Báo cáo mới từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce đưa ra dự đoán rằng lượng xuất xưởng màn hình OLED máy tính sẽ tăng đáng kể trong năm 2024: dự kiến sẽ có hơn 1,3 triệu đơn vị được giao vào cuối năm nay, tăng trưởng 161% so với năm 2023.
Thị trường màn hình OLED đã giao được 513.000 đơn vị vào năm 2023. Con số này dự kiến sẽ tăng lên mức 1,342 triệu trong năm nay và 2,350 triệu trong năm 2025.
Trong quý 1 vừa qua, Samsung là nhà sản xuất màn hình OLED máy tính lớn nhất thế giới với 36% thị phần. TrendForce cho biết màn hình OLED của Samsung phổ biến là vì chúng “chỉ đắt hơn 20% so với màn hình LCD”. Hơn nữa, Samsung có khả năng tăng thị phần khi những chiếc màn hình OLED kích thước 27 và 31,5 inch mới sẽ được tung ra thị trường trong quý 2 năm nay.
Thị trường màn hình OLED đã giao được 513.000 đơn vị vào năm 2023. Con số này dự kiến sẽ tăng lên mức 1,342 triệu trong năm nay và 2,350 triệu trong năm 2025.
Trong quý 1 vừa qua, Samsung là nhà sản xuất màn hình OLED máy tính lớn nhất thế giới với 36% thị phần. TrendForce cho biết màn hình OLED của Samsung phổ biến là vì chúng “chỉ đắt hơn 20% so với màn hình LCD”. Hơn nữa, Samsung có khả năng tăng thị phần khi những chiếc màn hình OLED kích thước 27 và 31,5 inch mới sẽ được tung ra thị trường trong quý 2 năm nay.
Dell đứng ở vị trí thứ 2. Những chiếc màn hình OLED 27 và 31,5 inch mới của Dell đã giúp hãng giành được 21% thị phần trong quý 1 vừa qua.
LG đứng thứ 3, cách không quá xa Dell với 19%. Công ty có danh mục sản phẩm phủ rất rộng với các kích thước 27, 34, 39, 45 và 48 inch trong quý 1 năm nay.
Asus đứng thứ 4 với mức thị phần 10%. Công ty cũng có danh mục sản phẩm rộng, trải dài nhiều kích thước từ màn hình 15,6 inch (di động) cho đến 49 inch.
MSI xếp thứ 5 với 7% thị phần. Công ty đã chiếm được lòng tin của người tiêu dùng bằng cách giới thiệu các mẫu và kích cỡ mới trong quý 1, đồng thời cũng hướng tới nhóm khách hàng quan tâm đến giá cả với các mẫu 34 và 49 inch mới.
Màn hình OLED rất được những người dùng đam mê PC yêu thích nhờ độ tương phản ấn tượng và khả năng phản hồi nhanh. Tuy nhiên mức giá và sự lo ngại về hiện tượng burn-in đã cản trở việc phổ biến loại màn hình này trong vài năm qua. Giờ đây cả 2 nhược điểm lớn này đã phần nào được giải quyết, vì vậy thị trường màn hình OLED có vẻ đã sẵn sàng để cất cánh.
→ Xem thêm:
- Review: sử dụng màn hình OLED LG 27" 4K cho văn phòng và xử lý ảnh
- Samsung Odyssey OLED G95SC - Vốn đã quá hợp với game, giờ còn ứng dụng công nghệ QD OLED
Tomhardware