Dù rằng đã được tòa án phúc thẩm tạm hoãn lệnh cấm bán Apple Watch tại thị trường Mỹ, nhưng điều không thể lờ đi là Masimo đã thành công trong việc nhờ tòa trọng tài của ủy ban thương mại quốc tế thuộc chính phủ Mỹ ban hành lệnh cấm hồi tháng 11 năm ngoái.
CEO Joe Kiani hiện tại cho biết vẫn sẵn sàng chờ đợi Apple đi đến thỏa thuận với Masimo để tiếp tục được ứng dụng công nghệ đo nồng độ oxy máu bằng cảm biến ánh sáng không xâm lấn cơ thể người dùng. Còn theo những công bố và phân tích mới đây của đơn vị nghiên cứu thị trường TrendForce, cách đơn giản nhất để Apple không phải đối mặt với bất kỳ rắc rối nào về bản quyền sở hữu trí tuệ trong tương lai, trên những thế hệ Apple Watch sau này, chính là đạt được thỏa thuận sử dụng tài sản trí tuệ của Masimo.
Các nhà phân tích của TrendForce viết: “Xét tới tình hình hiện giờ, sẽ có vài khả năng và diễn biến có thể xảy ra. Thứ nhất, Apple có thể đệ trình giải pháp thay thế cả phần cứng và phần mềm cho các nhà quản lý, và nếu hợp lệ thì sẽ có thể tiếp tục bán Apple Watch sau khi đã có những thay đổi cần thiết trong thiết kế đồng hồ thông minh.”
Điều đó viết và nói thì dễ hơn làm. Thay đổi phần cứng của Apple Watch có thể tốn hàng tháng trời, chưa tính đến khoảng thời gian phải chờ đợi để các nhà quản lý xem xét, xem những thay đổi này có thỏa mãn được những lo ngại về vấn đề bản quyền hay không. Cứ 12 tháng Apple lại có một thế hệ Apple Watch mới, chấp nhận bỏ vài tháng trời thay đổi thiết kế đồng hồ, và ngừng bán Apple Watch Series 9 và Ultra 2 sẽ là lựa chọn không hợp lý chút nào.
CEO Joe Kiani hiện tại cho biết vẫn sẵn sàng chờ đợi Apple đi đến thỏa thuận với Masimo để tiếp tục được ứng dụng công nghệ đo nồng độ oxy máu bằng cảm biến ánh sáng không xâm lấn cơ thể người dùng. Còn theo những công bố và phân tích mới đây của đơn vị nghiên cứu thị trường TrendForce, cách đơn giản nhất để Apple không phải đối mặt với bất kỳ rắc rối nào về bản quyền sở hữu trí tuệ trong tương lai, trên những thế hệ Apple Watch sau này, chính là đạt được thỏa thuận sử dụng tài sản trí tuệ của Masimo.
Apple bị xử thua vụ kiện bản quyền công nghệ đo nồng độ oxy máu trên Apple Watch
Ủy ban thương mại quốc tế (ITC) của Mỹ hôm thứ 5 tuần trước đã đưa ra kết luận, những chiếc Apple Watch đã vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ công nghệ của một đơn vị tên là Masimo, chuyên nghiên cứu công nghệ y học…
tinhte.vn
Các nhà phân tích của TrendForce viết: “Xét tới tình hình hiện giờ, sẽ có vài khả năng và diễn biến có thể xảy ra. Thứ nhất, Apple có thể đệ trình giải pháp thay thế cả phần cứng và phần mềm cho các nhà quản lý, và nếu hợp lệ thì sẽ có thể tiếp tục bán Apple Watch sau khi đã có những thay đổi cần thiết trong thiết kế đồng hồ thông minh.”
