mới được Adidas quảng cáo là có thể biến trọng lượng cơ thể thành chuyển động hướng về phía trước - Switch FWD (đọc là Forward). Đây là đôi giày giành cho các hoạt động tập luyện hàng ngày, cùng phân khúc với đôi Nike Pegasus 40 mà mình từng trên chân.
Nhìn chung, đôi giày này có thiết kế trung tính, phù hợp với cả tập luyện lẫn đi chơi. Anh em nào ngại màu nổi bật như trong bài này của mình thì có thể chọn màu đen và trắng đang bán trên web nhé.
Riêng đôi giày của mình thì có khá nhiều chi tiết phản quang, nằm ngay logo, ở phần buộc dây, và ẩn trong phần thân trên. Các chi tiết này giúp anh em nổi bật một chút khi mang giày vào ban đêm. Việc này nhằm gia tăng tính an toàn nếu chạy bộ khi ánh mặt trời đã tắt.
Ấn tượng đầu tiên của mình là đôi giày khá nặng, 335 gram. Pegasus 40 chỉ nặng 266 gram. Riêng đôi Adizero Adios Pro 3 cao cấp hơn thì chỉ nặng 230 gram.
Tuy nhiên khi đeo lên chân, cảm giác nặng này gần như biến mất. Vì giày êm ái, có độ nảy, do đó mình không cảm giác được độ nặng. Không biết những vận động viên chú trọng thành tích cao khi mang vào thì sẽ ảnh hưởng thế nào (tất nhiên họ sẽ không dùng đôi này để thi đấu).
Giày giúp đổ người về phía trước
Có hai thứ Adidas cho rằng sẽ giúp người mang đôi giày này chuyển trọng lượng thành chuyển động về phía trước, tất cả nằm ở phần đế giày.
Thứ nhất, vật liệu được chế tạo là EVA, một loại vật liệu mềm, đế dày, giúp đôi chân tiếp đất thoải mái và động tác đẩy chân tới cũng dễ chịu hơn.
Thứ hai, đế giày có các lỗ rỗng được nén chặt dưới áp lực, và sẽ giãn nở ra, giúp đẩy chân về phía trước.
Theo mình, đôi giày có phần mũi khá thấp cũng giúp việc đổ người về phía trước dễ hơn.
Đế giày vững vàng
Quảng cáo
Đế giữa của giày được đúc 3D bằng vật liệu EVA khá phổ biến. Quan sát các lỗ rỗng, mình tưởng tượng nó như một số rặng san hô nhỏ vậy. Giữa phần đế này với thân trên là một tấm lót bằng nhựa TPU để cố định giày. Thông thường các giày cao cấp hơn sẽ dùng vật liệu carbon cho tấm lót này.
Đế ngoài của giày được sản xuất bởi Continental, một hãng lốp xe nổi tiếng của Đức. Lớp cao su này giúp giày bám đường hơn.
Đặc biệt phần gót giày này rất cao, 44,8mm. Mang đôi giày này vào, anh em sẽ cao thêm được gần 5 phân. Ngoài ra, phần chênh lệch mũi và gót cũng khá lớn - 10mm. Do đó khi chạy thử với đôi giày này, cảm giác đáp gót rất êm ái. Anh em nào chạy bộ có xu hướng đáp gót như mình hẳn sẽ thích đôi này vì phần gót rất êm.
Nhìn tổng thể, phần đế giữa và đế ngoài của giày đều liền mạch, không có nhiều chi tiết như các đôi giày cao cấp hơn, do đó mang lại sự ổn định, vững vàng rất tốt. Điều này rất tốt với các anh em mới tập chạy, hoặc có cổ chân không khoẻ lắm, vì nó giúp việc đáp chân của anh em vững vàng hơn, khó có khả năng lệch cổ chân.
Thân giày ôm chân
Thân giày được làm từ vải dệt thoáng khí. Mình mang đôi này cũng không đủ lâu để biết nó thực sự thoáng hay không, nhưng nhìn chung khi chạy khoảng 10km thì không bị bí.
Phần thân trên này thiết kế cũng khá ôm, do đó mang lại cảm giác vững chãi cho đôi chân.
Quảng cáo
Thông thường mình mang giày size 44 của Nike, nhưng đôi này mình mang size 43, khá ôm chân. Mình nghĩ chạy cự ky 10-21km vẫn ổn, nếu chạy cự ly dài hơn chắc phải tăng thêm nửa size.
Phần thân này được làm từ ít nhất 50% vật liệu tái chế, một xu hướng các hãng đang hướng tới hiện nay.
Tóm lại nhé
Đây là đôi giày chạy bộ phục vụ tập luyện hàng ngày. Giày có độ nảy tốt, rất vững vàng. Giày phù hợp với những người chạy bộ có xu hướng đáp gót, và những người mới chạy chưa có cổ chân đủ khoẻ. Tất nhiên nó cũng phù hợp với cả người tập lâu dài.
Theo mình, giày có thiết kế không cầu kỳ, đủ lịch sự để mang đi làm, đi chơi.
Đánh giá nhanh Adidas Adizero Pro 3: "Siêu giày" chạy bộ êm ái, vững chãi
Adizero Pro 3 là đôi giày chạy bộ cao cấp nhất hiện nay của Adidas dành cho thi đấu, tích hợp nhiều công nghệ để mang đến những bước chạy thoải mái, vững vàng nhất có thể.
[MEDIA]
Theo Adidas, trong năm 2022, dòng Adizero của hãng khi trên chân...
tinhte.vn