Nokia N93i là một mẫu điện thoại cao cấp của Nokia. Mình từng rất thích nhưng trước đó chưa bao giờ có dịp chạm tay vào. Chiếc máy được Nokia thiết kế theo dạng nắp gập kết hợp với màn hình xoay nhiều góc độ cho phép người dùng có thể cầm như một máy quay phim (Camcorder) thực thụ.
Nokia N93i được hãng giới thiệu vào năm 2007 tại triển lãm CES 2007 và được Nokia miêu tả bằng một câu khá ấn tượng: "Compact and stylish digital camcorder and multimedia computer in one", dịch ra là: Máy tính giải trí đa phương tiện tích hợp máy quay phim kỹ thuật số thời trang và nhỏ gọn. N93i hội tụ đủ các yếu tố của dòng máy N-series cao cấp bao gồm màn hình 16 triệu màu, camera 3.2 MP sử dụng ống kính Carl Zeiss chất lượng cao, có Wi-Fi và dùng hệ điều hành Symbian S60v3. Đặc biệt, màn hình của máy xoay được và đây cũng chính là thứ làm nên hình ảnh khó mà quên được của Nokia N93i.
Tại thời điểm Nokia N93i ra mắt, đã có khá nhiều điện thoại được trang bị camera có độ phân giải lớn hơn 1 MP cùng với khả năng quay phim để biến chúng thành những máy chụp hình du lịch và quay phim di động khá tiện lợi. Nhưng Nokia quyết định đi một bước xa hơn nhằm đưa N93i lên một tầm cao khác với những máy hiện có lúc bấy giờ. Bằng cách cho màn hình xoay được và đưa cụm phím điều khiển camera sang cạnh bên. Người dùng có thể cầm điện thoại và quay phim trong tư thế giống như đang cầm một máy quay phim chuyên dụng (lúc đó hay dùng từ "Camcorder"). Tư thế này tạo được sự thoải mái cho bàn tay, cách cầm thì rất chắc chắn, còn người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy rất chuyên nghiệp.
Phần bản lề xoay của N93i có kích thước rất to do phải chứa cảm biến và cụm ống kính ở bên trong. Chưa hết, nó còn chứa cả nút chụp/quay phim ở ngoài cùng cạnh bên phải. Nút này nằm ngay vị trí ngón tay cái nên thao tác bấm chụp trở nên rất đơn giản. Ngoài ra, bao xung quanh nút chụp còn là một cái viền bezel xoay được dùng để điều khiển tính năng Zoom camera. Dưới đó còn có nút bật/tắt nhanh đèn Flash và một phím menu 5 chiều thứ hai để di chuyển trong menu camera. Nói chung là bạn có thể điều khiển được mọi chức năng của camera, vừa cầm máy vừa điều khiển chụp hình/quay phim chỉ bằng một bàn tay duy nhất. Quá tuyệt vời cho thiết kế này.
Nokia quảng cáo N93i có thể quay phim với chất lượng DVD (MPEG-4 VGA, 30fps) kết hợp thu âm Stereo và chống rung điện tử. Camera chính của máy có độ phân giải 3.2 MP, kích thước ảnh 2.048 x 1.536, ống kính Carl Zeiss, zoom quang 3x và có đầy đủ các tính năng chụp ảnh như Auto Focus, chụp Macro, chụp phong cảnh, chân dung... Chiếc máy từng nhận được nhiều giải thưởng của các tổ chức lớn trên thế giới như giải "European Media Phone of the Year 2006-2007" của tổ chức European Imaging and Sound Association (EISA), giải "Innovation of the Year 2006" của Digital Video và "Editor's Choice 2006" của American Photo.




Giá bán của Nokia N93i tại thời điểm giới thiệu là khoảng 600 Euro chưa gồm thuế và trợ giá. Giá tại VN thì mình không nhớ.
Cám ơn chị Ho Ngoc đã cho mình mượn sản phẩm để trên tay.
Hình chụp bằng camera của Nokia N93i:

Màn hình gập kết hợp xoay được về phía sau hoặc ra phía trước đều được

Khi không xoay thì dùng như một chiếc điện thoại nắp gập truyền thống

Quảng cáo
Vào năm 2007, N93i cho cảm giác máy rất to nhưng bây giờ thì máy trở nên quá nhỏ bé so với các điện thoại 5" khác

Mặt trước của máy được tráng gương, có thể dùng để chụp và quay selfie, phần dưới có một màn hình nhỏ để hiển thị các thông tin nhanh

Bàn phím T9 truyền thống đi kèm với một loạt các phím tắt và phím menu của Nokia

Màn hình 2,4" 16 triệu màu, không có cảm ứng, ở cạnh trên của màn hình có camera phụ và hai phím điều hướng riêng để dùng khi đang trong tư thế quay phim

Quảng cáo
Khi xoay màn hình ra tư thế này thì máy sẽ chuyển thành một máy quay phim, có nút chụp/quay phim cực lớn, bezel zoom ngay nút chụp, phím menu năm chiều và phím bật/tắt Flash



Cụm ống kính rất to, camera 3.2 MP, ống kính Carl Zeiss


Cổng chép dữ liệu ở cạnh trái, loại cổng này xưa lắm rồi, bây giờ kiếm cáp cho nó cũng hơi khó khăn

Cạnh trái có khe cắm thẻ nhớ, loại thẻ mini SD