Điều đó viết và nói thì dễ hơn làm. Thay đổi phần cứng của Apple Watch có thể tốn hàng tháng trời, chưa tính đến khoảng thời gian phải chờ đợi để các nhà quản lý xem xét, xem những thay đổi này có thỏa mãn được những lo ngại về vấn đề bản quyền hay không. Cứ 12 tháng Apple lại có một thế hệ Apple Watch mới, chấp nhận bỏ vài tháng trời thay đổi thiết kế đồng hồ, và ngừng bán Apple Watch Series 9 và Ultra 2 sẽ là lựa chọn không hợp lý chút nào.
Bức thư gửi lúc nửa đêm cho Tim Cook 10 năm trước, khởi nguồn của việc Apple Watch bị cấm bán ở Mỹ
Tính đến tối ngày 28/12/2023, Apple đã thành công trong việc kháng cáo và xin tòa án tạm hoãn lệnh cấm bán Apple Watch Series 9 và Ultra 2 trên trang web chính thức của họ cũng như những Apple Store tại thị trường Mỹ.
tinhte.vn
Vậy là Apple chỉ còn một lựa chọn, đó là đạt được thỏa thuận với Masimo. Vấn đề lại nằm ở chỗ, lịch sử cho thấy Apple có đạt được thỏa thuận thì cũng sẽ phải trả rất nhiều tiền cho Masimo. Trước kia họ từng phải dàn xếp với Qualcomm sau vụ kiện bản quyền sở hữu trí tuệ công nghệ modem sóng viễn thông. Đến giờ iPhone vẫn đang dùng modem 5G của Qualcomm.
Về phần Masimo, trước kia họ từng giành chiến thắng với hai tập đoàn rất lớn, cũng xoay quanh những công nghệ y khoa họ phát triển, đem về hơn 1 tỷ USD tiền sang nhượng bản quyền sở hữu trí tuệ. Quan trọng nhất, nếu Apple dàn xếp với Masimo, họ sẽ ngầm thừa nhận hành vi ăn cắp tài sản trí tuệ, từ đó ảnh hưởng tới danh tiếng của cả tập đoàn:
“Giải pháp thứ hai là Apple dàn xếp với Masimo. Trong quá khứ, họ từng phải dàn xếp những khiếu nại bản quyền liên quan công nghệ chip, hay những cáo buộc từ người dùng rằng những bản cập nhật HĐH cố tình làm chậm điện thoại của người dùng. Tuy nhiên trong cả hai trường hợp ấy, số tiền Apple phải bỏ ra để dàn xếp không nhỏ chút nào. Họ đã phải trả 4.5 tỷ USD cho Qualcomm, và ước tính gần 500 triệu USD cho người dùng iPhone tại Mỹ. Nếu so sánh với doanh thu Apple Watch trong cả năm 2023, chưa đầy 20 tỷ USD, thì số tiền để dàn xếp với Masimo sẽ không nhỏ chút nào.”
Joe Kiani, và nguyên nhân Masimo kiện Apple: Trước đó đã có hai lần thắng kiện
CEO của Masimo, Joe Kiani đang có một canh bạc khi ông đặt cược cả công ty mà bản thân đã bỏ ra 3 thập kỷ gây dựng, để tham gia một cuộc chiến pháp lý tốn kém với tập đoàn có giá trị vốn hóa cao nhất hành tinh.
tinhte.vn
Tòa phúc thẩm liên bang của Mỹ đã ra lệnh cho phép tạm dừng lệnh cấm bán Apple Watch của ITC tới hết ngày 10/1. Nhưng đến tận thời điểm hiện tại, vẫn chưa thấy bất kỳ thông tin nào về cập nhật hệ điều hành watchOS hay thay đổi phần mềm và thuật toán đo SpO2 cập nhật cho Apple Watch từ Series 6 trở đi. Nếu Apple không tạo ra được cập nhật phần mềm, hoặc cập nhật này không có giá trị trong mắt các nhà quản lý, thì việc Apple bỏ hàng tỷ USD dàn xếp với Masimo sẽ là khả năng rất dễ xảy ra.
Theo WCCFTech