Hôm nay mình có dịp trên tay ba sản phẩm trong một bộ những đồ dùng, dụng cụ cho phòng bếp thuộc thương hiệu Hotwell. Những sản phẩm của Hotwel thuộc phân khúc bình dân với nhiều màu sắc trẻ trung và hướng tới sự tiện dụng. Ba sản phẩm mình giới thiệu lần này là nồi cơm điện, máy xay nấu và nồi áp suất.
Trong ba cái mà mình mượn được thì mỗi cái có một màu: nồi áp suất màu trắng, nồi cơm màu xám và máy xay nấu đa năng màu xanh. Mình thấy những đồ nghề trong phòng bếp chủ yếu là màu trắng, đỏ chứ không nhiều màu trẻ trung và theo phong cách. Là sản phẩm của thương hiệu Việt nên tất cả đều có menu, nút bấm bằng tiếng Việt dễ sử dụng và thao tác. Như cái nồi áp suất có nhiều chế độ nấu thì mỗi chế độ được đặt sẵn trong một nút chứ không phải trong menu màn hình nên ngay cả những người lớn tuổi cũng có thể sử dụng một cách đơn giản.
Trong ba cái mà mình mượn được thì mỗi cái có một màu: nồi áp suất màu trắng, nồi cơm màu xám và máy xay nấu đa năng màu xanh. Mình thấy những đồ nghề trong phòng bếp chủ yếu là màu trắng, đỏ chứ không nhiều màu trẻ trung và theo phong cách. Là sản phẩm của thương hiệu Việt nên tất cả đều có menu, nút bấm bằng tiếng Việt dễ sử dụng và thao tác. Như cái nồi áp suất có nhiều chế độ nấu thì mỗi chế độ được đặt sẵn trong một nút chứ không phải trong menu màn hình nên ngay cả những người lớn tuổi cũng có thể sử dụng một cách đơn giản.
Nồi cơm điện Hotwell có dung tích 1.5L, đủ cho một gia đình 2-4 người. Đây là nồi cơm truyền thống chứ không phải cao tần (IH), tức là nhiệt được truyền lên từ mayso bên dưới đế. Nồi có sẵn những chế độ nấu như nấu nhanh, gạo lứt, nấu cháo hay cơm trắng. Ở chế độ nấu nhanh thì mất khoảng 25 phút là có cơm để ăn rồi.
Mình có thử làm sữa ngô với máy xay nấu đa năng thì mất khoảng 30 phút, theo đúng chế độ mà máy tự cài đặt. Cả máy xay nấu và nồi áp suất dù có nhiều chế độ nhưng không cho người dùng can thiệp, tức là thêm hoặc bớt thời gian. Tất cả những gì mình cần làm là bỏ ngô, nước, sữa vào để máy nó xay và nấu sữa cho mình. Máy xay nấu có thiết kế hình trụ đứng với phần cối làm từ kính rất dày và nặng, bên trong là dao cắt 4 lưỡi. Dĩ nhiên ngoài làm sữa hạt, bột, cháo, súp thì đây cũng là máy xay sinh tố đơn thuần. Do là cối chứa cả chi tiết điện bên trong nên khi vệ sinh chúng ta không nên nhúng cả cối xuống nước, bản thân nhà sản xuất có ghi rõ như vậy. Anh em lưu ý khi sử dụng nhé.
Cuối cùng là cái nồi áp suất. Đây là cái nồi mà mình nghĩ nhà ai cũng nên có, nhà mình có và dùng nó rất hiệu quả cho các món cần mềm, nhừ. Mình hay thích ăn chân giò heo nhưng nếu luộc thông thường thì khó nhừ, cho vào cái nồi áp suất này cỡ 25 phút là xong. Các chế độ nấu được in sẵn trên bảng điều khiển, dễ thao tác tuy nhiên nó làm cho bảng điều khiển to và chiếm trọn mặt trước của nồi. Cái nồi này nấu cơm được luôn và nếu nấu nhanh thì chỉ mất 10 phút, có sẵn các cài đặt khẩu vị cho nấu cơm như mềm, chín hay nhừ. Còn về áp suất cũng có thể chỉnh các cấp độ từ 1 cho đến 7.
Ở trên đỉnh nồi có một núm để chúng ta cầm và xách nồi, đó cũng là nút xả áp sau khi nấu. Tuy nhiên nút xả áp này xả hơi chậm, muốn nhanh thì chúng ta phải tác động trực tiếp vào cái van xả nằm dưới nắp nhựa màu trắng.